Mỹ và Ukraine sẽ cùng thực hiện thanh sát bầu trời Nga

VOV.VN - Từ ngày 22/8 đến 27/8 Mỹ và Ukraine sẽ cùng tiến hành các chuyến bay thanh sát trên bầu trời Nga theo Hiệp ước Bầu trời mở.

Giám đốc Trung tâm giảm thiểu rủi ro hạt nhân quốc gia Nga Sergei Zabello cho biết, theo Hiệp ước Bầu trời mở, một phái đoàn liên hợp gồm các các chuyên gia Mỹ và Ukraine sẽ thực hiện chuyến bay giám sát bầu trời Nga trên máy bay OC-135B của không quân Mỹ.

Một máy bay của không quân Ukraine. Ảnh: airheadsfly.

Tuy nhiên, máy bay này sẽ không được trang bị vũ khí và chỉ sử dụng công nghệ giám sát được quốc tế thừa nhận trong Hiệp ước. Các chuyên gia Nga cũng sẽ có mặt trên máy bay để kiểm soát việc sử dụng thiết bị giám sát và tuân thủ theo điều khoản của Hiệp ước. Hiệp ước Bầu trời mở ký năm 1992.

Theo Hiệp ước, các quốc gia thành viên được phép thực hiện những chuyến bay quan sát không vũ trang trên lãnh thổ của 34 quốc gia thành viên.

Nga phê chuẩn hiệp ước trên ngày 26/5/2001.

Các chuyến bay quan sát được thực hiện nhằm thúc đẩy sự cởi mở và minh bạch trong hoạt động quân sự của các thành viên trong hiệp ước, cũng như xây dựng lòng tin giữa các bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật - Mỹ ký Hiệp định “bầu trời mở”
Nhật - Mỹ ký Hiệp định “bầu trời mở”

Hiệp định có hiệu lực tháng 11/2010, sẽ cho phép các hãng hàng không hai nước tự do mở đường bay, lựa chọn số lượng hành khách và chuyến bay vận chuyển hàng hóa giữa hai quốc gia.

Nhật - Mỹ ký Hiệp định “bầu trời mở”

Nhật - Mỹ ký Hiệp định “bầu trời mở”

Hiệp định có hiệu lực tháng 11/2010, sẽ cho phép các hãng hàng không hai nước tự do mở đường bay, lựa chọn số lượng hành khách và chuyến bay vận chuyển hàng hóa giữa hai quốc gia.

Anh khuyên Ukraine vào NATO và hứa đào tạo 4.000 binh sĩ Ukraine
Anh khuyên Ukraine vào NATO và hứa đào tạo 4.000 binh sĩ Ukraine

VOV.VN - Các lực lượng của Anh sẽ đào tạo 4.000 binh sĩ trong quân đội Ukraine cho đến tháng 3/2017. Ngoại trưởng Anh khuyên Ukraine gia nhập NATO.

Anh khuyên Ukraine vào NATO và hứa đào tạo 4.000 binh sĩ Ukraine

Anh khuyên Ukraine vào NATO và hứa đào tạo 4.000 binh sĩ Ukraine

VOV.VN - Các lực lượng của Anh sẽ đào tạo 4.000 binh sĩ trong quân đội Ukraine cho đến tháng 3/2017. Ngoại trưởng Anh khuyên Ukraine gia nhập NATO.

Đồ họa thế trận quân đội Nga giăng ra quanh Ukraine
Đồ họa thế trận quân đội Nga giăng ra quanh Ukraine

VOV.VN - Tình hình Nga-Ukraine lại căng thẳng lên một mức nữa khi Nga tố đặc nhiệm Ukraine xâm nhập Crimea. Nga lập tức điều quân quanh Ukraine.

Đồ họa thế trận quân đội Nga giăng ra quanh Ukraine

Đồ họa thế trận quân đội Nga giăng ra quanh Ukraine

VOV.VN - Tình hình Nga-Ukraine lại căng thẳng lên một mức nữa khi Nga tố đặc nhiệm Ukraine xâm nhập Crimea. Nga lập tức điều quân quanh Ukraine.

Tính năng xe thiết giáp đặc nhiệm KrAZ Fiona do Ukraine sản xuất
Tính năng xe thiết giáp đặc nhiệm KrAZ Fiona do Ukraine sản xuất

VOV.VN - KrAZ Fiona là một xe thiết giáp địa hình đa nhiệm có khả năng chịu được mìn, do một công ty ô tô Ukraine thiết kế và chế tạo.

Tính năng xe thiết giáp đặc nhiệm KrAZ Fiona do Ukraine sản xuất

Tính năng xe thiết giáp đặc nhiệm KrAZ Fiona do Ukraine sản xuất

VOV.VN - KrAZ Fiona là một xe thiết giáp địa hình đa nhiệm có khả năng chịu được mìn, do một công ty ô tô Ukraine thiết kế và chế tạo.

NATO bắt đầu tập trận quy mô lớn tại Ukraine
NATO bắt đầu tập trận quy mô lớn tại Ukraine

VOV.VN - Cuộc tập trận Rapid Trident của NATO khởi động ở Ukraine vào sáng 27/6 với sự tham gia của khoảng 2.000 binh sĩ cùng nhiều khí tài quân sự.

NATO bắt đầu tập trận quy mô lớn tại Ukraine

NATO bắt đầu tập trận quy mô lớn tại Ukraine

VOV.VN - Cuộc tập trận Rapid Trident của NATO khởi động ở Ukraine vào sáng 27/6 với sự tham gia của khoảng 2.000 binh sĩ cùng nhiều khí tài quân sự.