Australia chi hơn 740 triệu AUD nâng cấp 4 căn cứ quân sự ở phía Bắc

VOV.VN - Chính phủ Australia tuyên bố chi 747 triệu USD để nâng cấp một số căn cứ quân sự ở phía Bắc nhằm nâng cao năng lực cho quân đội nước này cũng như cho lực lượng Mỹ đang đồn trú tại đây.

Trong thông báo đưa ra ngày 28/4, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết chính phủ nước này sẽ chi gói đầu tư trị giá 747 triệu AUD để giúp nâng cấp 4 căn cứ huấn luyện ở Vùng lãnh thổ phía Bắc của Australia bao gồm sửa chữa các trường bắn, kéo dài đường băng tại Khu vực huấn luyện dã chiến Bradshaw để trỗ trợ máy bay hạng nặng hơn và xây dựng cơ sở huấn luyện mới cho quân đội Australia cũng như cho lính thủy đánh bộ Mỹ đang đồn trú tại đây.

Thủ tướng Scott Morrison cho biết, việc tăng cường đầu tư cho quân đội, trong đó có các dự án ở Vùng lãnh thổ Bắc Australia cũng như cùng phối hợp với đồng minh Mỹ và các nước láng giềng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là nhằm thúc đẩy các lợi ích của Australia. Thủ tướng Morrison nhấn mạnh “trọng tâm của Australia là theo đuổi hòa bình, ổn định và một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở với một trật tự thế giới đề cao sự tự do”.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Petter Dutton cho hay, khoản đầu tư này sẽ giúp lực lượng tác chiến trên bộ của quân đội Australia “được trang bị công nghệ cần thiết để duy trì lợi thế cạnh tranh”.

Khoản đầu tư 747 triệu AUD mà chính phủ Australia thông báo ngày hôm nay nằm trong gói 270 tỷ AUD mà nước này sẽ chi cho quốc phòng trong vòng 2 thập kỷ nhằm đảm bảo quân đội nước này có thể đối phó với những thách thức đang nổi lên đồng thời tạo thêm nhiều việc làm cho người dân địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia không chấp nhận quân sự hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Australia không chấp nhận quân sự hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Australia tuyên bố sẽ hợp tác với các thành viên của nhóm Bộ Tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ để đảm bảo ổn định và hòa bình tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Australia không chấp nhận quân sự hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Australia không chấp nhận quân sự hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Australia tuyên bố sẽ hợp tác với các thành viên của nhóm Bộ Tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ để đảm bảo ổn định và hòa bình tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Australia ngừng thực thi thỏa thuận quân sự với Myanmar
Australia ngừng thực thi thỏa thuận quân sự với Myanmar

VOV.VN - Trong một động thái mới nhất nhằm phản ứng trước tình hình Myanmar, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne ra tuyên bố thông báo điều chỉnh chính sách với Myanmar, trong đó có việc ngừng thực thi thỏa thuận quân sự với nước này.

Australia ngừng thực thi thỏa thuận quân sự với Myanmar

Australia ngừng thực thi thỏa thuận quân sự với Myanmar

VOV.VN - Trong một động thái mới nhất nhằm phản ứng trước tình hình Myanmar, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne ra tuyên bố thông báo điều chỉnh chính sách với Myanmar, trong đó có việc ngừng thực thi thỏa thuận quân sự với nước này.

Australia thử nghiệm thành công máy bay không người lái quân sự đầu tiên
Australia thử nghiệm thành công máy bay không người lái quân sự đầu tiên

VOV.VN - Chiếc máy bay chiến đấu không người lái đầu tiên được thiết kế và phát triển tại Australia đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm vào cuối tuần qua, đánh dấu một kỷ nguyên mới trong năng lực tác chiến của Không quân nước này.

Australia thử nghiệm thành công máy bay không người lái quân sự đầu tiên

Australia thử nghiệm thành công máy bay không người lái quân sự đầu tiên

VOV.VN - Chiếc máy bay chiến đấu không người lái đầu tiên được thiết kế và phát triển tại Australia đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm vào cuối tuần qua, đánh dấu một kỷ nguyên mới trong năng lực tác chiến của Không quân nước này.