Ba Lan tập trận mô phỏng chống MiG-29M của Nga tấn công bất ngờ

VOV.VN - Không quân Ba Lan vừa công bố hệ thống mô phỏng chiến đấu cơ siêu thanh MiG-29M của Nga để phi công nước này tập đối phó.

Sputnik News dẫn lời Không quân Ba Lan cho biết, việc tập trận mô phỏng này của Ba Lan là nhằm “chống lại những mối đe dọa bất ngờ từ phía Nga”.

Một chiếc chiến đấu cơ MiG-29M của Nga. Ảnh Sputnik

Theo đó, hệ thống mô phỏng của Không quân Ba Lan gồm 6 máy chiếu cung cấp hình ảnh 3D khu vực xung quanh buồng lái chiếc MiG-29M. Hệ thống mô phỏng hiện đại trị giá gần 6 triệu USD này được đặt tại căn cứ Không quân số 23 của Ba Lan tại thị trấn Minsk Mazowiecki.

Hệ thống này cho phép các phi công Ba Lan hiểu rõ cơ chế chiến đấu cận chiến, đánh chặn và các tình huống nguy cấp trên chiếc MiG-29M. Hệ thống buồng lái mô phỏng hoàn toàn chính xác buồng lái của chiếc MiG-29M với đầy đủ các chức năng cùng màn hình hiển thị theo thời gian thực.

Đại tá Marciej Trelka, Tư lệnh Căn cứ Không quân số 23, cho biết, các phi công Ba Lan còn có thể làm quen với các loại vũ khí được trang bị trên chiến MiG-29M, bao gồm súng máy GSh-30-1, các tên lửa không đối không R-27, R-73 và R-20, các tên lửa không đối đất S-8 và S-24 cùng các loại bom thông thường OFAB-100-120, OFAB-250 và OFAB-500.

Việc huấn luyện binh sĩ Ba Lan làm quen với chiếc MiG-29M được đưa ra sau khi Ba Lan yêu cầu NATO điều động một lực lượng hiện diện thường xuyên tại khu vực biên giới nước này và được NATO chấp thuận.

NATO gần đây cũng đã tăng cường các hoạt động quân sự gần biên giới với Nga, đáng chú ý nhất là cuộc tập trận Anaconda với sự tham gia của hơn 30.000 binh sĩ và trang thiết bị hạng nặng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần bày tỏ không hài lòng trước việc NATO cáo buộc Nga “có những hành động khiêu khích” hay “tìm cách xâm lược các nước thành viên NATO”.

“Tôi nghĩ rằng, chỉ có những kẻ điên khùng và cũng chỉ trong mơ chúng mới tưởng tượng được nổi việc Nga đột ngột tấn công NATO. Tôi cho rằng, một số quốc gia đang trục lợi từ sự sỡ hãi nước Nga mà những nước này reo rắc lên đầu dân chúng.

Những nước này tìm cách đóng vai trò là các quốc gia tiền tuyến để tiếp nhận viện trợ quân sự, kinh tế và tài chính”, ông Putin khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga chỉ trích tập trận của NATO gây bất ổn cho khu vực
Nga chỉ trích tập trận của NATO gây bất ổn cho khu vực

VOV.VN - Nga vừa lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận quân sự chung sắp tới của NATO tại Georgia.

Nga chỉ trích tập trận của NATO gây bất ổn cho khu vực

Nga chỉ trích tập trận của NATO gây bất ổn cho khu vực

VOV.VN - Nga vừa lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận quân sự chung sắp tới của NATO tại Georgia.

Quan hệ Nga - NATO lại xấu đi sau cuộc tập trận mới ở Ba Lan
Quan hệ Nga - NATO lại xấu đi sau cuộc tập trận mới ở Ba Lan

VOV.VN - Căng thẳng nối tiếp căng thẳng, các cuộc tập trận ở Ba Lan càng làm khắc sâu thêm mối bất hòa và rạn nứt giữa Nga và NATO.

Quan hệ Nga - NATO lại xấu đi sau cuộc tập trận mới ở Ba Lan

Quan hệ Nga - NATO lại xấu đi sau cuộc tập trận mới ở Ba Lan

VOV.VN - Căng thẳng nối tiếp căng thẳng, các cuộc tập trận ở Ba Lan càng làm khắc sâu thêm mối bất hòa và rạn nứt giữa Nga và NATO.

5 nước NATO tham gia tập trận bắn đạn thật ở Bulgaria
5 nước NATO tham gia tập trận bắn đạn thật ở Bulgaria

VOV.VN -Đây là lần đầu tiên Pháp cử binh sĩ tới tham gia đợt huấn luyện này.  

5 nước NATO tham gia tập trận bắn đạn thật ở Bulgaria

5 nước NATO tham gia tập trận bắn đạn thật ở Bulgaria

VOV.VN -Đây là lần đầu tiên Pháp cử binh sĩ tới tham gia đợt huấn luyện này.