Tổng thống Nga: Thỏa thuận khí hậu phải mang tính ràng buộc pháp lý

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cho rằng các quốc gia cần cam kết mạnh mẽ, đạt một thỏa thuận pháp lý về khí hậu có tính ràng buộc.

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP21) tại Paris (Pháp) Tổng thống Nga Vladimia Putin nhấn mạnh, các cuộc đàm phán tại Hội nghị COP21 cần phải đi tới một thỏa thuận cuối cùng mang tính ràng buộc về pháp lý.

Tổng thống Putin tại COP 21. Ảnh: RT.

Tổng thống Putin cho rằng, trước hết các nhà lãnh đạo thế giới cần phải thể hiện một nỗ lực đầy tham vọng là làm thế nào để ngăn nhiệt độ Trái đất không tăng thêm quá 2 độ C vào cuối thế kỷ 21 và đi kèm với đó là những cam kết mạnh mẽ của mỗi quốc gia.

Theo ông Putin, không chỉ mang tính ràng buộc mà Hiệp định mới về khí hậu còn phải đảm bảo tính toàn diện, hiệu quả và công bằng cho các nước phát triển và đang phát triển tham gia Công ước khung về khí hậu..

Tổng thống Putin cảnh báo, nếu Hội nghị lần này không đạt được sự nhất trí về các biện pháp mạnh nhằm kiềm chế sự nóng lên của Trái đất thì loài người không chỉ hứng chịu những thảm họa về môi trường mà còn gây ra những thiệt hại vô cùng lớn về kinh tế.

Chính vì thế, thỏa thuận ràng buộc về pháp lý về khí hậu còn mang tính quyết định đến sự tăng trưởng trong tương lai. 

Tổng thống Putin nói: “Biến đổi khí hậu đã trở thành một trong những thách thức nghiêm trọng nhất mà nhân loại đang phải đối mặt. Bão lũ, hạn hán và các sự cố bất thường chính là hệ lụy của sự nóng lên toàn cầu. Không chỉ phá hủy môi trường sống, biến đối khí hậu còn tàn phá nền kinh tế toàn cầu. Chính vì thế, việc chúng ta giải quyết vấn đề khí hậu như thế nào sẽ quyết định đến chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người trên hành tinh này cũng như tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững trên toàn thế giới trong tương lai”.

Trong 12 ngày Hội nghị, hơn 150 nguyên thủ các quốc gia sẽ thảo luận, thu hẹp sự bất đồng để tiến tới một tiếng nói chung đồng thuận về bảo vệ Trái đất bằng việc ký kết một Hiệp ước mới thay thế Nghị định Kyoto năm 1997.

Nếu đạt được, đây sẽ là văn bản đầu tiên mang tính rằng buộc với tất cả các nước trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, buộc các nước phải tuân thủ những cam kết về khống chế lượng khí phát thải CO2 gây hiệu ứng nhà kính- thủ phạm chính của tình trạng Trái Đất nóng lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị COP 21- khó khăn song vẫn kỳ vọng có đột phá
Hội nghị COP 21- khó khăn song vẫn kỳ vọng có đột phá

VOV.VN - Ngày 30/11, Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 21 (COP21) chính thức khai mạc tại Paris, Pháp với sự tham gia của lãnh đạo các nước.

Hội nghị COP 21- khó khăn song vẫn kỳ vọng có đột phá

Hội nghị COP 21- khó khăn song vẫn kỳ vọng có đột phá

VOV.VN - Ngày 30/11, Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 21 (COP21) chính thức khai mạc tại Paris, Pháp với sự tham gia của lãnh đạo các nước.

Tổng thống Putin: Thổ Nhĩ Kỳ tiêu thụ dầu pha “máu” của công dân Nga
Tổng thống Putin: Thổ Nhĩ Kỳ tiêu thụ dầu pha “máu” của công dân Nga

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận các thùng dầu lậu không chỉ chứa dầu mà còn chứa cả máu của công dân Nga.

Tổng thống Putin: Thổ Nhĩ Kỳ tiêu thụ dầu pha “máu” của công dân Nga

Tổng thống Putin: Thổ Nhĩ Kỳ tiêu thụ dầu pha “máu” của công dân Nga

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận các thùng dầu lậu không chỉ chứa dầu mà còn chứa cả máu của công dân Nga.

Pháp huy động 11.000 cảnh sát bảo vệ COP 21
Pháp huy động 11.000 cảnh sát bảo vệ COP 21

VOV.VN - Pháp đã triển khai 11.000 cảnh sát để bảo vệ hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP21).

Pháp huy động 11.000 cảnh sát bảo vệ COP 21

Pháp huy động 11.000 cảnh sát bảo vệ COP 21

VOV.VN - Pháp đã triển khai 11.000 cảnh sát để bảo vệ hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP21).

Chai lọ, gạch đá, khí hơi cay... tràn ngập Paris trước thềm COP 21
Chai lọ, gạch đá, khí hơi cay... tràn ngập Paris trước thềm COP 21

VOV.VN - Ngày 29/11, cảnh sát Pháp đã sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình quá khích trước thềm Hội nghị về biến đổi khí hậu COP 21.

Chai lọ, gạch đá, khí hơi cay... tràn ngập Paris trước thềm COP 21

Chai lọ, gạch đá, khí hơi cay... tràn ngập Paris trước thềm COP 21

VOV.VN - Ngày 29/11, cảnh sát Pháp đã sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình quá khích trước thềm Hội nghị về biến đổi khí hậu COP 21.

Bên lề COP21:Tổng thống Nga Putin hội đàm kín với Tổng thống Mỹ Obama
Bên lề COP21:Tổng thống Nga Putin hội đàm kín với Tổng thống Mỹ Obama

VOV.VN -Bên lề COP21, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm kín với Tổng thống Mỹ Barack Obama thảo luận về khủng hoảng Syria và bất ổn tại Ukraine

Bên lề COP21:Tổng thống Nga Putin hội đàm kín với Tổng thống Mỹ Obama

Bên lề COP21:Tổng thống Nga Putin hội đàm kín với Tổng thống Mỹ Obama

VOV.VN -Bên lề COP21, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm kín với Tổng thống Mỹ Barack Obama thảo luận về khủng hoảng Syria và bất ổn tại Ukraine