Rihanna dẫn đầu đề cử MTV Video Music Awards 2012

Với 4 đề cử ở các hạng mục khác nhau, “Take Care” của Rihanna và Drake đang chiếm ưu thế với MTV Video Music Awards 2012.

Các đề cử của giải thưởng MTV Video Music Awards đã được công bố hồi 6 giờ sáng 31/7/2012. Kết quả bình chọn sẽ được bật mí trong một live show diễn ra lúc 20 giờ, ngày 6/9 tại trung tâm Staples ở Los Angeles.

Hiện tại, trên bảng đề cử video âm nhạc xuất sắc nhất của năm, Rihanna và Drake đang chiếm ưu thế tuyệt đối và dẫn đầu với video của ca khúc “Take Care”. Video này cũng đang nằm trong danh sách đề cử của 3 hạng mục khác gồm: Phương hướng nghệ thuật xuất sắc nhất, Làm phim xuất sắc nhất và Video của nam nghệ sĩ được yêu thích nhất (Drake). Ngoài ra, với “We Found Love”, “Where Have You Been” và “Princess Of China”, Rihanna cũng giành nhiều đề cử trong các hạng mục khác nhau.  

Rihanna

Với “Part Of me” và “Wide Wake”, Katy Perry cũng đã chiếm được những vị trí đáng nể trong các hạng mục: Video của nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất, Video âm nhạc xuất sắc nhất của năm, Phương hướng nghệ thuật xuất sắc nhất và Hiệu ứng trực quan xuất sắc nhất. Năm 2011, MV “Firework” cũng đã giành giải Video âm nhạc xuất sắc nhất của năm về cho Katy Perry.

Có thể thấy danh sách đề cử cho giải MTV Video Music Awards năm nay luôn luôn “bám sát” kết quả bảng xếp hạng  trên Billboard. Trong bảng đề cử Nghệ sĩ mới được yêu thích nhất của năm, Carly Rae Jepsen đang dẫn đầu khi cô vẫn đang tiếp tục làm mưa làm gió trên Billboard hot 100 với 22 tuần liên tiếp ca khúc “Call Me Maybe” vẫn đang giữ vị trí quán quân. Những cái tên mới đã từng gây chấn động trên bảng xếp hạng Billboard nửa đầu năm 2012 cũng xuất hiện trên các hạng mục đề cử: Fun. và Janelle Monáe với “We Are Young”, One Direction với “What Makes You Beautiful”, Gotye với “Somebody That I Used To Know”,...

MTV Video Music Awards là giải thưởng âm nhạc thường niên của kênh MTV nhằm tôn vinh những video âm nhạc xuất sắc, được yêu thích nhất của năm. Kết của của giải thưởng này phụ thuộc phần lớn vào lượng bình chọn của những người yêu âm nhạc trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên