Afghanistan tiêu diệt 74 kẻ khủng bố trong một ngày

VOV.VN - Lực lượng an ninh Afghanistan đã tiêu diệt ít nhất 74 kẻ khủng bố, làm bị thương 49 tên và bắt sống 2 tên khác trong 24 giờ qua.

Quân đội Afghanistan đã tăng cường hoạt động quân sự chống lại lực lượng nổi dậy, trong bối cảnh nước này đang phải đối đầu với những cuộc tấn công của những tay súng Taliban và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên khắp đất nước.

Theo báo cáo công bố mới đây của Cơ quan giám sát tái thiết Afghanistan (SIGAR), tổ chức của Mỹ, trong tháng 8 vừa qua, 13% trong tổng số 407 quận huyện ở Afghanistan do Taliban kiểm soát hoặc có ảnh hưởng, cao hơn 2% so với số liệu hồi tháng 2.

Xét tổng thể, khoảng 43% các quận huyện của Afghanistan hoặc đã bị Taliban kiểm soát, hoặc đang bị tranh giành, cao hơn 3% so với 6 tháng trước đó. Trong khi đó, các nhóm vũ trang khác cùng với tổ chức Nhà nước Hồi giáo không ngừng gây ra nhiều vụ bạo lực nhằm phô trương thế lực./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rúng động tấn công “khủng bố” ở New York làm 19 người thương vong
Rúng động tấn công “khủng bố” ở New York làm 19 người thương vong

VOV.VN - Thị trưởng New York (Mỹ) Bill de Blasio gọi vụ đâm xe ở trung tâm Manhattan ngày 31/10 làm nhiều người thương vong là “hành động khủng bố hèn nhát”.

Rúng động tấn công “khủng bố” ở New York làm 19 người thương vong

Rúng động tấn công “khủng bố” ở New York làm 19 người thương vong

VOV.VN - Thị trưởng New York (Mỹ) Bill de Blasio gọi vụ đâm xe ở trung tâm Manhattan ngày 31/10 làm nhiều người thương vong là “hành động khủng bố hèn nhát”.

Mỹ truy lùng nghi phạm thứ 2 liên quan đến vụ khủng bố ở New York
Mỹ truy lùng nghi phạm thứ 2 liên quan đến vụ khủng bố ở New York

VOV.VN - Trong khi đó, nghi phạm chính Sayfullo Saipov đã bị buộc tội hỗ trợ khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Mỹ truy lùng nghi phạm thứ 2 liên quan đến vụ khủng bố ở New York

Mỹ truy lùng nghi phạm thứ 2 liên quan đến vụ khủng bố ở New York

VOV.VN - Trong khi đó, nghi phạm chính Sayfullo Saipov đã bị buộc tội hỗ trợ khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cảnh tượng đáng sợ tại nơi “khủng bố” bằng xe tải giữa New York (Mỹ)
Cảnh tượng đáng sợ tại nơi “khủng bố” bằng xe tải giữa New York (Mỹ)

VOV.VN - Nghi phạm trong vụ tấn công “khủng bố” kinh hoàng mới nhất ở New York có nhiều dấu hiệu dính dáng đến tổ chức khủng bố Hồi giáo khét tiếng IS.

Cảnh tượng đáng sợ tại nơi “khủng bố” bằng xe tải giữa New York (Mỹ)

Cảnh tượng đáng sợ tại nơi “khủng bố” bằng xe tải giữa New York (Mỹ)

VOV.VN - Nghi phạm trong vụ tấn công “khủng bố” kinh hoàng mới nhất ở New York có nhiều dấu hiệu dính dáng đến tổ chức khủng bố Hồi giáo khét tiếng IS.

Bất ngờ về quá khứ của kẻ đâm xe khủng bố ở New York
Bất ngờ về quá khứ của kẻ đâm xe khủng bố ở New York

VOV.VN - Theo cảm nhận của nhiều người quen biết Sayfullo Saipov, đây là “một anh chàng tốt bụng” trước khi biến thành kẻ lái "xe điên" giết người ở New York.

Bất ngờ về quá khứ của kẻ đâm xe khủng bố ở New York

Bất ngờ về quá khứ của kẻ đâm xe khủng bố ở New York

VOV.VN - Theo cảm nhận của nhiều người quen biết Sayfullo Saipov, đây là “một anh chàng tốt bụng” trước khi biến thành kẻ lái "xe điên" giết người ở New York.

Tổng thống Trump định chấm dứt “Xổ số visa” sau vụ khủng bố ở New York
Tổng thống Trump định chấm dứt “Xổ số visa” sau vụ khủng bố ở New York

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đang kêu gọi bãi bỏ chương trình cấp thị thực đã cho phép nghi phạm vụ đâm xe khủng bố ở New York được đến Mỹ.

Tổng thống Trump định chấm dứt “Xổ số visa” sau vụ khủng bố ở New York

Tổng thống Trump định chấm dứt “Xổ số visa” sau vụ khủng bố ở New York

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đang kêu gọi bãi bỏ chương trình cấp thị thực đã cho phép nghi phạm vụ đâm xe khủng bố ở New York được đến Mỹ.