Tây Bắc rộn ràng ngày hội tòng quân

VOV.VN - Hàng trăm thanh niên Tây Bắc đã viết đơn tình nguyện lên đường, nhiều tân binh là Đảng viên.

Hòa chung không khí ngày hội giao quân cả nước, sáng nay 3/3, nhiều địa phương ở miền núi Tây Bắc như: Sơn La, Lai Châu, Lào Cai và Điện Biên đã tổ chức tiễn đưa các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Theo đánh giá của các tỉnh, công dân nhập ngũ đều đảm bảo đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ văn hóa; hàng trăm thanh niên đã viết đơn tình nguyện lên đường, nhiều tân binh là đảng viên.

Sáng nay (3/3), 8/8 huyện, thành phố của tỉnh Lai Châu đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Trong đó có khoảng  85% tân binh nhập ngũ vào lực lượng quân đội gồm: Trung đoàn 880 (Bộ CHQS tỉnh), Trung đoàn 82 (Quân khu 2), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và  tân binh nhập ngũ vào lực lượng công an.

Chất lượng tân binh nhập ngũ năm nay của tỉnh Lai Châu được đánh giá tốt hơn so với các năm trước. Số lượng tân binh nhập ngũ vào quân đội có trình độ văn hóa từ THCS trở lên chiếm 98%, tân binh có trình độ đại học, cao đẳng chiếm 2%; tân binh là đảng viên chiếm 0,6%; có 2 tân binh nữ.

Phát huy truyền thống “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, các địa phương trong tỉnh Sơn La năm nay bảo đảm giao đủ 100% quân số tham gia nhập ngũ.

Với tỉnh Lào Cai, các thanh niên lên đường nhập ngũ được bàn giao cho Sư đoàn 316 thuộc Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; còn lại là bàn giao cho Công an tỉnh Lào Cai và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động trực thuộc Bộ Công an.

Cùng với các tỉnh Tây Bắc, sáng nay 3/3, các địa phương của tỉnh Điện Biên đồng loạt tổ chức giao nhận quân năm 2021.

Theo đánh giá của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, số thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn năm 2020 gần 200 công dân.

Lễ giao nhận quân sáng nay tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Sơn La diễn ra nghiêm túc, an toàn.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các tân binh đều thực hiện nghiêm việc kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và đứng giãn cách trong quá trình giao quân.

Thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ đều rất háo hức, xác định rõ trách nhiệm của bản thân, sẵn sàng lên đường tòng quân thực hiện quyền, nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chiến sĩ Hoàng Văn Toan, nhập ngũ về Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên nói: "Năm nay em được tuyển quân về Trung đoàn 741, cảm xúc của em và các đồng đội thì đều rất vui và sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được Đảng, Nhà nước giao cho. Em đã chuẩn bị đầy đủ hành trang sẵn sàng và sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cố gắng huấn luyện thật tốt"./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh niên Hà Nội bịn rịn và hào hứng trước giờ nhập ngũ
Thanh niên Hà Nội bịn rịn và hào hứng trước giờ nhập ngũ

VOV.VN - “Năm nay con học lớp 6 thì phải lên đến tận lớp 8 con mới được gặp lại anh con! Con nhớ và thương anh lắm!” – em Nguyễn Minh Đức, 12 tuổi nghẹn ngào.

Thanh niên Hà Nội bịn rịn và hào hứng trước giờ nhập ngũ

Thanh niên Hà Nội bịn rịn và hào hứng trước giờ nhập ngũ

VOV.VN - “Năm nay con học lớp 6 thì phải lên đến tận lớp 8 con mới được gặp lại anh con! Con nhớ và thương anh lắm!” – em Nguyễn Minh Đức, 12 tuổi nghẹn ngào.

Hôm nay, 30 quận huyện của Hà Nội tổ chức lễ giao nhận thanh niên nhập ngũ
Hôm nay, 30 quận huyện của Hà Nội tổ chức lễ giao nhận thanh niên nhập ngũ

VOV.VN - Mọi công việc chuẩn bị cho lễ giao nhận quân đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội tòng quân diễn ra trang trọng, an toàn và đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Hôm nay, 30 quận huyện của Hà Nội tổ chức lễ giao nhận thanh niên nhập ngũ

Hôm nay, 30 quận huyện của Hà Nội tổ chức lễ giao nhận thanh niên nhập ngũ

VOV.VN - Mọi công việc chuẩn bị cho lễ giao nhận quân đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội tòng quân diễn ra trang trọng, an toàn và đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19.