Trung Quốc vượt qua Nga thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ 2 thế giới

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) đã kết luận rằng Trung Quốc nay vượt qua Nga trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ 2 thế giới.

Đây là lần đầu tiên trong 75 năm qua, có một quốc gia không phải Mỹ, Liên Xô hay Nga trở thành một trong hai cường quốc xuất khẩu vũ khí. Bản báo cáo được công bố hôm 27/1, mặc dù các nhà làm báo cáo thừa nhận dữ liệu mà họ có về quy mô sản xuất vũ khí ở Trung Quốc là khá hạn chế.

Vũ khí Trung Quốc được xuất khẩu sang nhiều nước.

Tuy nhiên có khả năng Trung Quốc đã đạt vị trí thứ hai trước năm 2020, khi các thành tựu của ngành công nghiệp sản xuất vũ khí Trung Quốc thường xuyên vượt qua dự báo của các nhà phân tích phương Tây trong thập kỷ vừa qua. Viện nghiên cứu của Thụy Điển được nói là đã đi đến kết luận dựa trên dữ liệu hạn chế có sẵn từ  bốn nhà thầu quốc phòng hàng đầu Trung Quốc, bao gồm  Tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC), Tập đoàn công nghiệp miền bắc Trung Quốc (NORINCO), Tập đoàn công nghệ điện tử Trung Quốc (CETC) và Tập đoàn công nghiệp miền nam Trung Quốc (CSGC)

Điều đáng ghi nhận, theo Military Watch, là quy mô của một nhà thầu sản xuất vũ khí được tính toán dựa trên doanh thu của số vũ khí bán ra, hơn là số lượng sản xuất. Hệ đo lường này có vẻ thiên vị các nhà sản xuất ít hiệu quả hơn (về mặt kinh tế) và đặc biệt những nhà thầu ở các nước trả lương cao hơn thường định giá sản phẩm cao hơn nhiều. Nếu tính cả sự khác biệt về sức mua, các nhà thầu sản xuất vũ khí Trung Quốc có thể được định giá cao hơn khá nhiều và với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân như một số năm qua, nước này có thể giành lấy vị trí số một từ tay Mỹ trong một số năm tới.

Các nhà sản xuất vũ khí Trung Quốc đã phát triển từ cấp độ tầm trung lên cấp độ dẫn đầu thế giới trong một thập kỷ qua, và được cho là dẫn đầu thế giới về chất lượng ở một số khía cạnh. Các loại vũ khí nổi bật mà Trung Quốc để lại dấu ấn là tiêm kích tàng hình J-20, drone trinh sát siêu thanh WZ-8, tên lửa hành trình YJ-18 và tàu khu trục Type- 055, đều được xem là thuộc top đầu trong lĩnh vực của chúng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải quân Mỹ chi tiền “khủng” mua tàu ngầm đối phó với Trung Quốc
Hải quân Mỹ chi tiền “khủng” mua tàu ngầm đối phó với Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 2/12, Hải quân Mỹ công bố hợp đồng quân sự đắt đỏ với khoản tiền lên tới 22,2 tỷ USD để đầu tư vào hệ thống tàu ngầm hiện đại nhất thế giới.

Hải quân Mỹ chi tiền “khủng” mua tàu ngầm đối phó với Trung Quốc

Hải quân Mỹ chi tiền “khủng” mua tàu ngầm đối phó với Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 2/12, Hải quân Mỹ công bố hợp đồng quân sự đắt đỏ với khoản tiền lên tới 22,2 tỷ USD để đầu tư vào hệ thống tàu ngầm hiện đại nhất thế giới.

Hải quân Thái Lan thúc đẩy kế hoạch mua tàu ngầm từ Trung Quốc
Hải quân Thái Lan thúc đẩy kế hoạch mua tàu ngầm từ Trung Quốc

VOV.VN - Hải quân Thái Lan đang tính toán thúc đẩy kế hoạch mua một tàu ngầm thứ hai từ Trung Quốc trong năm tài khóa 2020.

Hải quân Thái Lan thúc đẩy kế hoạch mua tàu ngầm từ Trung Quốc

Hải quân Thái Lan thúc đẩy kế hoạch mua tàu ngầm từ Trung Quốc

VOV.VN - Hải quân Thái Lan đang tính toán thúc đẩy kế hoạch mua một tàu ngầm thứ hai từ Trung Quốc trong năm tài khóa 2020.

Trump lo ngại sự hiện diện quân sự của Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực
Trump lo ngại sự hiện diện quân sự của Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Tổng thống Trump đang lo ngại về sự hiện diện quân sự của Nga cũng như tham vọng của Trung Quốc ở Bắc Cực.

Trump lo ngại sự hiện diện quân sự của Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực

Trump lo ngại sự hiện diện quân sự của Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Tổng thống Trump đang lo ngại về sự hiện diện quân sự của Nga cũng như tham vọng của Trung Quốc ở Bắc Cực.

Nga giúp Trung Quốc xây dựng hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa
Nga giúp Trung Quốc xây dựng hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa

VOV.VN - Được Nga giúp đỡ, Trung Quốc sẽ sớm có hệ thống cảnh báo tên lửa đối phương phóng từ cự ly xa tới 6.000km, nâng cao đáng kể năng lực phòng thủ của họ.

Nga giúp Trung Quốc xây dựng hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa

Nga giúp Trung Quốc xây dựng hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa

VOV.VN - Được Nga giúp đỡ, Trung Quốc sẽ sớm có hệ thống cảnh báo tên lửa đối phương phóng từ cự ly xa tới 6.000km, nâng cao đáng kể năng lực phòng thủ của họ.

NATO sẽ có vũ khí hạt nhân “nhỏ” để đối đầu với Nga và Trung Quốc
NATO sẽ có vũ khí hạt nhân “nhỏ” để đối đầu với Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ đang chuẩn bị trang bị cho NATO đầu đạn hạt nhân công suất thấp để kiềm chế Nga và Trung Quốc.

NATO sẽ có vũ khí hạt nhân “nhỏ” để đối đầu với Nga và Trung Quốc

NATO sẽ có vũ khí hạt nhân “nhỏ” để đối đầu với Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ đang chuẩn bị trang bị cho NATO đầu đạn hạt nhân công suất thấp để kiềm chế Nga và Trung Quốc.

Không quân Mỹ, Nga và Trung Quốc: Nước nào thống trị bầu trời?
Không quân Mỹ, Nga và Trung Quốc: Nước nào thống trị bầu trời?

VOV.VN - Một báo cáo mới đây đã cho thấy quy mô của các lực lượng không quân trên thế giới mà theo đó Mỹ, Nga và Trung Quốc là những nước đứng đầu.

Không quân Mỹ, Nga và Trung Quốc: Nước nào thống trị bầu trời?

Không quân Mỹ, Nga và Trung Quốc: Nước nào thống trị bầu trời?

VOV.VN - Một báo cáo mới đây đã cho thấy quy mô của các lực lượng không quân trên thế giới mà theo đó Mỹ, Nga và Trung Quốc là những nước đứng đầu.