Nga điều quân đến Bắc Cực vào năm 2018

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói rằng Nga sẽ điều một đơn vị quân đội Nga tới đóng quân thường trực tại Bắc Cực vào năm 2018.

AP dẫn lời Bộ trưởng Sergei Shoigu cho biết đội quân ở Bắc Cực sẽ được hoàn tất “xây dựng và vũ trang” vào 2018. Ngoài ra, Nga đang xây dựng một vài căn cứ mới ở Bắc Cực cũng như tu sửa 6 căn cứ không quân từ thời Soviet.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (ảnh: Sputnik)

Ông Shoigu nói rằng các công nghệ quân sự hiện đại sẽ đảm bảo cho việc bảo vệ các vùng biên giới của Nga, cụ thể là Bắc Cực: “Chúng tôi không giấu chuyện này với bất cứ ai. Chúng tôi sắp hoàn tất các căn cứ trên quần đảo Novosibirsk và đảo Kotelny”.

Hồi năm 2008, điện Kremlin chỉ thông báo ý định đưa quân đội tới Bắc Cực nhưng không nhắc tới chuyện đóng quân thường trực tại đây.

Căn cứ Nga trên quần đảo Franz Josef Land khả năng sẽ là nơi đóng quân của khoảng 150 lính được điều đến trong 18 tháng.

Bắc Cực vốn là tuyến đường quan trọng của Nga, chở hàng hóa nối châu Âu với Thái Bình Dương qua Bắc Băng Dương. Ngoài mục đích tăng cường hoạt động quân sự tại Bắc Cực, Nga đang xây nhà máy khí hoá lỏng Yamal LNG cùng với tập đoàn năng lượng Total của Pháp. Đây sẽ là cơ sở sản xuất khí đốt và sau đó, vận chuyển tới thị trường châu Âu và châu Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga - Mỹ ký thỏa thuận cấm đánh bắt cá tại Bắc Cực
Nga - Mỹ ký thỏa thuận cấm đánh bắt cá tại Bắc Cực

VOV.VN - Mỹ, Nga và các quốc gia Bắc Cực hôm 16/7, đã ký thỏa thuận cấm đánh bắt cá ở vùng băng tan chảy nhanh ở Bắc Cực.

Nga - Mỹ ký thỏa thuận cấm đánh bắt cá tại Bắc Cực

Nga - Mỹ ký thỏa thuận cấm đánh bắt cá tại Bắc Cực

VOV.VN - Mỹ, Nga và các quốc gia Bắc Cực hôm 16/7, đã ký thỏa thuận cấm đánh bắt cá ở vùng băng tan chảy nhanh ở Bắc Cực.

Nga hâm nóng cuộc đua giành chủ quyền đối với một phần Bắc Cực
Nga hâm nóng cuộc đua giành chủ quyền đối với một phần Bắc Cực

VOV.VN - Nga vừa đệ trình tuyên bố chủ quyền đối với phần lãnh thổ rộng 1,2 triệu km2 ở thềm lục địa Bắc Cực lên Liên Hợp Quốc.

Nga hâm nóng cuộc đua giành chủ quyền đối với một phần Bắc Cực

Nga hâm nóng cuộc đua giành chủ quyền đối với một phần Bắc Cực

VOV.VN - Nga vừa đệ trình tuyên bố chủ quyền đối với phần lãnh thổ rộng 1,2 triệu km2 ở thềm lục địa Bắc Cực lên Liên Hợp Quốc.

Putin: Nga cần tăng cường sự hiện diện tại Bắc Cực
Putin: Nga cần tăng cường sự hiện diện tại Bắc Cực

VOV.VN - Sức mạnh của hải quân Mỹ tại đây là nguyên nhân chính cho quan điểm này của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Putin: Nga cần tăng cường sự hiện diện tại Bắc Cực

Putin: Nga cần tăng cường sự hiện diện tại Bắc Cực

VOV.VN - Sức mạnh của hải quân Mỹ tại đây là nguyên nhân chính cho quan điểm này của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga trình tuyên bố chủ quyền ở Bắc Cực lên LHQ
Nga trình tuyên bố chủ quyền ở Bắc Cực lên LHQ

VOV.VN - Tuyên bố chủ quyền lần này của Nga bao gồm cả các chứng cứ khoa học được Nga thu thập trong nhiều năm nghiên cứu Bắc Cực

Nga trình tuyên bố chủ quyền ở Bắc Cực lên LHQ

Nga trình tuyên bố chủ quyền ở Bắc Cực lên LHQ

VOV.VN - Tuyên bố chủ quyền lần này của Nga bao gồm cả các chứng cứ khoa học được Nga thu thập trong nhiều năm nghiên cứu Bắc Cực

Nga xây dựng căn cứ khổng lồ ở Bắc Cực
Nga xây dựng căn cứ khổng lồ ở Bắc Cực

VOV.VN - Công việc xây dựng căn cứ này đến nay đã hoàn thành 97% và được gọi là “Cỏ ba lá Bắc Cực” (Arctic Trefoil)

Nga xây dựng căn cứ khổng lồ ở Bắc Cực

Nga xây dựng căn cứ khổng lồ ở Bắc Cực

VOV.VN - Công việc xây dựng căn cứ này đến nay đã hoàn thành 97% và được gọi là “Cỏ ba lá Bắc Cực” (Arctic Trefoil)