Báo Trung Quốc: “Tổng thống Trump đang đầu độc quan hệ Mỹ-Trung”

VOV.VN - Tờ China Daily ngày 14/8 nhận định, lệnh điều tra về thương mại Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “đầu độc quan hệ 2 nước”.

Theo Reuters, nhận định trên của tờ nhật báo lớn nhất Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ra lệnh cho cố vấn về thương mại của ông tiến hành điều tra về “các giao dịch thương mại bất bình đẳng giữa Mỹ và Trung Quốc”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Dự kiến vào cuối ngày hôm nay (14/8), Tổng thống Donald Trump sẽ ra sắc lệnh chính thức về việc có điều tra thêm về cáo buộc Trung Quốc buộc các doanh nghiệp Mỹ làm ăn tại Trung Quốc phải chuyển giao các quyền sở hữu trí tuệ của họ cho phía Trung Quốc hay không. Động thái này có thể dẫn đến việc Mỹ đánh thuế rất nặng tay đối với các mặt hàng của Trung Quốc.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Trung Quốc cần làm nhiều hơn nữa trong việc gây áp lực đối với chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên cũng như đe dọa có thể tiến hành các biện pháp quân sự chống lại Bình Nhưỡng.

Ông Donald Trump tuyên bố, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn với Trung Quốc nếu nước này chấp thuận lời kêu gọi của Mỹ và có thái độ cứng rắn hơn với Triều Tiên.

Đáp lại, tờ China Daily cảnh báo, Chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump “không nên đưa ra các quyết định một cách vội vã nếu không muốn phải hối tiếc”.

“Dù có nhìn từ cách tiếp cận có phần mang tính thương mại của ông Donald Trump với các vấn đề ngoại giao cũng rất khó giải thích nổi tại sao ông ấy cảm thấy thất vọng và đổ lỗi cho Trung Quốc đã thất bại trong việc ngăn chặn Triều Tiên”, tờ báo này nêu rõ.

Cũng theo tờ báo này: “Thay vì tìm cách thúc đẩy các lợi ích của Mỹ, việc ông Donald Trump cố tình chính trị hóa vấn đề thương mại sẽ chỉ khiến nền kinh tế Mỹ đi xuống và khiến quan hệ Mỹ-Trung bị đầu độc”.

Tờ China Daily nhấn mạnh, Tổng thống Mỹ đã rất bất công khi bắt Trung Quốc phải gánh việc thuyết phục Triều Tiên từ bỏ tham vọng của mình: “Bằng cách cáo buộc Trung Quốc là kẻ đồng lõa với Triều Tiên trong vấn đề hạt nhân và đổ lỗi cho Trung Quốc về thất bại trong việc ngăn chặn Triều Tiên, ông Donald Trump đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng khi chia rẽ liên minh quốc tế có đủ khả năng giải quyết vấn đề này một cách hòa bình”.

Cuối cùng, tờ China Daily kết luận: “Hy vọng rằng ông Donald Trump sẽ lựa chọn cho mình một con đường khác. Mọi thứ sẽ trở nên cực kỳ khó khăn nếu Bắc Kinh và Washington quay sang chỉ trích lẫn nhau”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trừng phạt ngân hàng Trung Quốc vì “rửa tiền” cho Triều Tiên
Mỹ trừng phạt ngân hàng Trung Quốc vì “rửa tiền” cho Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ vừa công bố lệnh trừng phạt “chưa từng có tiền lệ” nhằm vào Ngân hàng Dandong của Trung Quốc với cáo buộc “rửa tiền cho Triều Tiên”.

Mỹ trừng phạt ngân hàng Trung Quốc vì “rửa tiền” cho Triều Tiên

Mỹ trừng phạt ngân hàng Trung Quốc vì “rửa tiền” cho Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ vừa công bố lệnh trừng phạt “chưa từng có tiền lệ” nhằm vào Ngân hàng Dandong của Trung Quốc với cáo buộc “rửa tiền cho Triều Tiên”.

Mỹ-Trung đạt được tiến triển trong vấn đề trừng phạt Triều Tiên
Mỹ-Trung đạt được tiến triển trong vấn đề trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ đã đạt được tiến triển trong đàm phán với Trung Quốc về việc áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên.

Mỹ-Trung đạt được tiến triển trong vấn đề trừng phạt Triều Tiên

Mỹ-Trung đạt được tiến triển trong vấn đề trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ đã đạt được tiến triển trong đàm phán với Trung Quốc về việc áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên.

Triều Tiên là chủ đề của Đối thoại an ninh và ngoại giao Mỹ - Trung
Triều Tiên là chủ đề của Đối thoại an ninh và ngoại giao Mỹ - Trung

VOV.VN - Trong phiên thảo luận, giới chức hai nước đã thảo luận hàng loạt các vấn đề từ chương trình hạt nhân Triều Tiên, tranh chấp Biển Đông...

Triều Tiên là chủ đề của Đối thoại an ninh và ngoại giao Mỹ - Trung

Triều Tiên là chủ đề của Đối thoại an ninh và ngoại giao Mỹ - Trung

VOV.VN - Trong phiên thảo luận, giới chức hai nước đã thảo luận hàng loạt các vấn đề từ chương trình hạt nhân Triều Tiên, tranh chấp Biển Đông...

Mỹ-Trung Quốc giằng co nhau về vấn đề hạt nhân Triều Tiên
Mỹ-Trung Quốc giằng co nhau về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Vụ thử động cơ mới có thể dùng cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên đã khiến Mỹ và Trung Quốc thêm chia rẽ về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Mỹ-Trung Quốc giằng co nhau về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Mỹ-Trung Quốc giằng co nhau về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Vụ thử động cơ mới có thể dùng cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên đã khiến Mỹ và Trung Quốc thêm chia rẽ về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.