Trung Quốc đổ lỗi quan hệ Mỹ - Trung bế tắc vì Mỹ đối xử với nước này như kẻ thù

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng Mỹ đang đối xử với nước này như kẻ thù, đồng thời thể hiện quan điểm cứng rắn với Washington trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa quan chức cấp cao hai nước sau nhiều tháng.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong (Xie Feng) đã nói với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman ngày 26/7 rằng, quan hệ Mỹ - Trung đã rơi vào "bế tắc" và đối mặt với "những hậu quả nghiêm trọng".

"Lý do cơ bản cho việc này là một số người ở Mỹ đang đối xử với Trung Quốc như 'một kẻ thù tưởng tượng", thông báo trên dẫn lời ông Tạ Phong cho hay.

Hai bên đã tranh cãi về việc giành ưu thế trước thềm cuộc gặp cấp cao này khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Bắc Kinh sẽ "bổ túc" cho Washington về cách đối xử bình đẳng với các quốc gia khác. Một quan chức cấp cao Mỹ thì khẳng định Thứ trưởng Sherman sẽ đối phó với Trung Quốc từ vị thế của "sức mạnh và sự đoàn kết".

Bà Sherman dự kiến sẽ gặp ông Vương Nghị tại Thiên Tân vào chiều 26/7.

Ông Tạ Phong cũng chỉ trích chính phủ Mỹ đã tiến hành "chính sách ngăn chặn Trung Quốc toàn diện" nhằm hạn chế sự phát triển của nước này.

"Chúng tôi yêu cầu Mỹ thay đổi những suy nghĩ sai lầm và chính sách nguy hiểm với Trung Quốc", Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, đồng thời cho biết, Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Mỹ một cách bình đẳng và "tìm kiếm điểm chung trong khi duy trì những khác biệt", hối thúc Washington chọn con đường "tôn trọng lẫn nhau, cạnh tranh công bằng và cùng tồn tại hòa bình"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc nói sẽ “bổ túc” cho Mỹ về cách đối xử bình đẳng với các nước
Trung Quốc nói sẽ “bổ túc” cho Mỹ về cách đối xử bình đẳng với các nước

VOV.VN - Ngay trước thềm cuộc gặp tại Thiên Tân vào ngày 26/7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tuyên bố cứng rắn rằng sẽ “bổ túc” cho Mỹ về cách ứng xử bình đẳng với các nước khác.

Trung Quốc nói sẽ “bổ túc” cho Mỹ về cách đối xử bình đẳng với các nước

Trung Quốc nói sẽ “bổ túc” cho Mỹ về cách đối xử bình đẳng với các nước

VOV.VN - Ngay trước thềm cuộc gặp tại Thiên Tân vào ngày 26/7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tuyên bố cứng rắn rằng sẽ “bổ túc” cho Mỹ về cách ứng xử bình đẳng với các nước khác.

Mỹ-Trung cảnh báo lẫn nhau trước chuyến thăm Trung Quốc của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ
Mỹ-Trung cảnh báo lẫn nhau trước chuyến thăm Trung Quốc của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ

VOV.VN - Trước thềm chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman ngày 25/7 đến thành phố Thiên Tân, Mỹ và Trung Quốc đều gửi đi những thông điệp cứng rắn.

Mỹ-Trung cảnh báo lẫn nhau trước chuyến thăm Trung Quốc của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ

Mỹ-Trung cảnh báo lẫn nhau trước chuyến thăm Trung Quốc của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ

VOV.VN - Trước thềm chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman ngày 25/7 đến thành phố Thiên Tân, Mỹ và Trung Quốc đều gửi đi những thông điệp cứng rắn.

Trung Quốc áp đặt trừng phạt và phản ứng của Mỹ
Trung Quốc áp đặt trừng phạt và phản ứng của Mỹ

VOV.VN - Ngày 23/7, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã lên tiếng phản đối các lệnh trừng phạt của Trung Quốc nhằm vào một số cá nhân và thực thể Mỹ.

Trung Quốc áp đặt trừng phạt và phản ứng của Mỹ

Trung Quốc áp đặt trừng phạt và phản ứng của Mỹ

VOV.VN - Ngày 23/7, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã lên tiếng phản đối các lệnh trừng phạt của Trung Quốc nhằm vào một số cá nhân và thực thể Mỹ.