Australia thông qua luật về xin tị nạn

Dự luật này đã được Hạ viện Australia thông qua ngày 15/8.

Sau những tranh cãi gay gắt, tối 16/8, Thượng viện Australia đã thông qua Dự luật cho phép chính phủ sử dụng các cơ sở ở nước ngoài để xét duyệt tị nạn.

Trong 7 tháng đầu năm nay đã có 6.557 người tị nạn đến Australia bằng đường biển, vượt số lượng của cả năm 2011 (ảnh: ABC)

Với luật mới, Australia sẽ mở lại các trung tâm xét duyệt tị nạn tại Nauru và Papua New Guinea. Các trung tâm này sẽ hoạt động trong vòng 1 tháng tới. Theo chính sách di trú mới của chính quyền Thủ tướng Julia Gillard, những người xin tị nạn vào Australia sẽ phải trải qua một thời gian dài chờ đợi trong các trung tâm xét duyệt trước khi được phép nhập cảnh vào nước này. Quy định này nhằm ngăn chặn nạn buôn người và tăng cường bảo vệ biên giới trước “làn sóng” người xin tị nạn tới Australia bằng đường biển.

Bộ Di trú Australia cho biết, trong 7 tháng đầu năm nay đã có 6.557 người tị nạn đến Australia bằng đường biển, vượt số lượng của cả năm 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên