Tiết lộ hình ảnh tiêm kích “Chiếu tướng” mới của Nga

VOV.VN - Hình ảnh về tiêm kích một động cơ Checkmate của Nga mới được công bố với những đặc điểm thiết kế vượt trội và lợi thế chi phí có thể khiến nhiều nước “xếp hàng mua”.

Theo hình ảnh mới được công bố, chiến đấu cơ "Checkmate" (Chiếu tướng) của Nga dường như là một sản phẩm của Sukhoi.

Một video mới từ khu vực quảng bá của sự kiện được cho là triển lãm hàng không MAKS của Nga tại Moscow sẽ diễn ra trong tuần này, đã cho thấy một số đặc điểm trong thiết kế của tiêm kích này cũng như một số chi tiết mới của nó.

Đầu tiên, có thể xác định thiết kế của máy bay này có một cửa hút khí đặt dưới thân trước của máy bay. Mặc dù chưa thể khẳng định nhưng dường như nó giống với cửa nạp Diverterless Supersonic Inlet (DSI), cung cấp thêm bằng chứng cho thấy đây có thể là một tiêm kích 1 động cơ của Nga. Cấu hình này giúp cung cấp dòng khí ổn định cho động cơ trên một phạm vi hoạt động rộng mà không cần hệ thống cơ khí và điều khiển phức tạp. Nó cũng giúp ngăn radar đối phương quét được quạt động cơ máy bay để tránh bị phát hiện.

Tiêm kích "Chiếu tướng" của Nga có phần vòm "bong bóng" giống với Su-57. Giống hầu hết các máy bay hiện đại của Nga, hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại của tiêm kích mới được lắp phía trước vòm.

Tiêm kích mới cũng có nhiều cấu trúc hệ thống phụ và công nghệ tương tự như chiến đấu cơ hạng nặng tiên tiến Su-57 Felon của Nga. Chúng ta cũng thấy tiêm kích này có một cặp cánh nhỏ được đặt theo một góc xiên thay vì sự sắp xếp cân bằng theo phương ngang hoặc phương thẳng đứng truyền thống. Thiết kế này giúp máy bay có khả năng cơ động cao, giảm tiếp xúc với tín hiệu radar và hồng ngoại của đối phương từ nhiều góc độ.

Checkmate được sơn màu xám kết hợp với màu nâu sẫm ở phần trên của máy bay và màu xanh da trời nhạt ở phần thân dưới. Đây là kiểu thiết kế phổ biến với các chiến đấu cơ Nga hiện đại, tương đồng nhất với lớp sơn của Su-57.

Chi tiết mới quan trọng nhất, ngoài khe hút gió lớn dưới mũi máy bay, là khoang vũ khí được đặt phía trước thiết bị hạ cánh. Với một góc ảnh như hiện tại, khó có thể đưa ra nhiều kết luận cụ thể nhưng dường như thiết kế này phù hợp nhất cho một tên lửa không đối không, có thể là tầm ngắn. Đây cùng là một thiết kế tương tự Su-57 với những khoang vỏ sò cho các tên lửa không đối không tầm ngắn.

Góc nghiêng của tiêm kích mới cũng cho thấy chiến đấu cơ này có một khoang rộng chứa nhiên liệu bên trong.

Một câu hỏi được đặt ra là liệu đây có phải máy bay thật hay chỉ là một mô hình chi tiết mẫu tiêm kích mới.

Ngoài ra, một điểm cũng đáng chú ý là nền phía sau của tiêm kích này có tên lửa chống hạm KH-59MK. Đây có thể là một phần trong những vũ khí mà Checkmate có thể triển khai.

Samuel Bendett, một chuyên gia về quân sự Nga tại Trung tâm An ninh Mỹ mới ở Washington DC nhận định, Checkmate là một tiêm kích xuất khẩu - một máy bay chiến đấu tầm thấp tương đối rẻ mà Sukhoi có thể bán cho những quốc gia mà Bộ Quốc phòng Mỹ không cho phép mua F-35.

"Một số quốc gia có lẽ sẽ 'xếp hàng' để mua tiêm kích hiện đại này của Nga".

Liệu Checkmate có thành công như một sản phẩm xuất khẩu hay không vẫn là một câu hỏi mở? Vào năm tới, KF-21 của Hàn Quốc - một tiêm kích với chi phí vừa phải và tiềm năng xuất khẩu, sẽ lần đầu tiên cất cánh. Vì thế, tiêm kích mới này của Nga có thể sẽ là một sản phẩm xuất khẩu cạnh tranh với những thiết kế tiêm kích tiên tiến hạng nhẹ cho tới hạng trung từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu phá băng hạt nhân Nga – “Người khổng lồ” thay đổi cuộc chơi ở Bắc Cực
Tàu phá băng hạt nhân Nga – “Người khổng lồ” thay đổi cuộc chơi ở Bắc Cực

VOV.VN - Những con tàu phá băng chạy bằng hạt nhân đang giúp Nga có ưu thế vượt trội ở Bắc Cực và hứa hẹn sẽ trở thành những nhân tố thay đổi cuộc chơi.

Tàu phá băng hạt nhân Nga – “Người khổng lồ” thay đổi cuộc chơi ở Bắc Cực

Tàu phá băng hạt nhân Nga – “Người khổng lồ” thay đổi cuộc chơi ở Bắc Cực

VOV.VN - Những con tàu phá băng chạy bằng hạt nhân đang giúp Nga có ưu thế vượt trội ở Bắc Cực và hứa hẹn sẽ trở thành những nhân tố thay đổi cuộc chơi.

Máy bay chiến đấu Nga ngăn chặn máy bay trinh sát Mỹ trên Biển Đen
Máy bay chiến đấu Nga ngăn chặn máy bay trinh sát Mỹ trên Biển Đen

VOV.VN - Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga hôm qua (11/7) cho biết, các máy bay chiến đấu Su-30SM và Su-27 của nước này đã ngăn chặn hai máy bay trinh sát của Mỹ đang tiếp cận biên giới Nga trên Biển Đen.

Máy bay chiến đấu Nga ngăn chặn máy bay trinh sát Mỹ trên Biển Đen

Máy bay chiến đấu Nga ngăn chặn máy bay trinh sát Mỹ trên Biển Đen

VOV.VN - Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga hôm qua (11/7) cho biết, các máy bay chiến đấu Su-30SM và Su-27 của nước này đã ngăn chặn hai máy bay trinh sát của Mỹ đang tiếp cận biên giới Nga trên Biển Đen.

Xem 1.200 lính đổ bộ đường không Nga nhảy dù từ độ cao 600m
Xem 1.200 lính đổ bộ đường không Nga nhảy dù từ độ cao 600m

VOV.VN - 12 chiếc máy bay IL-76MD xuất phát từ sân bay Kresty của Nga chở 1.200 binh sỹ thuộc binh đoàn đổ bộ đường không Pskov. Cuộc đổ bộ được thực hiện ở độ cao 600m trong lúc máy bay duy trì ở tốc độ 360km/h.

Xem 1.200 lính đổ bộ đường không Nga nhảy dù từ độ cao 600m

Xem 1.200 lính đổ bộ đường không Nga nhảy dù từ độ cao 600m

VOV.VN - 12 chiếc máy bay IL-76MD xuất phát từ sân bay Kresty của Nga chở 1.200 binh sỹ thuộc binh đoàn đổ bộ đường không Pskov. Cuộc đổ bộ được thực hiện ở độ cao 600m trong lúc máy bay duy trì ở tốc độ 360km/h.