Củng cố quan hệ Việt – Trung ổn định và phát triển lành mạnh

VOV.VN -Trong suốt 65 năm qua, quan hệ hai nước có lúc thăng, lúc trầm nhưng tinh thần hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 7-10/4/2015.

Chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước phát triển ổn định và lành mạnh.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam tháng 12/2011  (Ảnh: TTXV)

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có quan hệ lâu đời. Cách đây 65 năm, vào ngày 18/1/1950, nước CHND Trung Hoa, nhà nước đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã đặt mốc lịch sử quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước.

Trong suốt 65 năm qua, quan hệ hai nước có lúc thăng, lúc trầm nhưng tinh thần hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính.

Vào thời điểm hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1991, khó có thể hình dung được chỉ 23 năm sau, năm 2014, tổng kim ngạch thương mại Việt-Trung tăng tới hơn 1.500 lần (đạt hơn 55 tỷ USD so với mức 32 triệu USD năm 1991).

Trong 10 năm gần đây, Trung Quốc liên tục là bạn hàng thương mại lớn nhất của Việt Nam, trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam, sau Mỹ.

Hai bên đã ký Quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế thương mại Việt – Trung giai đoạn 2012-2016 nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc tháng 10/2011.

Trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (năm 2013), hai bên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại với trọng tâm là hợp tác xây dựng một số dự án tiêu biểu có quy mô lớn về cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông; tiếp tục áp dụng các biện pháp bảo đảm thúc đẩy quan hệ thương mại phát triển cân bằng, lành mạnh, hoàn thành trước thời hạn mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 60 tỷ USD năm 2015, đặt mục tiêu 100 tỷ USD năm 2017.

Từ con số không, đầu tư của Trung Quốc đến nay đã đạt tổng số vốn đăng ký xấp xỉ 8 tỷ USD, đưa Trung Quốc lên vị trí thứ 9 trong tổng số hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Việt Nam có hơn 13.000 sinh viên đang học tập tại Trung Quốc và Trung Quốc cũng có hàng nghìn sinh viên đang học tập tại Việt Nam. Hợp tác quốc phòng, an ninh, văn hóa, thể thao, y tế, khoa học kỹ thuật... giữa hai nước cũng đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ.

Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, nhất là giữa các địa phương khu vực biên giới, giữa các thế hệ trẻ hai nước được tổ chức thường xuyên với quy mô lớn góp phần tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đến nay, hai nước đã tổ chức hai Liên hoan thanh niên Việt Nam – Trung Quốc tại Quảng Tây, hai Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Trung Quốc, sáu Diễn đàn nhân dân Việt – Trung và 14 lần Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt – Trung.

Về biên giới lãnh thổ, hai bên đã ký Thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản giải quyết các vấn đề biên giới lãnh thổ và Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc.

Các cuộc giao lưu và tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt là động lực quan trọng nhằm tăng cường tin cậy chính trị, có tác dụng định hướng cho sự phát triển quan hệ hợp tác thiết thực, tạo điều kiện để hai bên từng bước giải quyết tranh chấp, bất đồng.

Hai nước đã ký nhiều hiệp định và văn kiện hợp tác ở các cấp, tạo cơ sở và hành lang pháp lý cho quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên.

Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc được đẩy mạnh mà điểm sáng là các cuộc Hội thảo lý luận nhằm trao đổi kinh nghiệm cũng như thực tiễn về xây dựng đảng, quản lý đất nước.

Đến nay, hai bên đã tổ chức 10 cuộc hội thảo về lý luận giữa hai Đảng. Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước cũng thực hiện cơ chế thiết lập đường dây nóng từ năm 2012 và đến nay, hai Tổng Bí thư đã tiến hành ba cuộc điện đàm trực tiếp để trao đổi những vấn đề về quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.

Mối quan hệ truyền thống hữu nghị Việt - Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo cách mạng và  nhân dân hai nước dày công xây dựng và vun đắp là tài sản quý báu của hai dân tộc, đòi hỏi hai Đảng, hai nước đều phải trân trọng và gìn giữ.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một luôn quý trọng và mong muốn cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc củng cố tình hữu nghị truyền thống và xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển, góp phần vì hòa bình, ổn định và phồn vinh ở khu vực và trên thế giới.

Chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đồng thời tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước ta.

Chúng ta tin tưởng và chúc chuyến thăm của Tổng Bí thư thành công tốt đẹp, góp phần củng cố, duy trì cục diện hữu nghị, ổn định, tạo thêm đà phát triển lành mạnh cho quan hệ Việt- Trung, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn tại giữa hai nước, góp phần duy trì, củng cố môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thúc đẩy quan hệ Việt-Trung phát triển ổn định, lành mạnh
Thúc đẩy quan hệ Việt-Trung phát triển ổn định, lành mạnh

VOV.VN -Sự hiểu biết và giao lưu giữa nhân dân hai nước làm nền tảng cho sự phát triển của quan hệ song phương.

Thúc đẩy quan hệ Việt-Trung phát triển ổn định, lành mạnh

Thúc đẩy quan hệ Việt-Trung phát triển ổn định, lành mạnh

VOV.VN -Sự hiểu biết và giao lưu giữa nhân dân hai nước làm nền tảng cho sự phát triển của quan hệ song phương.

Tình hữu nghị Việt – Trung là tài sản quý báu của nhân dân hai nước
Tình hữu nghị Việt – Trung là tài sản quý báu của nhân dân hai nước

VOV.VN -Năm 2014, các hoạt động ngoại giao nhân dân, giao lưu văn hóa nghệ thuật diễn ra sôi nổi, góp phần vun đắp tình láng giềng hữu nghị Việt-Trung.

Tình hữu nghị Việt – Trung là tài sản quý báu của nhân dân hai nước

Tình hữu nghị Việt – Trung là tài sản quý báu của nhân dân hai nước

VOV.VN -Năm 2014, các hoạt động ngoại giao nhân dân, giao lưu văn hóa nghệ thuật diễn ra sôi nổi, góp phần vun đắp tình láng giềng hữu nghị Việt-Trung.

Hợp tác hữu nghị Việt-Trung vì hòa bình, ổn định và phồn vinh
Hợp tác hữu nghị Việt-Trung vì hòa bình, ổn định và phồn vinh

VOV.VN -65 năm qua, tình cảm hữu nghị giữa Việt Nam – Trung Quốc đã trở thành tài sản quý báu của hai dân tộc.

Hợp tác hữu nghị Việt-Trung vì hòa bình, ổn định và phồn vinh

Hợp tác hữu nghị Việt-Trung vì hòa bình, ổn định và phồn vinh

VOV.VN -65 năm qua, tình cảm hữu nghị giữa Việt Nam – Trung Quốc đã trở thành tài sản quý báu của hai dân tộc.

Việt-Trung thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
Việt-Trung thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện

VOV.VN - Đây là khẳng định của lãnh đạo cấp cao 2 nước Việt Nam – Trung Quốc nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.  

Việt-Trung thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện

Việt-Trung thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện

VOV.VN - Đây là khẳng định của lãnh đạo cấp cao 2 nước Việt Nam – Trung Quốc nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.