Nga tăng cường hiện diện quân sự ở phía Tây trước “mối đe dọa” từ Mỹ và NATO

VOV.VN - Quân đội Nga có kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự gần biên giới phía tây của nước này nhằm phản ứng trước những động thái mà nước này cho là mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Mỹ và NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Tướng Lục quân Sergey Shoigu đã thông báo quyết định trên trước cuộc họp của Bộ Quốc phòng ngày 31/5. Ông Shoigu cho biết quân đội có kế hoạch điều gần 20 đơn vị và lực lượng mới tới khu vực phía tây của nước Nga, nơi giáp biên giới với Ukraine và Belarus.

"Hành động của phương Tây đang hủy hoại hệ thống an ninh thế giới và buộc chúng tôi phải đưa ra những phản ứng phù hợp. Chúng tôi liên tục cải thiện khả năng tác chiến của quân đội. Khoảng 20 đơn vị và lực lượng sẽ được điều tới Khu vực Quân sự phía Tây vào cuối năm nay", Tass dẫn lời ông Shoigu cho hay.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết nỗ lực này sẽ “diễn ra cùng lúc với việc phân phối các thiết bị và phương tiện quân sự tiên tiến", ông Shoigu nhận định, đồng thời cho biết "khoảng 2.000 hệ thống vũ khí được lên kế hoạch để chuyển giao cho quân đội" trong năm 2021.

Trong một cuộc họp báo, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định: "Chúng ta đang chứng kiến cách hành xử của Nga vào những năm qua, đó là đầu tư lớn vào khả năng quân sự hiện đại, từ hệ thống vũ khí theo quy ước tới vũ khí hạt nhân".

Ông Stoltenberg cũng cho rằng Nga không chỉ "sẵn sàng sử dụng các lực lượng quân sự đối phó với các nước láng giềng", mà còn tăng cường sự hiện diện quân sự ở Biển Baltic, Biển Bering, Biển Đen và Địa Trung Hải.

"Đây là một trong những lý do chính tại sao vào năm ngoái, NATO đã tăng cường khả năng sẵn sàng của lực lượng và cũng lý giải tại sao chúng tôi triển khai lực lượng tới khu vực phía đông", Tổng thư ký NATO cho hay, đồng thời khẳng định "NATO là một liên minh phòng thủ" với nhiệm vụ "bảo vệ các đồng minh của chúng tôi".

Tổng thống Joe Biden có kế hoạch gặp và trao đổi với người đồng cấp Nga Vladimir Putin ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 16/6. Tuy nhiên, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ryabkov nhận định hôm 31/5 rằng Mỹ sẽ nhận những tín hiệu "không thoải mái" từ Nga trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh chính thức tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp phản đối đề xuất tăng ngân sách chung cho NATO
Pháp phản đối đề xuất tăng ngân sách chung cho NATO

VOV.VN - Chính quyền Pháp mới đây đã tỏ rõ quan điểm phản đối đề xuất của Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) về việc các quốc gia thành viên nên cùng nhau đóng góp nhiều hơn cho liên minh.

Pháp phản đối đề xuất tăng ngân sách chung cho NATO

Pháp phản đối đề xuất tăng ngân sách chung cho NATO

VOV.VN - Chính quyền Pháp mới đây đã tỏ rõ quan điểm phản đối đề xuất của Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) về việc các quốc gia thành viên nên cùng nhau đóng góp nhiều hơn cho liên minh.

NATO tập trận khắp châu Âu, gia tăng căng thẳng Nga – Mỹ
NATO tập trận khắp châu Âu, gia tăng căng thẳng Nga – Mỹ

VOV.VN - Cuộc tập trận quân sự Trojan Footprint ở châu Âu của Mỹ, NATO và một số quốc gia khác diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang nghiêm trọng.

NATO tập trận khắp châu Âu, gia tăng căng thẳng Nga – Mỹ

NATO tập trận khắp châu Âu, gia tăng căng thẳng Nga – Mỹ

VOV.VN - Cuộc tập trận quân sự Trojan Footprint ở châu Âu của Mỹ, NATO và một số quốc gia khác diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang nghiêm trọng.

Các quốc gia thành viên phía đông NATO cảnh báo về mối đe dọa từ Nga
Các quốc gia thành viên phía đông NATO cảnh báo về mối đe dọa từ Nga

VOV.VN - Hội nghị đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các quốc gia trong khối, đồng thời có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Các quốc gia thành viên phía đông NATO cảnh báo về mối đe dọa từ Nga

Các quốc gia thành viên phía đông NATO cảnh báo về mối đe dọa từ Nga

VOV.VN - Hội nghị đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các quốc gia trong khối, đồng thời có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.