Pháp bàn giao 3 chiến đấu cơ Rafale đầu tiên cho Ai Cập

VOV.VN- 3 chiến đấu cơ đầu tiên trong tổng số 24 chiếc Rafale mà Ai Cập mua của Pháp đã về đến Ai Cập ngày 21/7.

Theo AFP, 3 chiếc Rafale này đã dẫn đầu một phi đội gồm 11 máy bay bay trên bầu trời thủ đô Cairo vào chiều cùng ngày.

Những chiếc Rafale này là một phần trong thỏa thuận trị giá 5,2 tỷ Euro mà Ai Cập đã ký với Pháp nhằm tăng cường sức mạnh quân sự của nước này để đối phó với tình hình bất ổn tại Libya, quốc gia láng giềng ở phía Tây cũng như với mối đe dọa của IS ở phía Đông nước này.

Máy bay Rafale (Ảnh AP)

Thỏa thuận này cũng bao gồm việc Ai Cập mua các loại tên lửa và một tàu chiến từ tập đoàn DCNS của Pháp.

Trước đây, các máy bay Rafale do tập đoàn Dassault của Pháp chế tạo thường chỉ được sử dụng trong nước. Quân đội Pháp đã đặt mua 180 máy bay loại này và tập đoàn Dassault đã bàn giao 137 chiếc.

Sau đó, máy bay Rafale cũng từng được rao bán các nước khác như Hàn Quốc, Singapore, Morocco, Thụy Sĩ và Brazil tuy nhiên không đủ sức cạnh tranh với các loại máy bay của các đối thủ khác.

Tuy nhiên, năm 2015 là năm khởi sắc của tập đoàn Dassault khi hãng này đạt được thỏa thuận bán máy bay Rafale cho Ai Cập, Qatar, Ấn Độ và Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc bay thử nghiệm lần đầu máy bay chiến đấu J-20
Trung Quốc bay thử nghiệm lần đầu máy bay chiến đấu J-20

VOV.VN - Trung Quốc đã tiến hành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên cho mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm J-20 do nước này tự chế tạo.

Trung Quốc bay thử nghiệm lần đầu máy bay chiến đấu J-20

Trung Quốc bay thử nghiệm lần đầu máy bay chiến đấu J-20

VOV.VN - Trung Quốc đã tiến hành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên cho mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm J-20 do nước này tự chế tạo.

Iran giới thiệu máy bay chiến đấu siêu thanh tự chế
Iran giới thiệu máy bay chiến đấu siêu thanh tự chế

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Iran vừa mới cho ra mắt một chiến đấu cơ siêu thanh hiện đại do Iran tự chế để phục vụ công tác huấn luyện.

Iran giới thiệu máy bay chiến đấu siêu thanh tự chế

Iran giới thiệu máy bay chiến đấu siêu thanh tự chế

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Iran vừa mới cho ra mắt một chiến đấu cơ siêu thanh hiện đại do Iran tự chế để phục vụ công tác huấn luyện.

Ấn Độ sẽ mua 36 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp
Ấn Độ sẽ mua 36 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp

VOV.VN - Thỏa thuận mua máy bay này có thể trị giá khoảng 5 tỷ USD.

Ấn Độ sẽ mua 36 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp

Ấn Độ sẽ mua 36 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp

VOV.VN - Thỏa thuận mua máy bay này có thể trị giá khoảng 5 tỷ USD.

Pháp bán 126 chiến đấu cơ Rafale cho Ấn Độ
Pháp bán 126 chiến đấu cơ Rafale cho Ấn Độ

(VOV) - Hợp đồng thương mại này là nội dung chính trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Pháp.

Pháp bán 126 chiến đấu cơ Rafale cho Ấn Độ

Pháp bán 126 chiến đấu cơ Rafale cho Ấn Độ

(VOV) - Hợp đồng thương mại này là nội dung chính trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Pháp.

Qatar ký hợp đồng 6,3 tỷ euro mua máy bay chiến đấu Rafale của Pháp
Qatar ký hợp đồng 6,3 tỷ euro mua máy bay chiến đấu Rafale của Pháp

VOV.VN- Tổng thống Pháp Hollande gọi hợp đồng này là một dấu ấn trong chiến lược của Pháp ở vùng Vịnh nhằm tái khẳng định lập trường cứng rắn với Iran.

Qatar ký hợp đồng 6,3 tỷ euro mua máy bay chiến đấu Rafale của Pháp

Qatar ký hợp đồng 6,3 tỷ euro mua máy bay chiến đấu Rafale của Pháp

VOV.VN- Tổng thống Pháp Hollande gọi hợp đồng này là một dấu ấn trong chiến lược của Pháp ở vùng Vịnh nhằm tái khẳng định lập trường cứng rắn với Iran.

Ấn Độ đầu tư 25 tỷ USD cho dự án chung về máy bay chiến đấu với Nga
Ấn Độ đầu tư 25 tỷ USD cho dự án chung về máy bay chiến đấu với Nga

VOV.VN - Ấn Độ sẵn sàng thúc đẩy một dự án lớn với Nga liên quan tới máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 (FGFA).

Ấn Độ đầu tư 25 tỷ USD cho dự án chung về máy bay chiến đấu với Nga

Ấn Độ đầu tư 25 tỷ USD cho dự án chung về máy bay chiến đấu với Nga

VOV.VN - Ấn Độ sẵn sàng thúc đẩy một dự án lớn với Nga liên quan tới máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 (FGFA).