Đặc nhiệm quân đội Mỹ triển khai tới 70% số nước trên thế giới 2015

VOV.VN - Các lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã được triển khai tới 135 quốc gia – khoảng 70% số nước trên thế giới trong năm 2015. Đây là một con số kỷ lục.

Thông tin trên do phát ngôn viên Ken McGraw của Bộ Chỉ huy các Chiến dịch Đặc nhiệm Mỹ (SOCOM) đưa ra.

Quân nhân Mỹ ở hải ngoại. Ảnh: Flickr.

Trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống George W. Bush, Mỹ đã triển khai lực lượng đặc nhiệm của quân đội nước này tới khoảng 60 quốc gia. Vào năm 2010, con số đã tăng lên 75, theo Washington Post.

Đến năm 2013, con số này vọt lên mức 134 quốc gia, giảm xuống 133 vào năm 2014, và đạt mức cao kỷ lục là 135 vào mùa hè năm nay.

Các lính đặc nhiệm này tiến hành sứ mệnh của mình ở tận 90 quốc gia mỗi ngày.

Ngân sách của SOCOM trong giai đoạn 2001-2014 tăng hơn 3 lần từ mức 3 tỷ USD lên gần 10 tỷ USD vào năm 2014.

Cùng trong thời gian đó, số lượng trung bình chiến dịch đặc nhiệm tăng gần 3 lần. SOCOM cũng tăng hơn 2 lần tổng số nhân viên của mình từ 33.000 lên gần 70.000.

Mỗi ngày, xấp xỉ 11.000 chiến dịch đặc nhiệm được triển khai bên ngoài lãnh thổ Mỹ, và có nhiều chiến dịch dự phòng trong trường hợp nổ ra khủng hoảng ở nước ngoài, theo Tư lệnh SOCOM tướng Joseph Votel.

Ông này phát biểu trước Diễn đàn An ninh Aspen như sau vào hồi tháng 7: “Tôi cho rằng nguồn lực của chúng ta tập trung nhiều vào Iraq và Syria”.

Cùng thời điểm đó, ông Votel cho biết, SOCOM đang gia tăng “đầu tư” cho Đông Âu và hỗ trợ cho lợi ích Mỹ ở Colombia cũng như duy trì hiện diện ở Thái Bình Dương./.

>> Xem thêm: Chủ nghĩa can thiệp Mỹ là như thế nào?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ và quan hệ CIA-quân đội Mỹ
Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ và quan hệ CIA-quân đội Mỹ

VOV.VN - Trong cộng đồng tình báo Mỹ, khét tiếng nhất là CIA, tuy là dân sự nhưng tham gia nhiều hoạt động quân sự riêng hoặc chung.

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ và quan hệ CIA-quân đội Mỹ

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ và quan hệ CIA-quân đội Mỹ

VOV.VN - Trong cộng đồng tình báo Mỹ, khét tiếng nhất là CIA, tuy là dân sự nhưng tham gia nhiều hoạt động quân sự riêng hoặc chung.

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến
Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

(VOV) - Đây là một cuộc chiến điển hình về nghệ thuật ‘tạo cớ’ và khả năng ‘vượt mặt’ Liên Hợp Quốc để hành động.

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

(VOV) - Đây là một cuộc chiến điển hình về nghệ thuật ‘tạo cớ’ và khả năng ‘vượt mặt’ Liên Hợp Quốc để hành động.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Những sự thật đáng ngạc nhiên về Quân đội Mỹ
Những sự thật đáng ngạc nhiên về Quân đội Mỹ

VOV.VN- Ra đời trước khi nước Mỹ được thành lập và có tới 31 Tổng thống từng là quân nhân, Quân đội Mỹ có rất nhiều điều đáng để tìm hiểu.

Những sự thật đáng ngạc nhiên về Quân đội Mỹ

Những sự thật đáng ngạc nhiên về Quân đội Mỹ

VOV.VN- Ra đời trước khi nước Mỹ được thành lập và có tới 31 Tổng thống từng là quân nhân, Quân đội Mỹ có rất nhiều điều đáng để tìm hiểu.

5 siêu cường vĩ đại nhất thế giới qua mọi thời đại
5 siêu cường vĩ đại nhất thế giới qua mọi thời đại

VOV.VN - La Mã, Mông Cổ, Anh,... được đánh giá là các siêu cường hàng đầu trong lịch sử. Dù oai hùng, đa phần các siêu cường đều sụp đổ do mâu thuẫn nội tại.

5 siêu cường vĩ đại nhất thế giới qua mọi thời đại

5 siêu cường vĩ đại nhất thế giới qua mọi thời đại

VOV.VN - La Mã, Mông Cổ, Anh,... được đánh giá là các siêu cường hàng đầu trong lịch sử. Dù oai hùng, đa phần các siêu cường đều sụp đổ do mâu thuẫn nội tại.