Bài học nào từ dự án chặt hạ cây xanh ở Hà Nội?

VOV.VN - Hơn nghìn năm trước, vua Lý Thái Tổ khi chọn vùng đất bây giờ là Hà Nội làm đất đế đô cho muôn đời không quên xuống chiếu hỏi ý quần thần

Qua ngàn năm, trải bao biến cố thăng trầm của lịch sử, Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội vẫn là Thủ đô của Việt Nam, là “Thủ đô ta”, “linh thiêng và hào hoa”, là “niềm tin và hy vọng”của mỗi người dân Việt Nam. Vì thế, mỗi bước đi lên của Hà Nội là niềm tự hào của mỗi người dân nước Việt.

Ngược lại, mỗi khi Hà Nội có những việc làm và cách ứng xử chưa đúng, thì tự mỗi người dân cả nước, lại cảm thấy buồn lòng. Như dự án chặt hạ 6.700 cây xanh của Hà Nội vừa qua, với cách làm và lối ứng xử, đã khiến người dân cả nước không an lòng…

Cây xanh bị chặt hạ trên đường Nguyễn Chí Thanh (Ảnh: Quang Trung)
Hà Nội là Thủ đô của cả nước, nên đừng hỏi vì sao khi cả nước đang vào mùa tết trồng cây, thì Hà Nội lại quyết liệt và rốt ráo thực hiện dự án chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh trên các tuyến phố Thủ đô, vội vã và thiếu minh bạch, lại gây sốc cho người dân cả nước đến vậy! Giả dụ, nếu dự án chặt hạ 6.700 cây xanh kia không phải ở Thủ đô Hà Nội, mà ở một đô thị nào đó, và vào một thời điểm khác, thì có lẽ dư luận cũng không đến nỗi rùng rùng và bức xúc đến thế!

Hà Nội là mảnh đất ngàn năm văn hiến, Thủ đô linh thiêng, hào hoa, nên đừng hỏi vì sao những dự án tác động đến mảnh đất thiêng này, lại nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân nước mình đến vậy!

Hà Nội là nơi hội tụ tinh hoa muôn phương, nơi các bậc trí giả hiền tài tụ hội không đâu bằng, mà sự khảng khái của các bậc trí giả cũng có thừa, nên đừng hỏi vì sao những dự án trên trời kiểu thay nước Hồ Tây, chặt cây đường phố, cắt đất công viên làm khách sạn…, lại bị phản ứng chí lý và quyết liệt đến vậy!

Hà Nội vốn đất kinh kỳ, lịch lãm và bao dung, “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”, nên đừng hỏi vì sao mỗi phát biểu thiếu cân nhắc hay những biện hộ, chối lỗi quanh co trước cái sự sai đã rành rành của vị công bộc bảo thủ nào đó, lại khiến người dân cả nước buồn lòng và phẫn nộ đến vậy!

“Hà Nội là Thủ đô ta”- Thủ đô của mỗi người Việt Nam - như lời Hồ Chủ tịch, nên mỗi ngọn cỏ cành cây Hà Nội đều ngân rung gió tự bốn phương, đều gắn với những kỷ niệm của biết bao người, kể cả những người chưa một lần đặt chân đến Hà Nội. Người dân cả nước yêu Hà Nội, với tình yêu nồng cháy và sẵn sàng dâng hiến, nên một cây xanh bị chặt hạ vô lý, một góc hồ bị lấn chiếm, một công trình xấu xí ngang nhiên mọc lên…, đều chạm vào niềm yêu cõi nhớ và lòng tự trọng của mỗi người yêu Hà Nội!

Hà Nội không chỉ của người Hà Nội. Hà Nội là của cả nước, là nơi thế giới nhìn vào để thấy nhịp sống, chiều sâu văn hóa, tầm trí tuệ Việt Nam!

Hà Nội hiện thời có biết bao việc phải làm hơn là nghĩ ra dự án chặt hạ ồ ạt cây xanh. Ví như việc cải cách hành chính, “sửa sang” lại đội ngũ công chức để Hà Nội không bị mang tiếng là “Hà Nội không vội được đâu”! Ví như việc bảo vệ hồ nước, bảo vệ, cải tạo các dòng sông, nhất là dòng sông Mẹ, để những dòng sông mặt hồ này mãi mãi soi in dáng Rồng bay lên! Ví như việc lập lại trật tự quy hoạch kiến trúc Thủ đô để nhìn vào dễ dàng nhận ra là Hà Nội! Ví như việc xây dựng, quản lý vỉa hè, giao thông công cộng để khách thập phương, bạn bè quốc tế khi đến Hà Nội không còn nỗi sợ hãi vì giao thông xô bồ, hỗn loạn!… Tập trung nguồn lực, thu hút trí tuệ, minh bạch chủ trương để lần lượt giải quyết từng vấn đề quốc kế dân sinh bức thiết, thiết thực như thế, chắc chắn Hà Nội sẽ nhận được sự đồng thuận của người dân Thủ đô và cả nước.

Hà Nội hơn nghìn năm tuổi, đang đi lên hiện đại từ cái nền tinh hoa văn hiến Việt Nam, tinh hoa văn hóa Tràng An, đừng bao giờ quên bài học về sức mạnh, trí tuệ nhân dân. Hơn nghìn năm trước, Đức vua anh minh Lý Thái Tổ khi chọn vùng đất bây giờ là Hà Nội làm đất đế đô cho muôn đời, dù đã nhận ra đây là vùng đất “thế rồng chầu hổ phục”, “cao mà sáng”, “là nơi thắng địa”, “chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương”…, nhưng vẫn không quên xuống chiếu hỏi ý quần thần, mà cũng để an dân. Không trí tuệ nào hơn trí tuệ nhân dân! Không sức mạnh nào hơn sức mạnh nhân dân! Khi được sự đồng thuận của nhân dân thì kể cả dời non lấp biển cũng là chuyện nhỏ!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ báo cáo Thủ tướng, Ban bí thư về việc chặt hạ hàng loạt cây xanh
Sẽ báo cáo Thủ tướng, Ban bí thư về việc chặt hạ hàng loạt cây xanh

VOV.VN - Theo ông Phan Đăng Long, việc dừng triển khai dự án được dư luận tán thành.

Sẽ báo cáo Thủ tướng, Ban bí thư về việc chặt hạ hàng loạt cây xanh

Sẽ báo cáo Thủ tướng, Ban bí thư về việc chặt hạ hàng loạt cây xanh

VOV.VN - Theo ông Phan Đăng Long, việc dừng triển khai dự án được dư luận tán thành.

Chặt cây xanh ở Hà Nội: Chính xác có bao nhiêu cây xanh bị “xẻ thịt“?
Chặt cây xanh ở Hà Nội: Chính xác có bao nhiêu cây xanh bị “xẻ thịt“?

VOV.VN - Các chuyên gia đề nghị cần phải có đoàn thanh tra làm rõ vụ việc cây xanh bị đốn hạ, trong đó làm rõ có bao nhiêu cây xanh đã bị chặt

Chặt cây xanh ở Hà Nội: Chính xác có bao nhiêu cây xanh bị “xẻ thịt“?

Chặt cây xanh ở Hà Nội: Chính xác có bao nhiêu cây xanh bị “xẻ thịt“?

VOV.VN - Các chuyên gia đề nghị cần phải có đoàn thanh tra làm rõ vụ việc cây xanh bị đốn hạ, trong đó làm rõ có bao nhiêu cây xanh đã bị chặt

Hà Nội nên trồng những loại cây xanh gì trên đường phố?
Hà Nội nên trồng những loại cây xanh gì trên đường phố?

VOV.VN - Một trong những hạn chế ở Hà Nội hiện nay là mùa đông không có các loại cây ra hoa. 

Hà Nội nên trồng những loại cây xanh gì trên đường phố?

Hà Nội nên trồng những loại cây xanh gì trên đường phố?

VOV.VN - Một trong những hạn chế ở Hà Nội hiện nay là mùa đông không có các loại cây ra hoa. 

Chặt hạ cây xanh: Quy hoạch không phải là phá toàn bộ rồi trồng lại
Chặt hạ cây xanh: Quy hoạch không phải là phá toàn bộ rồi trồng lại

VOV.VN -TS. Phạm Sỹ Liêm: Quy hoạch hiện đại nên hướng tới sự gần gũi, gắn kết con người mà cây xanh có thể là một công cụ.

Chặt hạ cây xanh: Quy hoạch không phải là phá toàn bộ rồi trồng lại

Chặt hạ cây xanh: Quy hoạch không phải là phá toàn bộ rồi trồng lại

VOV.VN -TS. Phạm Sỹ Liêm: Quy hoạch hiện đại nên hướng tới sự gần gũi, gắn kết con người mà cây xanh có thể là một công cụ.

Văn bản “xử lý” người phát ngôn đề án cây xanh: Lỗi do đánh máy?
Văn bản “xử lý” người phát ngôn đề án cây xanh: Lỗi do đánh máy?

Đại học Lâm nghiệp không có chủ trương cấm phát ngôn với tư cách cá nhân và là nhà khoa học.

Văn bản “xử lý” người phát ngôn đề án cây xanh: Lỗi do đánh máy?

Văn bản “xử lý” người phát ngôn đề án cây xanh: Lỗi do đánh máy?

Đại học Lâm nghiệp không có chủ trương cấm phát ngôn với tư cách cá nhân và là nhà khoa học.

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội xử lý nghiêm vụ chặt hạ cây xanh
Thủ tướng yêu cầu Hà Nội xử lý nghiêm vụ chặt hạ cây xanh

VOV.VN - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết điều này tại Cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 1/4.

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội xử lý nghiêm vụ chặt hạ cây xanh

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội xử lý nghiêm vụ chặt hạ cây xanh

VOV.VN - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết điều này tại Cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 1/4.

Sở Xây dựng Hà Nội đình chỉ 3 cán bộ liên quan tới đề án cây xanh
Sở Xây dựng Hà Nội đình chỉ 3 cán bộ liên quan tới đề án cây xanh

VOV.VN - Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội Lê Văn Dục vừa ra quyết định tạm thời đình chỉ công tác 3 cá nhân liên quan đến đề án chặt hạ cây xanh.

Sở Xây dựng Hà Nội đình chỉ 3 cán bộ liên quan tới đề án cây xanh

Sở Xây dựng Hà Nội đình chỉ 3 cán bộ liên quan tới đề án cây xanh

VOV.VN - Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội Lê Văn Dục vừa ra quyết định tạm thời đình chỉ công tác 3 cá nhân liên quan đến đề án chặt hạ cây xanh.

Đã có câu trả lời về việc chặt cây xanh từ Sở Xây dựng Hà Nội
Đã có câu trả lời về việc chặt cây xanh từ Sở Xây dựng Hà Nội

VOV.VN - Ngày 24/3, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản số 2366/SXD-KHTH về việc trả lời thông tin báo chí, trả lời các câu hỏi của các cơ quan báo chí tại cuộc họp báo ngày 20/3.

Đã có câu trả lời về việc chặt cây xanh từ Sở Xây dựng Hà Nội

Đã có câu trả lời về việc chặt cây xanh từ Sở Xây dựng Hà Nội

VOV.VN - Ngày 24/3, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản số 2366/SXD-KHTH về việc trả lời thông tin báo chí, trả lời các câu hỏi của các cơ quan báo chí tại cuộc họp báo ngày 20/3.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Hà Nội làm rõ việc chặt hạ cây xanh
Thanh tra Chính phủ yêu cầu Hà Nội làm rõ việc chặt hạ cây xanh

VOV.VN - Tổng TTCP đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội sớm chỉ đạo việc tiến hành thanh tra, xử lý nghiêm những sai phạm.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Hà Nội làm rõ việc chặt hạ cây xanh

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Hà Nội làm rõ việc chặt hạ cây xanh

VOV.VN - Tổng TTCP đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội sớm chỉ đạo việc tiến hành thanh tra, xử lý nghiêm những sai phạm.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khẩn trương làm rõ vụ chặt hạ cây xanh
Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khẩn trương làm rõ vụ chặt hạ cây xanh

VOV.VN - Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu: Chánh Thanh tra Thành phố cùng Đoàn Thanh tra liên ngành khẩn trương tiến hành thanh tra việc thay thế cây xanh.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khẩn trương làm rõ vụ chặt hạ cây xanh

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khẩn trương làm rõ vụ chặt hạ cây xanh

VOV.VN - Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu: Chánh Thanh tra Thành phố cùng Đoàn Thanh tra liên ngành khẩn trương tiến hành thanh tra việc thay thế cây xanh.