Tập đoàn Sông Đà: Trước thềm IPO, nợ vẫn cao gấp 4,7 lần vốn

VOV.VN - Mặc dù thời điểm IPO đang cận kề nhưng Tập đoàn Sông Đà vẫn chưa thể giải quyết được tình trạng nợ phải trả quá cao, cao gấp 5 lần vốn chủ sở hữu.

Nợ của các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước luôn là vấn đề khiến dư luận quan tâm. Khi quy định nợ phải trả chỉ được phép cao hơn gấp 3 lần vốn chủ sở hữu đã có hiệu lực, Tập đoàn Sông Đà vẫn chưa thể giải quyết được tình trạng nợ phải trả quá cao. Ngay cả khi, Tập đoàn này có kế hoạch IPO thì nợ phải trả của công ty mẹ vẫn cao gấp 4,7 lần vốn góp chủ sở hữu.

Tập đoàn Sông Đà: Trước thềm IPO, nợ vẫn cao gấp 4,7 lần vốn.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà, tại thời điểm cuối quý 2/2017, nợ phải trả của Tập đoàn là 12.413 tỷ đồng, không những không giảm mà còn tăng nhẹ so với số liệu hồi đầu năm.

Như vậy, nợ phải trả chiếm 82% tổng nguồn vốn và cao gấp 4,7 lần vốn chủ sở hữu. Trong khi, quy định chỉ được tối đa là 3 lần thì 4,7 lần là con số rất lớn. Điều đáng nói, nợ vay đạt 6.845 tỷ đồng, chiếm 56% nợ phải trả và chiếm 4% nguồn vồn. Có thể thấy, Tập đoàn Sông Đà sống dựa khá nhiều vào nguồn vốn vay.

Trong kỳ, Sông Đà giảm nhẹ nợ vay nhưng chỉ tiêu phải trả người bán ngắn hạn vẫn tăng nên kết quả là nợ phải trả tại Tập đoàn này vẫn tăng trưởng dương.

Nợ quá cao đang gây áp lực rất lớn lên hoạt động của Sông Đà. Trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn này phải chi 43 tỷ đồng cho chi phí lãi vay. Con số này cao gấp 2,4 lần lợi nhuận sau thuế trong kỳ.

Một điểm cần lưu ý chính là dù tổng nợ vay chỉ giảm rất nhẹ (gần như không đáng kể) thì chi phí lãi vay lại giảm rất sâu, giảm 59 tỷ đồng, tương ứng 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ tiêu này giảm sâu đã trở thành "cứu cánh" với lợi nhuận.

Nếu chi phí lãi vay kỳ này vẫn duy trì như cùng kỳ năm trước thì công ty mẹ đã có thể thua lỗ 41 tỷ đồng chứ không phải lãi 18 tỷ đồng như hạch toán.

Không chỉ gặp áp lực nợ vay, công ty mẹ còn đối mặt với tình trạng doanh số sụt giảm mạnh. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tập đoàn chỉ đạt 811 tỷ đồng, giảm 629 tỷ đồng, tương đương 44% so với cùng kỳ năm ngoái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất cho tập đoàn sông Đà vay vốn để trả nợ
Đề xuất cho tập đoàn sông Đà vay vốn để trả nợ

Theo kế hoạch năm 2012, tập đoàn sông Đà phải trả khoảng 437 tỷ đồng cho ngân hàng Natixis.

Đề xuất cho tập đoàn sông Đà vay vốn để trả nợ

Đề xuất cho tập đoàn sông Đà vay vốn để trả nợ

Theo kế hoạch năm 2012, tập đoàn sông Đà phải trả khoảng 437 tỷ đồng cho ngân hàng Natixis.

Sai phạm ở Tập đoàn Sông Đà: Chờ ý kiến các Bộ để xử lý
Sai phạm ở Tập đoàn Sông Đà: Chờ ý kiến các Bộ để xử lý

(VOV) - Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết, số tiền vi phạm của Tập đoàn Sông Đà là 10.676 tỷ đồng.

Sai phạm ở Tập đoàn Sông Đà: Chờ ý kiến các Bộ để xử lý

Sai phạm ở Tập đoàn Sông Đà: Chờ ý kiến các Bộ để xử lý

(VOV) - Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết, số tiền vi phạm của Tập đoàn Sông Đà là 10.676 tỷ đồng.

Ngân hàng Trung Quốc hoàn tất vụ IPO lớn nhất thế giới năm 2016
Ngân hàng Trung Quốc hoàn tất vụ IPO lớn nhất thế giới năm 2016

VOV.VN - Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc (PSBC) vừa hoàn tất vụ IPO lớn nhất thế giới năm 2016, thu về 7,4 tỷ USD từ việc bán cổ phiếu.

Ngân hàng Trung Quốc hoàn tất vụ IPO lớn nhất thế giới năm 2016

Ngân hàng Trung Quốc hoàn tất vụ IPO lớn nhất thế giới năm 2016

VOV.VN - Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc (PSBC) vừa hoàn tất vụ IPO lớn nhất thế giới năm 2016, thu về 7,4 tỷ USD từ việc bán cổ phiếu.

Tập đoàn Sông Đà đầu tư ngoài ngành vượt vốn điều lệ hàng ngàn tỉ đồng
Tập đoàn Sông Đà đầu tư ngoài ngành vượt vốn điều lệ hàng ngàn tỉ đồng

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam đầu tư ra ngoài doanh nghiệp vượt vốn điều lệ hơn 3.732 tỉ đồng; tổng công ty Cơ khí xây dựng đầu tư ra ngoài doanh nghiệp vượt vốn điều lệ trên 264 tỉ đồng...

Tập đoàn Sông Đà đầu tư ngoài ngành vượt vốn điều lệ hàng ngàn tỉ đồng

Tập đoàn Sông Đà đầu tư ngoài ngành vượt vốn điều lệ hàng ngàn tỉ đồng

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam đầu tư ra ngoài doanh nghiệp vượt vốn điều lệ hơn 3.732 tỉ đồng; tổng công ty Cơ khí xây dựng đầu tư ra ngoài doanh nghiệp vượt vốn điều lệ trên 264 tỉ đồng...

“Ông lớn” dầu mỏ Saudi Aramco sắp có đợt IPO lớn nhất lịch sử
“Ông lớn” dầu mỏ Saudi Aramco sắp có đợt IPO lớn nhất lịch sử

VOV.VN - Chính phủ Saudi Arabia vừa chính thức thông báo về đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của tập đoàn dầu mỏ quốc gia Saudi Aramco.

“Ông lớn” dầu mỏ Saudi Aramco sắp có đợt IPO lớn nhất lịch sử

“Ông lớn” dầu mỏ Saudi Aramco sắp có đợt IPO lớn nhất lịch sử

VOV.VN - Chính phủ Saudi Arabia vừa chính thức thông báo về đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của tập đoàn dầu mỏ quốc gia Saudi Aramco.