Nhật cảnh báo công dân ở Trung Quốc cảnh giác khi căng thẳng gia tăng

VOV.VN - Đại sứ quán Nhật Bản cho biết, tư tưởng chống Nhật của người Trung Quốc vẫn ngày càng tăng cao, nhất là khi quan hệ 2 nước đang căng thẳng.

Trong bối cảnh quan hệ song phương giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang ngày càng gia tăng căng thẳng một cách đáng kể do những bất đồng về vấn đề giải quyết tranh chấp lãnh thổ và vấn đề nhận thức lịch sử, Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh đã thúc giục công dân nước này đang sinh sống và làm việc tại Trung Quốc phải quan tâm nhiều hơn đến sự an toàn của họ, nhất là trong những ngày lễ kỷ niệm 71 năm chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ 2 vào ngày 15/8 tới. 

Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh. (ảnh: Reuters).

Trong thông báo của Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh nêu rõ, trong những ngày kỷ niệm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2 vào ngày 15/ 8 và một số ngày khác trong tháng đã đánh dấu sự kiện quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Đã có nhiều công dân Nhật Bản tại Trung Quốc bị sách nhiễu, mặc dù tình trạng người Trung Quốc biểu tình dữ dội chống Nhật Bản không còn lặp lại kể từ năm 2012.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh nhấn mạnh thêm, tuy nhiên, tư tưởng chống Nhật của người Trung Quốc vẫn ngày càng tăng cao, nhất là trong thời gian gần đây khi quan hệ hai nước trở nên căng thẳng do vấn đề tranh chấp lãnh thổ tại khu vực quần đảo Senkaku, phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, ở biển Hoa Đông.

Trong những ngày vừa qua, Nhật Bản đã phải ba lần triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo Trình Vĩnh Hoa đến Bộ Ngoại giao, để phản đối việc tàu Hải cảnh Trung Quốc liên tục xâm nhập khu vực quần đảo Senkaku.

Bên cạnh đó, theo cáo buộc của phía Nhật Bản, ngoài việc xâm nhập vùng biển Nhật Bản, có khoảng 6 tàu Trung Quốc đã chở những vật dụng giống như vũ khí tới khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Tuy nhiên, ông Trình Vĩnh Xuân đã phản bác lại rằng hai bên cần nỗ lực giải quyết ổn thỏa, không nên phức tạp hóa, cường điệu vấn đề.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng đã bày tỏ sự lo ngại về khả năng trong những ngày lễ kỷ niệm 71 năm chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ 2, các thành viên trong nội các của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ tới thăm đền thờ Yasukuni ở Thủ đô Tokyo, nơi thờ cúng các tử sĩ của Nhật Bản, trong đó có 14 người là tội phạm chiến tranh thời Thế chiến 2. Trung Quốc và Hàn Quốc xem ngôi đền này là biểu tượng của lịch sử xâm lược và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản sẵn sàng bắn hạ vật thể bay xâm phạm lãnh thổ
Nhật Bản sẵn sàng bắn hạ vật thể bay xâm phạm lãnh thổ

VOV.VN - Động thái này của Nhật Bản được xem là để nhằm đối phó với khả năng Cộng hòa DCND Triều Tiên sẽ thực hiện việc phóng tên lửa.

Nhật Bản sẵn sàng bắn hạ vật thể bay xâm phạm lãnh thổ

Nhật Bản sẵn sàng bắn hạ vật thể bay xâm phạm lãnh thổ

VOV.VN - Động thái này của Nhật Bản được xem là để nhằm đối phó với khả năng Cộng hòa DCND Triều Tiên sẽ thực hiện việc phóng tên lửa.

Nhật Bản và Philippines quyết không thỏa hiệp với Trung Quốc
Nhật Bản và Philippines quyết không thỏa hiệp với Trung Quốc

VOV.VN - Nhật Bản và Philippines nhất trí cho rằng, mọi vấn đề tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình và dựa trên luật pháp quốc tế.

Nhật Bản và Philippines quyết không thỏa hiệp với Trung Quốc

Nhật Bản và Philippines quyết không thỏa hiệp với Trung Quốc

VOV.VN - Nhật Bản và Philippines nhất trí cho rằng, mọi vấn đề tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình và dựa trên luật pháp quốc tế.

Nhật Bản cứu sống 8 ngư dân Trung Quốc gần đảo Điếu Ngư/Senkaku
Nhật Bản cứu sống 8 ngư dân Trung Quốc gần đảo Điếu Ngư/Senkaku

VOV.VN - Khoảng 5h sáng 11/8 (theo giờ Bắc Kinh), một tàu cá của Trung Quốc đã va chạm với tàu chở hàng của Hy Lạp gần quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku.

Nhật Bản cứu sống 8 ngư dân Trung Quốc gần đảo Điếu Ngư/Senkaku

Nhật Bản cứu sống 8 ngư dân Trung Quốc gần đảo Điếu Ngư/Senkaku

VOV.VN - Khoảng 5h sáng 11/8 (theo giờ Bắc Kinh), một tàu cá của Trung Quốc đã va chạm với tàu chở hàng của Hy Lạp gần quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku.

Nhật Bản-Philippines hợp tác kêu gọi Trung Quốc tuân thủ Luật Biển
Nhật Bản-Philippines hợp tác kêu gọi Trung Quốc tuân thủ Luật Biển

VOV.VN - Đây chính là ưu tiên hàng đầu trong chuyến thăm Philippines của Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida.

Nhật Bản-Philippines hợp tác kêu gọi Trung Quốc tuân thủ Luật Biển

Nhật Bản-Philippines hợp tác kêu gọi Trung Quốc tuân thủ Luật Biển

VOV.VN - Đây chính là ưu tiên hàng đầu trong chuyến thăm Philippines của Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida.