Mặc phản cảm, ca sĩ Thu Minh bị xử phạt 3,5 triệu đồng

Ca sĩ Thu Minh vừa bị Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TPHCM ra quyết định xử phạt 3,5 triệu đồng vì mặc trang phục, hóa trang gây phản cảm, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam.

Theo Điều 16, Khoản 1, Điểm C Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa, ca sĩ Thu Minh nhận mức phạt từ Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TPHCM đưa ra là 3,5 triệu đồng và không kèm theo hình phạt bổ sung. Nguyên nhân xử phạt do ca sĩ này mặc trang phục, hóa trang gây phản cảm, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam.
 
Ca sĩ Thu Minh tại Đêm nhạc “Ngàn sao hội tụ”
Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 239/QĐ – XPHC, Thu Minh phải đóng phạt trong vòng 10 ngày tại Kho bạc Nhà nước TPHCM.
         
Riêng đơn vị tổ chức chương trình, Công ty Thanh Thảo Production của ca sĩ Thanh Thảo, không bị xử phạt mà chỉ bị nhắc nhở. Theo ông Võ Trọng Nam, PGĐ Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TPHCM thì mức phạt này đã được xem xét, áp theo các quy định, điều lệ hiện hành. Phía ca sĩ Thu Minh và Công ty Thanh Thảo Production đã rất hợp tác với Sở trong quá trình làm việc, ca sĩ cũng nhận trách nhiệm về mình và vì vi phạm lần đầu nên mức phạt ở khung 3,5 triệu đồng. "Không phải muốn phạt bao nhiêu thì phạt, chúng tôi phải căn cứ vào các quy định” - ông Nam cho biết.
 
Việc chỉ phạt ca sĩ mà không phạt ban tổ chức theo ông Nam buổi biểu diễn đã được cấp phép nên trách nhiệm sự việc trên thuộc về ca sĩ. Chính trang phục của Thu Minh chính là nguyên nhân gây nên sự việc lùm xùm nên chỉ nhắc nhở ban tổ chức và xử phạt ca sĩ theo quy định.
 
Khi chúng tôi liên lạc với ca sĩ Thu Minh để hỏi về vụ việc thì người quản lý của Thu Minh nhận điện thoại và cho biết ca sĩ Thu Minh không trả lời câu hỏi nào về vấn đề bị Sở xử phạt.
                                                     
Trong đêm nhạc “Ngàn sao hội tụ” diễn ra vào ngày 20/4 tại Sân khấu ca nhạc Cầu Vồng (số 126 Cách mạng Tháng 8, phường 7, quận 3 - TPHCM), ca sĩ Thu Minh đã mặc trang phục phản cảm, gây ồn ào dư luận. Trước sự việc trên, ngày 3/5, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã có Công văn số 336/NTBD do Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Vương Duy Biên gởi Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TPHCM yêu cầu kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm khắc ca sĩ Thu Minh cũng như đơn vị tổ chức.
                  
Trước Thu Minh, cũng có một số nghệ sĩ bị phạt vì ăn mặc hở hang như người mẫu Thái Hà bị lộ ngực vì trang phục quá gợi cảm và sexy trên sân khấu Umbrella Party diễn ra tại TPHCM đêm 18/2. Thái Hà bị phạt 5 triệu đồng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên