Sức mạnh nhóm tàu tấn công Mỹ điều tới Triều Tiên sau khi đánh Syria

VOV.VN - Sau vụ Mỹ phóng tên lửa vào Syria, tình hình Triều Tiên lại căng thẳng khi Mỹ phái nhóm tàu chiến tấn công Carl Vinson tới khu vực này.

Người đứng đầu các lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương đã hủy cuộc tập trận của tàu sân bay Carl Vinson và các chuyến ghé thăm theo kế hoạch ở Australia, đồng thời chuyển hướng cụm tàu tấn công của tàu sân bay này sang vùng biển sát bán đảo Triều Tiên. Mỹ đang cân nhắc các hành động “hạn chế” đối với cái mà họ gọi là mối đe dọa từ Triều Tiên.

Tàu sân bay Carl Vinson. Ảnh: AP.

Theo thông cáo của Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ, nhóm tàu tấn công Carl Vinson bao gồm tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson, nhánh không quân CVW2, các khu trục hạm tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke - USS Wayne E. Meyer và USS Michael Murphy, cùng tuần dương hạm tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga, sẽ hoạt động ở Tây Thái Bình Dương thay vì thực hiện những chuyến ghé thăm cảng ở Australia như đã định trước đó.

Nhóm tàu tấn công nói trên mang theo các máy bay Hornet có khả năng cường kích và không chiến, hệ thống radar cảnh báo sớm, năng lực tác chiến điện tử và hơn 300 ống phóng tên lửa.

Thông cáo không đả động riêng gì đến Triều Tiên nhưng hai quan chức quốc phòng có nói với Navy Times Sunday rằng động thái trên là nhằm gửi thông điệp tới Triều Tiên cũng như các đồng minh của Mỹ là Nhật Bản và Hàn Quốc, rằng Mỹ sẵn sàng bảo vệ họ.

Chính quyền Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un đã nhiều đợt phóng tên lửa kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức vào tháng 1/2017. Giới quan sát cho rằng động thái này của Triều Tiên là để thăm dò thái độ của chính quyền Trump.

Ông Trump coi Triều Tiên là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình thế giới. Một số quan chức Mỹ tiết lộ với Navy Times rằng Lầu Năm Góc và Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ đang hoàn thiện các phương án tấn công quân sự nhằm vào Triều Tiên để sử dụng khi cần thiết.

Tuy nhiên việc tấn công như vậy kéo theo nhiều nguy cơ lớn, như khả năng thủ đô Seoul của Hàn Quốc sẽ bị bắn phá bằng pháo binh tầm xa từ phía lãnh thổ Triều Tiên, và khả năng Trung Quốc sẽ can thiệp vào xung đột trên bán đảo Triều Tiên.

Giới chuyên gia cho rằng việc đưa tàu sân bay vào vùng biển ở bán đảo Triều Tiên là động thái khôn ngoan sau vụ Mỹ phóng tên lửa vào Triều Tiên. Tuy nhiên, họ cho rằng giới hoạch định chính sách Mỹ không nên sa đà của vào ý tưởng thay đổi được các tính toán của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tăng cường các hoạt động “cảnh báo” Triều Tiên
Mỹ tăng cường các hoạt động “cảnh báo” Triều Tiên

VOV.VN - Những động thái mới nhất của Mỹ được cho là sẽ khiến bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng.

Mỹ tăng cường các hoạt động “cảnh báo” Triều Tiên

Mỹ tăng cường các hoạt động “cảnh báo” Triều Tiên

VOV.VN - Những động thái mới nhất của Mỹ được cho là sẽ khiến bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng.

Mỹ điều nhóm tàu tấn công áp sát Triều Tiên sau khi đánh Syria
Mỹ điều nhóm tàu tấn công áp sát Triều Tiên sau khi đánh Syria

Nhóm tàu tấn công Carl Vinson của Mỹ, trong đó có một hàng không mẫu hạm, sẽ di chuyển từ Singapore tiến về phía Bán đảo Triều Tiên.

Mỹ điều nhóm tàu tấn công áp sát Triều Tiên sau khi đánh Syria

Mỹ điều nhóm tàu tấn công áp sát Triều Tiên sau khi đánh Syria

Nhóm tàu tấn công Carl Vinson của Mỹ, trong đó có một hàng không mẫu hạm, sẽ di chuyển từ Singapore tiến về phía Bán đảo Triều Tiên.

Nhật - Mỹ cam kết duy trì hợp tác về vấn đề Triều Tiên và Syria
Nhật - Mỹ cam kết duy trì hợp tác về vấn đề Triều Tiên và Syria

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lên tiếng ca ngợi “cam kết mạnh mẽ” của Tổng thống Mỹ Trump với an ninh toàn cầu và các mối quan hệ đồng minh.

Nhật - Mỹ cam kết duy trì hợp tác về vấn đề Triều Tiên và Syria

Nhật - Mỹ cam kết duy trì hợp tác về vấn đề Triều Tiên và Syria

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lên tiếng ca ngợi “cam kết mạnh mẽ” của Tổng thống Mỹ Trump với an ninh toàn cầu và các mối quan hệ đồng minh.

Ông Tillerson: Mỹ không kích Syria là thông điệp cảnh báo Triều Tiên
Ông Tillerson: Mỹ không kích Syria là thông điệp cảnh báo Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Tillerson nhấn mạnh, một quốc gia vi phạm các tiêu chuẩn, điều ước quốc tế thì sẽ phải đối mặt với hậu quả thảm khốc.

Ông Tillerson: Mỹ không kích Syria là thông điệp cảnh báo Triều Tiên

Ông Tillerson: Mỹ không kích Syria là thông điệp cảnh báo Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Tillerson nhấn mạnh, một quốc gia vi phạm các tiêu chuẩn, điều ước quốc tế thì sẽ phải đối mặt với hậu quả thảm khốc.

Triều Tiên: Mỹ tấn công Syria là hành động “không thể tha thứ”
Triều Tiên: Mỹ tấn công Syria là hành động “không thể tha thứ”

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng, cuộc tấn công tên lửa của Mỹ vào lãnh thổ Syria là một hành động gây hấn chống lại một quốc gia có chủ quyền rõ ràng.

Triều Tiên: Mỹ tấn công Syria là hành động “không thể tha thứ”

Triều Tiên: Mỹ tấn công Syria là hành động “không thể tha thứ”

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng, cuộc tấn công tên lửa của Mỹ vào lãnh thổ Syria là một hành động gây hấn chống lại một quốc gia có chủ quyền rõ ràng.