“Thành tựu trong năm 2015 sẽ là bệ phóng để chinh phục Olympic 2016”

VOV.VN - Ông Trần Đức Phấn khẳng định những thành tựu đạt được trong năm 2015 sẽ là bệ phóng để thể thao nước nhà hướng tới những mục tiêu của 2016.

Trao đổi với PV VOV.VN, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn, những thành tựu đã đạt được của thể thao Việt Nam trong năm 2015 sẽ tạo đà để tiến tới chinh phục những mục tiêu trong năm 2016, với nhiệm vụ quan trọng nhất là Olympic Rio 2016 và tiếp đến là đăng cai, tổ chức Đại hội thể thao Bãi biển châu Á tại Đà Nẵng.

Ông Trần Đức Phấn trao đổi cùng PV VOV.VN.

PV: Thưa ông Trần Đức Phấn, dưới cương vị là một nhà quản lý nhiều năm theo dõi thể thao, ông có thể đánh giá về những thành tích mà thể thao Việt Nam năm 2015 đã đạt được ?

Ông Trần Đức Phấn: Tôi muốn nhấn mạnh những thành tích mà chúng ta đã đạt được trong năm qua, ngoài những vấn đề về thành tích. Bởi, nếu không có những thành tựu đó, chưa chắc thể thao nước nhà đã có những bước tiến và thành tích như trong năm 2015.

Hiện nay chúng ta đang có chuyển hướng tích cực cho các môn thể thao Olympic và Asiad, những bước tiến hành theo kế hoạch cũng đã có những đột phá nhất định, như giải quyết những vấn đề về dinh dưỡng, giải quyết vấn đề y học, chăm sóc sức khoẻ hồi phục cho các vận động viên và chăm sóc chấn thương.

Theo ông Trần Đức Phấn, chúng ta đã lên được kế hoạch cụ thể về dinh dưỡng, chăm sóc, phục hồi cho các VĐV đỉnh cao theo đúng các phương pháp khoa học và hiệu quả. (Ảnh: Trọng Phú).

Những năm trước, đây là những vấn đề chúng ta đặt ra nhưng chưa giải quyết được, đến bây giờ chúng ta từng bước đặt ra phương hướng, kế hoạch cụ thể. Nói một các khác trong điều kiện của Việt Nam chúng ta tiến hành tổ chức thực hiện các phương pháp phục hồi, dinh dưỡng khoa học như vậy cho các VĐV cũng có những bài bản nhất định, mặc dù điều kiện của chúng ta còn nhiều thiếu thốn.

Tôi lấy ví dụ như trong SEA Games vừa rồi việc chăm sóc sức khoẻ, hồi phục kể cả vấn đề dinh dưỡng, chúng ta đã bước đầu áp dụng một số thành tựu khoa học kỹ thuật trong công tác huấn luyện để nâng cao thành tích cho vận động viên. Bản thân các vận động viên cũng thấy mình được chăm sóc tốt hơn, kỹ càng hơn, cũng có niềm vui, phấn khởi, từ đó tạo động lực cho các vận động viên trong quá trình tập luyện đem lại thành tích cho đoàn thể thao Việt Nam.

Việc được chăm sóc, phục hồi tốt sẽ giúp các VĐV chú tâm tập luyện và thi đấu hiệu quả. (Ảnh: Trọng Phú).

PV: Vậy đâu là những mặt hạn chế mà chúng ta còn chưa làm được, thưa ông?

Ông Trần Đức Phấn: Chúng ta còn hạn chế về một số điều kiện, nhất là về cơ sở vật chất kỹ thuật. Mặc dù chúng ta có một số lượng công trình thể thao, nhà thi đấu, sân vận động lớn, nhưng điều kiện để chúng ta tổ chức huấn luyện, tập luyện cho các vận động viên, đặc biệt là trang thiết bị, dụng cụ đạt tiêu chuẩn tham dự các giải quốc tế là còn những hạn chế nhất định. Bởi vì tập luyện và thi đấu là phải cùng trong một điều kiện.

Ví dụ như hiện nay chúng ta có rất nhiều vận động viên bắn súng có khả năng, nhưng điều kiện về trường bắn là chưa đáp ứng được yêu cầu về chuẩn, chúng ta chưa có hệ thống bia điện tử để giúp vận động viên nâng cao thành tích lên. Còn như môn điền kinh, chúng ta còn hạn chế về mặt sân cũng như điều kiện tập luyện của các vận động viên.

Theo ông Phấn, tập luyện và thi đấu cùng một điều kiện mới giúp các VĐV đỉnh cao gặt hái thành công ở đấu trường quốc tế. (Ảnh: Ngọc Duy).

Vấn đề thứ 2 là về dinh dưỡng, vấn đề chăm sóc y học, kể cả điều kiện, con người cũng như máy móc cũng chưa đáp ứng được yêu cầu đối với các vận động viên thể thao thành tích cao. Đây là những điều chúng ta cần phải khắc phục giúp các vận động viên có điều kiện tốt hơn, đáp ứng được việc nâng cao thành tích ở một số nhóm môn chúng ta đang hướng tới ở Asiad và Olympic.

PV: Sang năm 2016, thể thao Việt Nam sẽ tham dự đại hội thể thao danh giá nhất thế giới là Olympic Rio 2016, vậy công tác chuẩn bị cho đại hội này gồm những gì thưa ông?

Ông Trần Đức Phấn: Năm 2016, chúng ta có một nhiệm vụ rất quan trọng là Olympic, thứ 2 là phải chuẩn bị cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao Bãi biển châu Á (Asian Beach Games) do Việt Nam đăng cai tổ chức tại Đà Nẵng. Vì vậy những điều kiện, nhất là về tài chính cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic hay Asian Beach Games, nhìn chung đã được đảm bảo.

Kình ngư Ánh Viên tiếp tục là hy vọng giành huy chương cho thể thao Việt Nam tại Olympic Rio 2016. (Ảnh: Trọng Phú).

Và tất cả những vấn đề đó đã được xây dựng thành những vấn đề cụ thể của từng nhiệm vụ. Đến giờ phút này tôi có thể nói là chúng ta hoàn toàn yên tâm, đặc biệt là về kinh phí tổ chức. Hiện nay theo rà soát cuối năm 2015 vừa rồi, tức là sau SEA Games, chúng ta chuẩn bị lực lượng tham dự vòng loại Olympic, hiện nay có 56 vận động viên và 12 huấn luyện viên được hưởng chế độ vận động viên xuất sắc theo quyết định 82 của Thủ tướng Chính phủ.

Về cơ bản các vận động viên nằm trong nhóm các môn thể thao Olympic, những môn thể thao Asiad hay nhóm những môn thể thao trọng điểm nằm trọn vẹn trong 56 vận động viên này.

PV: Chúng ta dự kiến sẽ giành 16 đến 18 suất tham dự Olympic Rio 2016, nhưng tới thời điểm này, chúng ta mới có 6 vé chính thức, liệu có thể hoàn thành được chỉ tiêu và mục tiêu của thể thao Việt Nam tại đại hội lần này là gì, thưa ông?

Ông Trần Đức Phấn: Hiện nay chúng ta có 6 vận động viên của 3 môn thể thao là bắn súng (2 VĐV), bơi lội (1) và cử tạ (3), trong kế hoạch, mục tiêu đặt ra của thể thao Việt Nam sẽ phấn đấu trong khoảng 16 đến 18 vận động viên.

Điền kinh đang hướng tới mục tiêu đạt chuẩn Olympic. (Ảnh: Trọng Phú).

Với nhiệm vụ đặt ra là phấn đấu đạt được huy chương tại kỳ Olympic này thì chúng ta phải có số lượng vận động viên đáp ứng được mục tiêu đó. Olympic là đấu trường ngoài khả năng của chúng ta để có một tấm huy chương. Đây là mong mỏi về huy chương của tất cả người dân Việt Nam, nhất là đối với ngành.

Tuy nhiên, việc đầu tư để chuẩn bị cho các vận động viên tham dự từ vòng loại cho tới đạt chuẩn Olympic là một quá trình đòi hỏi rất nhiều các yếu tố liên quan. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra.

Tuy nhiên việc đáp ứng các chỉ tiêu này không phải là vấn đề nằm trong tầm tay mà chúng ta phải nỗ lực phấn đấu rất cao. Theo đánh giá về mặt chuyên môn của chúng tôi thì thể thao Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng được chỉ tiêu mà chúng ta đặt ra, tuy nhiên việc đạt được huy chương là khó.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trần Đức Phấn: “Bóng đá Việt Nam chưa đạt tới đẳng cấp Thái Lan“
Ông Trần Đức Phấn: “Bóng đá Việt Nam chưa đạt tới đẳng cấp Thái Lan“

VOV.VN -Trưởng Đoàn TTVN tại SEA Games 28, Trần Đức Phấn khẳng định như vậy khi trao đổi với PV VOV.VN khi kết thúc Đại hội.

Ông Trần Đức Phấn: “Bóng đá Việt Nam chưa đạt tới đẳng cấp Thái Lan“

Ông Trần Đức Phấn: “Bóng đá Việt Nam chưa đạt tới đẳng cấp Thái Lan“

VOV.VN -Trưởng Đoàn TTVN tại SEA Games 28, Trần Đức Phấn khẳng định như vậy khi trao đổi với PV VOV.VN khi kết thúc Đại hội.