Chiến đấu cơ Trung Quốc lại chặn máy bay Mỹ theo cách “không an toàn”

VOV.VN - Mỹ cáo buộc 1 chiến đấu cơ Trung Quốc đã chặn 1 máy bay do thám của Mỹ trên không phận Biển Hoa Đông theo cách “không an toàn” vào ngày 7/6.

Theo tuyên bố của Mỹ, máy bay trinh sát RC-135 của Lực lượng không quân nước này đã bị 2 máy bay J-10 của Trung Quốc chặn lại.

“Một trong 2 chiếc máy bay Trung Quốc đã không giữ khoảng cách an toàn đối với chiếc RC-135. Theo đánh giá ban đầu, có vẻ như trường hợp này là do người điều khiển máy bay làm sai, không có cuộc diễn tập mang tính khiêu khích hoặc động thái nguy hiểm nào khác”, tuyên bố của Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ cho biết. Tuy nhiên, tuyên bố không nói rõ chi tiết chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát máy bay Mỹ như thế nào. 

Máy bay J-10 của Trung Quốc. Ảnh: TopWall. 

“Bộ Quốc phòng Mỹ đang giải quyết vụ việc với bên Trung Quốc bằng các kênh ngoại giao và quân sự phù hợp”, tuyên bố cho biết thêm.

Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa có động thái phản hồi đối với tuyên bố trên.

Trước đó, tháng 5/2016, Lầu Năm Góc từng thông báo 2 chiến cơ Trung Quốc bay sát máy bay EP-3 của Mỹ với khoảng cách chỉ trong vòng 15m.

Lầu Năm Góc cho rằng sự cố này là sự “vi phạm” đối với thỏa thuận mà chính phủ 2 nước đã ký kết vào năm ngoái.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Mỹ sẽ theo sát động thái thành lập Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Trung Quốc ở Biển Đông. Mỹ cho rằng, đây là “hành vi khiêu khích và gây mất ổn định”.

Các quan chức Mỹ lo ngại rằng phán quyết của Tòa án Quốc tế về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc vào tuần tới có thể sẽ hối thúc Trung Quốc sớm tuyên bố Vùng ADIZ trên Biển Đông như nước này đã từng làm trên khu vực Biển Hoa Đông vào năm 2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chỉ trích Trung Quốc về Biển Đông ở Đối thoại Chiến lược và Kinh tế
Mỹ chỉ trích Trung Quốc về Biển Đông ở Đối thoại Chiến lược và Kinh tế

VOV.VN - Mỹ đã chỉ trích thẳng thắn Trung Quốc vì những hành động gây căng thẳng của nước này ở Biển Đông ở Đối thoại Chiến lược và Kinh tế.

Mỹ chỉ trích Trung Quốc về Biển Đông ở Đối thoại Chiến lược và Kinh tế

Mỹ chỉ trích Trung Quốc về Biển Đông ở Đối thoại Chiến lược và Kinh tế

VOV.VN - Mỹ đã chỉ trích thẳng thắn Trung Quốc vì những hành động gây căng thẳng của nước này ở Biển Đông ở Đối thoại Chiến lược và Kinh tế.

Mỹ hối thúc Trung Quốc theo giải pháp ngoại giao ở Biển Đông
Mỹ hối thúc Trung Quốc theo giải pháp ngoại giao ở Biển Đông

VOV.VN - Mỹ hối thúc Trung Quốc tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho những tranh chấp trên Biển Đông và cắt giảm tình trạng sản xuất dư thừa của nước này.

Mỹ hối thúc Trung Quốc theo giải pháp ngoại giao ở Biển Đông

Mỹ hối thúc Trung Quốc theo giải pháp ngoại giao ở Biển Đông

VOV.VN - Mỹ hối thúc Trung Quốc tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho những tranh chấp trên Biển Đông và cắt giảm tình trạng sản xuất dư thừa của nước này.

Căng thẳng với Mỹ, Trung Quốc quay sang hợp tác với Nga?
Căng thẳng với Mỹ, Trung Quốc quay sang hợp tác với Nga?

VOV.VN - Quan hệ phức tạp giữa Trung Quốc- Nga- Mỹ đã đẩy Trung Quốc- Nga xích lại gần nhau và hợp tác chặt chẽ hơn. 

Căng thẳng với Mỹ, Trung Quốc quay sang hợp tác với Nga?

Căng thẳng với Mỹ, Trung Quốc quay sang hợp tác với Nga?

VOV.VN - Quan hệ phức tạp giữa Trung Quốc- Nga- Mỹ đã đẩy Trung Quốc- Nga xích lại gần nhau và hợp tác chặt chẽ hơn. 

Kết thúc Đối thoại: Trung Quốc – Mỹ vẫn bất đồng về vấn đề Biển Đông
Kết thúc Đối thoại: Trung Quốc – Mỹ vẫn bất đồng về vấn đề Biển Đông

VOV.VN -Những bất đồng trong các vấn đề nhạy cảm như Biển Đông, Triều Tiên... vẫn là khá lớn giữa Trung Quốc và Mỹ.

Kết thúc Đối thoại: Trung Quốc – Mỹ vẫn bất đồng về vấn đề Biển Đông

Kết thúc Đối thoại: Trung Quốc – Mỹ vẫn bất đồng về vấn đề Biển Đông

VOV.VN -Những bất đồng trong các vấn đề nhạy cảm như Biển Đông, Triều Tiên... vẫn là khá lớn giữa Trung Quốc và Mỹ.