Nga đưa xe tăng phương Tây thu được ở Ukraine về Moscow trưng bày

VOV.VN - Xe thiết giáp Bradley, Marder và M113 cùng xe tăng Leopard mà Nga thu được trên chiến trường Ukraine đã được đưa về Moscow để trưng bày.

Một số xe tăng và xe thiết giáp do Mỹ và các đồng minh cung cấp cho Ukraine đã xuất hiện ở thủ đô Moscow của Nga, gần Công viên Chiến thắng.

Đoạn video được kênh truyền hình Zvezda của quân đội Nga chia sẻ ngày 23/4 cho thấy 2 xe thiết giáp chở quân M113, một xe chiến đấu bộ binh Bradley (IFV) do Mỹ sản xuất, cũng như xe Marder do Đức sản xuất, được đặt trên xe kéo vận tải.

Xe bọc thép Azovets do Ukraine sản xuất cũng được phát hiện trên đường đưa đến Moscow.

Xe thiết giáp chở quân M113 được triển khai lần đầu tiên vào những năm 1960. Mỹ và các đồng minh gửi một số chiếc cho Ukraine trong 2 năm qua. Không rõ chiếc M113 mà Nga thu được do nước nào cung cấp cho Ukraine.

Mỹ cũng chuyển cho Ukraine một số xe Bradley được đưa vào sử dụng từ những năm 1980. Nhiều chiếc đã bị phá hủy trong những ngày đầu tiên của cuộc phản công của Ukraine ở Zaporizhzhia vào tháng 6/2023.

Chiếc Mader nói trên do Nga thu được vào cuối tháng 3 vừa qua gần Avdiivka. Chiếc xe ở trong tình trạng gần như nguyên vẹn. Sau khi tiến hành một số thử nghiệm, quân đội Nga kết luận rằng nó quá nặng, không đủ sức mạnh và nhìn chung không phù hợp với chiến trường Ukraine.

Azovets là một phương tiện chiến đấu hạng nặng do Ukraine thiết kế. Nó đã biến mất một cách bí ẩn khỏi nhà máy vào năm 2016 và cuối cùng được phát hiện bị chôn vùi dưới đất tại căn cứ của tiểu đoàn “Azov” gần Mariupol.

Một số người cho rằng những phương tiện mà Nga thu được ở Ukraine sẽ được trưng bày tại các bảo tàng hoặc xuất hiện trong cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5.

Một chiếc Leopard 2A6 mà Nga thu được ở Ukraine cũng đã được kéo khỏi tiền tuyến vào cuối tuần qua. Nó có thể sẽ được đưa đến bảo tàng xe tăng Kubinka nằm ở Công viên Patriot bên ngoài Moscow.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hé lộ vũ khí “thầm lặng” mới của Ukraine có thể đặt Nga vào thế phòng thủ
Hé lộ vũ khí “thầm lặng” mới của Ukraine có thể đặt Nga vào thế phòng thủ

VOV.VN - Các lực lượng Nga ở phía Nam Ukraine đang thực hiện chiến lược phòng thủ mới để đối phó với phiên bản nâng cấp UAV tấn công thầm lặng của Ukraine, cựu Tổng giám đốc Cơ quan vũ trụ liên bang Nga Dmitry Rogozin tiết lộ.

Hé lộ vũ khí “thầm lặng” mới của Ukraine có thể đặt Nga vào thế phòng thủ

Hé lộ vũ khí “thầm lặng” mới của Ukraine có thể đặt Nga vào thế phòng thủ

VOV.VN - Các lực lượng Nga ở phía Nam Ukraine đang thực hiện chiến lược phòng thủ mới để đối phó với phiên bản nâng cấp UAV tấn công thầm lặng của Ukraine, cựu Tổng giám đốc Cơ quan vũ trụ liên bang Nga Dmitry Rogozin tiết lộ.

Tên lửa S-200 Ukraine dùng để bắn hạ máy bay ném bom Tu-22M3 có gì đặc biệt?
Tên lửa S-200 Ukraine dùng để bắn hạ máy bay ném bom Tu-22M3 có gì đặc biệt?

VOV.VN - Trang Defense Express cho rằng trong các vụ bắn rơi máy bay Tu-22M3 và A-50 của Nga, Ukraine đã sử dụng hai phiên bản tên lửa S-200 khác nhau do có sự khác biệt về phạm vi bắn hạ mục tiêu.

Tên lửa S-200 Ukraine dùng để bắn hạ máy bay ném bom Tu-22M3 có gì đặc biệt?

Tên lửa S-200 Ukraine dùng để bắn hạ máy bay ném bom Tu-22M3 có gì đặc biệt?

VOV.VN - Trang Defense Express cho rằng trong các vụ bắn rơi máy bay Tu-22M3 và A-50 của Nga, Ukraine đã sử dụng hai phiên bản tên lửa S-200 khác nhau do có sự khác biệt về phạm vi bắn hạ mục tiêu.

Ukraine căng mình lập “phòng tuyến thép” trước các đợt tấn công ồ ạt của Nga
Ukraine căng mình lập “phòng tuyến thép” trước các đợt tấn công ồ ạt của Nga

VOV.VN - Sau khi thất bại trong cuộc phản công vào mùa Hè năm 2023 và trải qua một mùa đông khắc nghiệt đối phó với các cuộc tấn công của Nga, quân đội Ukraine dường như đã kiệt sức và phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng.

Ukraine căng mình lập “phòng tuyến thép” trước các đợt tấn công ồ ạt của Nga

Ukraine căng mình lập “phòng tuyến thép” trước các đợt tấn công ồ ạt của Nga

VOV.VN - Sau khi thất bại trong cuộc phản công vào mùa Hè năm 2023 và trải qua một mùa đông khắc nghiệt đối phó với các cuộc tấn công của Nga, quân đội Ukraine dường như đã kiệt sức và phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng.