Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Philippines bị bắn trọng thương

VOV.VN- Một phụ nữ đã nổ súng vào 3 nhân viên ngoại giao Trung Quốc (gồm Tổng lãnh sự) tại thành phố Cebu của Philippines khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Người phụ nữ Trung Quốc này bắn vào Tổng lãnh sự Trung Quốc và 2 nhân viên ngoại giao khác khi họ đang ăn tại một nhà hàng vào hôm 21/10.

Cảnh sát Philippines phong tỏa hiện trường vụ nổ súng.

Phát ngôn viên cảnh sát Prudencio Banas cho biết thêm, ông Song Ronghua đã được đưa tới bệnh viện để cấp cứu còn hung thủ thì đã bị bắt.

Bà Banas nói, “Chúng tôi vẫn đang cố gắng xác định động cơ của vụ bắn súng này... Chúng tôi đang giam giữ nghi phạm, một phụ nữ Trung Quốc, nhưng chúng tôi cần có phiên dịch để phỏng vấn đối tượng về những gì đã thực sự xảy ra”.

Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila từ chối bình luận và đang cố gắng thu thập thêm chi tiết về vụ việc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Trung Quốc bắn chết 2 người Duy Ngô Nhĩ gần biên giới Việt Nam
Công an Trung Quốc bắn chết 2 người Duy Ngô Nhĩ gần biên giới Việt Nam

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay, cảnh sát nước này đã bắn chết 2 người dân tộc Duy Ngô Nhĩ khi 2 người này cố vượt biên sang Việt Nam.

Công an Trung Quốc bắn chết 2 người Duy Ngô Nhĩ gần biên giới Việt Nam

Công an Trung Quốc bắn chết 2 người Duy Ngô Nhĩ gần biên giới Việt Nam

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay, cảnh sát nước này đã bắn chết 2 người dân tộc Duy Ngô Nhĩ khi 2 người này cố vượt biên sang Việt Nam.

Philippines,Trung Quốc tranh cãi nảy lửa về Biển Đông ở Liên Hợp Quốc
Philippines,Trung Quốc tranh cãi nảy lửa về Biển Đông ở Liên Hợp Quốc

VOV.VN- Philippines cho rằng cần xem chính sách bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông là vấn đề của toàn cầu

Philippines,Trung Quốc tranh cãi nảy lửa về Biển Đông ở Liên Hợp Quốc

Philippines,Trung Quốc tranh cãi nảy lửa về Biển Đông ở Liên Hợp Quốc

VOV.VN- Philippines cho rằng cần xem chính sách bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông là vấn đề của toàn cầu

Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại nước ngoài bị tấn công
Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại nước ngoài bị tấn công

Ngày 6/7, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Lan và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich (Đức) bị các phần tử thuộc tổ chức Đông Turkistan và các đối tượng không rõ danh tính tấn công.

Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại nước ngoài bị tấn công

Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại nước ngoài bị tấn công

Ngày 6/7, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Lan và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich (Đức) bị các phần tử thuộc tổ chức Đông Turkistan và các đối tượng không rõ danh tính tấn công.

Phiến quân Iraq đe dọa tấn công Trung Quốc
Phiến quân Iraq đe dọa tấn công Trung Quốc

VOV.VN - Thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tuyên bố sẽ trả thù nhiều nước châu Á dám tước đi quyền của người Hồi giáo trong đó có Trung Quốc.

Phiến quân Iraq đe dọa tấn công Trung Quốc

Phiến quân Iraq đe dọa tấn công Trung Quốc

VOV.VN - Thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tuyên bố sẽ trả thù nhiều nước châu Á dám tước đi quyền của người Hồi giáo trong đó có Trung Quốc.

Người Duy Ngô Nhĩ (Trung Quốc) đổ xô đi thánh chiến bị đưa về nước
Người Duy Ngô Nhĩ (Trung Quốc) đổ xô đi thánh chiến bị đưa về nước

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc vừa cáo buộc hơn 100 người tộc Duy Ngô Nhĩ lên đường sang Trung Đông để tham gia chiến đấu cho các phong trào Hồi giáo cực đoan.

Người Duy Ngô Nhĩ (Trung Quốc) đổ xô đi thánh chiến bị đưa về nước

Người Duy Ngô Nhĩ (Trung Quốc) đổ xô đi thánh chiến bị đưa về nước

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc vừa cáo buộc hơn 100 người tộc Duy Ngô Nhĩ lên đường sang Trung Đông để tham gia chiến đấu cho các phong trào Hồi giáo cực đoan.