Đại tướng Lê Trọng Tấn - Vị tướng xuất sắc của Quân đội nhân dân

VOV.VN - Nhắc đến Đại tướng Lê Trọng Tấn, người ta thường gọi ông là thiên tài quân sự, là dũng tướng, là tướng trận.

Chương trình Bánh xe đồng vọng khám phá hành trình của chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975 qua con đường mang tên đại tướng Lê Trọng Tấn – Phó Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh. Ngay sau đây, nhà nghiên cứu lịch sử Lê Văn Lan sẽ cũng cấp thông tin về đại tướng Lê Trọng Tấn.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (phải) và tướng Lê Trọng Tấn trao đổi kế hoạch tác chiến. (Ảnh: thanhnien)

Giáo Sư Lê Văn Lan chia sẻ: Đồng chí Lê Trọng Tấn sinh năm 1914 ở xã Yên Nghĩa, Hoài Đức, Hà Tây cũ, bây giờ là Hà Nội, tên thật là Lê Trọng Tố, là 1 nhà hoạt động quân sự bẩm sinh, xuất sắc. 

Đồng chí  tham gia mặt trận Việt Minh làm công tác binh vận ở khu vực sân bay Bạch Mai bắt đầu từ năm 1944. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 46-54, đồng chí là người chỉ huy quân đội ở khu 14, liên khu 10, đường 4 và đặc biệt là ở chiến trường Điện Biên Phủ. Do những thành tích và công lao ở thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đến năm 1961, đồng chí được phong quân hàm thiếu tướng và làm Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Từ năm 1964 – 1975, đồng chí được cử vào chiến trường miền Nam hoạt động kháng chiến chống Mỹ, làm phó tư lệnh quân giải phóng Miền Nam Việt Nam, tư lệnh nhiều chiến dịch. Đặc biệt, trong chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thì đồng chí là phó tư lệnh chiến dịch.

Do những thành tích hoạt động trong kháng chiến chống Mỹ và làm nhiệm vụ quốc tế năm 1984, được phong quân hàm đại tướng, làm tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thứ trưởng Bộ Quốc phòng và làm ủy viên Trung ương Đảng các khóa 4 và 5. Đồng chí là 1 tướng lĩnh xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt có tài đánh những trận hiệp đồng quân binh chủng lớn, đó là vị tướng lĩnh lý tưởng của khoa học nghệ thuật quân sự và chỉ đạo chiến tranh thời hiện đại.

Nhắc đến Đại tướng Lê Trọng Tấn, người ta thường gọi ông là thiên tài quân sự, là dũng tướng, là tướng trận. Đơn giản, vì ông là vị tướng luôn có mặt trong mọi chiến trường nóng bỏng nhất. Cuộc đời ông là câu chuyện dài về những chiến công lững lẫy với những trận chiến quyết định vận mệnh của cả dân tộc như trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, hay chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1975.

Đại tướng Lê Trọng Tấn

Trong đợt lãm phim về các chiến dịch và về các vị tướng trong các chiến dịch suốt hai cuộc chiến tranh của Hãng phim Điện Ảnh Quân Đội,  Đại tá – NSƯT – Đạo diễn điện ảnh Nguyễn Thành Thái đã dành tâm huyết lớn để làm bộ phim tài liệu về vị danh tướng trận mạc Lê Trọng Tấn. Trong suốt hơn 40 năm làm phim, NSƯT Thành Thái đã sản xuất gần 70 bộ phim trên cương vị quay phim và đạo diễn. Tuy nhiên nhắc đến bộ phim tài liệu nhựa về Đại tướng Lê Trọng Tấn, ông vẫn không khỏi bồi hồi với chân dung vị tướng mà ông từng khắc họa. Chúng ta cùng đến với Đạo diễn Thành Thái để cùng tìm hiểu về những kỉ niệm của ông trong quá trình làm phim, cũng như cảm xúc của ông về con đường mang tên Đại tướng Lê Trọng Tấn.

PV: Ông có thể cho quý thính giả được biết, vì sao ông lại chọn đề tài về Đại tướng Lê Trọng Tấn trong loạt làm phim về các tướng?

Ông Thái: Thời gian mà làm phim về các vị tướng thì bản thân tôi chọn về Đại tướng Lê Trọng Tấn vì ông là vị tướng tài ba xuất chúng, có nhiều công lao đóng góp vào xây dựng quân đội và tham gia các chiến dịch làm nên chiến công của quân đội ta trong hai cuộc kháng chiến.

PV: Trong lúc làm phim về Đại tướng Lê Trọng Tấn, có chi tiết nào về Đại tướng Lê Trọng Tấn mà ông nhớ mãi không?

Ông Thái: Trong lúc làm phim thì chúng tôi bắt đầu tìm hiểu và nghiên cứu kĩ về tướng Lê Trọng Tấn, đó là vị tướng tài ba xuất chúng. Và đặc biệt ở ông có lòng nhân ái, nhân ái đối với cán bộ chiến sĩ của mình, và kể cả phía bên kia nữa. Ở ông có cái nổi bật lên về chiến lược là đánh vào tâm lý kẻ thù. Trong chiến dịch tổng tiến công mùa xuân 1975, thì tôi nhớ cánh quân quân đoàn 2 được sử chỉ đạo đánh phía đông. Thế thì ông ý chỉ đạo rằng, bỏ qua những chỗ rắn và đánh vào những chỗ yếu, nhanh chóng đưa pháo vào Nhơn Chạch.

Đến ngày 28/4 thì ông điện ra cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, xin nổ súng trước 20 tiếng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp xin ý kiến đồng chí Lê Duẩn đồng ý, và ông đã nổ súng trước 20 tiếng đồng hồ bắn vào các trung tâm quân sự thành phố Sài Gòn làm kẻ địch rối loạn từ 28/4. Đấy là chiến lược, chiến thuật tài ba của tướng. Mà đặc biệt trong cuộc đời chỉ huy của Đại tướng Lê Trọng Tấn là sử dụng pháo tầm xa và hỏa lực cực kỳ hiệu quả.

PV: Ông có thể cho biết cảm của mình khi tại Hà Nội có một con đường mang tên Đại tướng Lê Trọng Tấn.

Ông Thái: Với cảm nghĩ của tôi thì Hà Nội có một con đường mang tên Đại tướng Lê Trọng Tấn, đó là thể hiện niềm tự hào của thế hệ chúng ta hôm nay  và đặc biệt lớp trẻ thì biết được chiến công trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Và luôn nêu cao trách nhiệm và nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc hôm nay.

PV: Xin cảm ơn ông!

Trải dài theo hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, biết bao thế hệ người Việt Nam tới ngày nay vẫn nhớ về hình ảnh của vị dũng tướng Lê Trọng Tấn. Vị tướng mà tên tuổi của ông đã trở thành huyền thoại trong toàn quân, vị tướng được ví như thiên tài quân sự  Khu-Ku-Zốp của quân đội Liên Xô, vị tướng thường có mặt trên những chiến trường gai góc và khốc liệt nhất.

Trên đường Lê Trọng Tấn các phương tiện được phép lưu thông theo cả 2 chiều.

Với Đại tướng Lê Trọng Tấn có một điều rất đặc biệt khi ông chính là người đã hai lần cầm quân đánh vào sở chỉ huy đầu não của địch. Năm 1954, khi còn làm Đại Đoàn trưởng Sư đoàn 312 từ cánh quân phía Đông, ông cho quân đánh thẳng vào sở chỉ huy Pháp ở Mường Thanh, bắt sống tướng Đờ- Các. Để rồi 21 năm sau, trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975, cũng vẫn là cánh quân phía Đông do ông chỉ huy đã thần tốc đánh thẳng vào Dinh Độc Lập, buộc tổng thống Ngụy quyền phải đầu hàng không điều kiện.

Biết bao mơ ước về một ngày hòa bình trọn vẹn, về một đất nước thống  nhất hoàn toàn được mở ra từ đây.

Ngày nay, trên con đường Lê Trọng Tấn tại Hà Nội cũng có rất nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quân đội hoạt động. Con đường Lê Trọng Tấn như vẫn mang đậm “chất lính” với một bên là Bảo tàng Phòng không – không quân và một bên là các trụ sở, ngân hàng, xí nghiệp, tổng công ty quân đội của các Binh đoàn.

Con phố có lúc ồn ào với tấp nập đoàn xe đi qua, nhưng cũng có lúc vắng lặng với bóng cây xen lẫn những tia nắng chói chang. Những lúc như vậy, dễ làm cho mọi người qua đây “ấn tượng” nhiều hơn tới những chiếc “tàu bay” sau bức tường sát phố. Cảm giác ‘trận mạc” lại vương vấn trên cả con đường mang tên vị tướng trận mạc.

Hai trận quyết chiến - chiến lược lịch sử ấy đã kết thúc cuộc chiến tranh trường kỳ giải phóng dân tộc của dân tộc ta, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên trong hòa bình thống nhất đất nước, trong độc lập tự do. 40 năm sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, ước mơ được sống trong yên vui của người dân cũng đã thành hiện thực. Tuy vậy, bóng dáng của lịch sử vẫn sẽ mãi còn trên những con phố được mang tên những vị anh hùng ấy, để từ những chiến công, thông điệp hòa bình sẽ tiếp tục được gửi tới các thế hệ mai sau.

Những thông tin hữu ích, giúp quý vị lưu thông thuận lợi trên đường Lê Trọng Tấn

Đường Lê Trọng Tấn dài khoảng 2km, rộng từ 6 – 8m, nối liền từ đường Trường Chinh tới đường Sông Lừ, hướng ra đường Giải Phóng.

Trên đường Lê Trọng Tấn các phương tiện được phép lưu thông theo cả 2 chiều.

Đường Lê Trọng Tấn có biển cấm đỗ xe từ 6h – 9h và từ 16h – 19h hàng ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội thảo khoa học về Đại tướng Lê Trọng Tấn
Hội thảo khoa học về Đại tướng Lê Trọng Tấn

VOV.VN - Đại tướng Lê Trọng Tấn là một vị tướng đức độ, tài năng đều toàn vẹn.

Hội thảo khoa học về Đại tướng Lê Trọng Tấn

Hội thảo khoa học về Đại tướng Lê Trọng Tấn

VOV.VN - Đại tướng Lê Trọng Tấn là một vị tướng đức độ, tài năng đều toàn vẹn.

Gặp gỡ tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp khu vực phía Nam
Gặp gỡ tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp khu vực phía Nam

VOV.VN -Hoạt động nhằm ôn vinh công lao, sự cống hiến to lớn của lớp cha anh trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam.

Gặp gỡ tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp khu vực phía Nam

Gặp gỡ tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp khu vực phía Nam

VOV.VN -Hoạt động nhằm ôn vinh công lao, sự cống hiến to lớn của lớp cha anh trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam.

Ủy ban MTTQ thăm các tướng lĩnh, lãnh đạo quân đội đã nghỉ hưu
Ủy ban MTTQ thăm các tướng lĩnh, lãnh đạo quân đội đã nghỉ hưu

VOV.VN -Các tướng lĩnh lãnh đạo quân đội đã đặt nền móng vững chắc cho sự vững mạnh của QĐND Việt Nam ngày hôm nay.

Ủy ban MTTQ thăm các tướng lĩnh, lãnh đạo quân đội đã nghỉ hưu

Ủy ban MTTQ thăm các tướng lĩnh, lãnh đạo quân đội đã nghỉ hưu

VOV.VN -Các tướng lĩnh lãnh đạo quân đội đã đặt nền móng vững chắc cho sự vững mạnh của QĐND Việt Nam ngày hôm nay.

Sách mới về 15 tướng lĩnh qua lời kể của người thân
Sách mới về 15 tướng lĩnh qua lời kể của người thân

VOV.VN - Những chiến công, những bài học về nghệ thuật quân sự, về cách đánh mà các vị tướng trong thế kỷ 20 được phản ánh trong cuốn sách mới xuất bản.

Sách mới về 15 tướng lĩnh qua lời kể của người thân

Sách mới về 15 tướng lĩnh qua lời kể của người thân

VOV.VN - Những chiến công, những bài học về nghệ thuật quân sự, về cách đánh mà các vị tướng trong thế kỷ 20 được phản ánh trong cuốn sách mới xuất bản.

Trưng bày tư liệu quý về Đại tướng Lê Trọng Tấn
Trưng bày tư liệu quý về Đại tướng Lê Trọng Tấn

VOV.VN - Triển lãm trưng bày gần 300 tài liệu giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp Đại tướng Lê Trọng Tấn - một vị tướng tài năng.

Trưng bày tư liệu quý về Đại tướng Lê Trọng Tấn

Trưng bày tư liệu quý về Đại tướng Lê Trọng Tấn

VOV.VN - Triển lãm trưng bày gần 300 tài liệu giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp Đại tướng Lê Trọng Tấn - một vị tướng tài năng.

Hà Nội gặp mặt tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu
Hà Nội gặp mặt tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu

VOV.VN - Những chiến thắng oanh liệt và những thành tựu to lớn của Thủ đô đều là kết quả của sự gắn bó của quân dân cả nước

Hà Nội gặp mặt tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu

Hà Nội gặp mặt tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu

VOV.VN - Những chiến thắng oanh liệt và những thành tựu to lớn của Thủ đô đều là kết quả của sự gắn bó của quân dân cả nước

Đại tướng Lê Trọng Tấn: Vị tướng của các chiến dịch lịch sử
Đại tướng Lê Trọng Tấn: Vị tướng của các chiến dịch lịch sử

VOV.VN - Theo Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Đại tướng Lê Trọng Tấn được mệnh danh là "tướng trận" bởi ông luôn có mặt ở những trận tuyến gai góc và quyết liệt nhất.

Đại tướng Lê Trọng Tấn: Vị tướng của các chiến dịch lịch sử

Đại tướng Lê Trọng Tấn: Vị tướng của các chiến dịch lịch sử

VOV.VN - Theo Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Đại tướng Lê Trọng Tấn được mệnh danh là "tướng trận" bởi ông luôn có mặt ở những trận tuyến gai góc và quyết liệt nhất.