Séc phản bác thông tin tuyển quân cho IS

VOV.VN - Thủ tướng Séc vừa lên tiếng phản bác thông tin về hoạt động tuyển quân cho IS tại nước này.

Thủ tướng Cộng hòa Séc Bohuslav Sobotka ngày 28/6 khẳng định, hoàn toàn không có thông tin về hoạt động tuyển quân cho nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), dù Cộng hòa Séc có thể được coi là quốc gia quá cảnh cho những người gia nhập Nhà nước Hồi giáo hoặc trở về Châu Âu. 

Tuyên bố đưa ra trong một chương trình tranh luận trên Đài truyền hình Trung ương CT. Trước đó, hồi đầu tuần, Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman nói rằng ông có thông tin về hoạt động chiêu mộ chiến binh Nhà nước Hồi giáo tại Cộng hòa Séc và một số đã sang Syria.

Thủ tướng Sobotka cũng thừa nhận, Nhà nước Hồi giáo IS đang hoạt động mạnh trên các mạng xã hội. Song không giống như các nước Tây Âu khác, tại Cộng hòa Séc, cộng đồng người Hồi giáo chiếm một tỷ lệ rất ít so với người bản địa. 

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Cộng hòa Séc Tomas Tuhy cũng xác nhận lời của thủ tướng Sobotka trên truyền hình, và nói rằng chỉ có một số người nước ngoài đang rời khỏi nước này vì những lý do khác nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CH Séc có thể triển khai quân dọc biên giới chặn dòng người tị nạn
CH Séc có thể triển khai quân dọc biên giới chặn dòng người tị nạn

VOV.VN - Có tới 3/4 người Séc ủng hộ việc áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn tại biên giới của các quốc gia EU.

CH Séc có thể triển khai quân dọc biên giới chặn dòng người tị nạn

CH Séc có thể triển khai quân dọc biên giới chặn dòng người tị nạn

VOV.VN - Có tới 3/4 người Séc ủng hộ việc áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn tại biên giới của các quốc gia EU.

Séc tăng cường an ninh sau một loạt vụ tấn công khủng bố ở 3 nước
Séc tăng cường an ninh sau một loạt vụ tấn công khủng bố ở 3 nước

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Séc cho biết đã tăng cường an ninh tại sứ quán, sân bay, chi nhánh nhà máy khí gas.

Séc tăng cường an ninh sau một loạt vụ tấn công khủng bố ở 3 nước

Séc tăng cường an ninh sau một loạt vụ tấn công khủng bố ở 3 nước

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Séc cho biết đã tăng cường an ninh tại sứ quán, sân bay, chi nhánh nhà máy khí gas.

Mỹ truy tố phần tử cực đoan tài trợ và tuyển quân cho IS
Mỹ truy tố phần tử cực đoan tài trợ và tuyển quân cho IS

VOV.VN - Các nhà chức trách Mỹ cáo buộc một người đàn ông sống tại New York đã âm mưu tài trợ, tuyển quân cho IS và sát hại binh sĩ Mỹ.

Mỹ truy tố phần tử cực đoan tài trợ và tuyển quân cho IS

Mỹ truy tố phần tử cực đoan tài trợ và tuyển quân cho IS

VOV.VN - Các nhà chức trách Mỹ cáo buộc một người đàn ông sống tại New York đã âm mưu tài trợ, tuyển quân cho IS và sát hại binh sĩ Mỹ.

Marocco đập tan đường dây tuyển quân cho IS
Marocco đập tan đường dây tuyển quân cho IS

VOV.VN -Theo thông tin từ Bộ Nội vụ Marocco, các đối tượng trên đã bí mật liên hệ với các thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo để phối hợp hoạt động.

Marocco đập tan đường dây tuyển quân cho IS

Marocco đập tan đường dây tuyển quân cho IS

VOV.VN -Theo thông tin từ Bộ Nội vụ Marocco, các đối tượng trên đã bí mật liên hệ với các thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo để phối hợp hoạt động.