Khai mạc Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu cải lương chuyên nghiệp

VOV.VN -Tối 6/11, tại Nhà hát cải lương Cao Văn Lầu, TP. Bạc Liêu đã diễn ra lễ khai mạc Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2015.

Lễ khai mạc Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2015 tại Bạc Liêu thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, người mộ điệu đến tham dự, thưởng thức và tìm hiểu về các vở cải lương mới vừa được dàn dựng công phu để dự thi. 

Ban tổ chức cho biết, có 27 đơn vị nghệ thuật tham gia cuộc thi với 33 vở diễn được xây dựng mới từ năm 2013 đến nay. Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đánh giá cao sự hưởng ứng tích cực của các đoàn nghệ thuật công lập và các đơn vị ngoài công lập, đặc biệt là sự góp mặt đông đủ của các đoàn ở khu vực ĐBSCL. 

Lễ khai mạc cuộc thi nghệ thuật sân khấu cải lương toàn quốc 2015 tại Bạc Liêu.
Về những điểm mới của cuộc thi lần này, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc thi nói: "Điểm mới trong cuộc thi lần này là BTC mở rộng các đề tài: đề tài hiện đại, đề tài lịch sử, đề tài dân gian… để rộng đường cho các đơn vị tìm, lựa chọn tác phẩm để sáng tạo tham dự cuộc thi. 

Trong những cuộc thi lần trước thường tập trung ở những thành phố lớn nhưng quan điểm gần đây của Bộ VHTT-DL là các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật nên đưa về vùng sâu, vùng xa để phục vụ nhân dân và điều mới nữa so với các cuộc thi trước là số lượng vở diễn, số lượng đơn vị đông, hầu như huy động hết tất cả lực lượng nghệ sĩ cải lương trên toàn quốc. Và trong số 27 đơn vị thì có tới 7 đơn vị nghệ thuật xã hội hóa".

Ngay sau lễ khai mạc là phần thi diễn vở cải lương “Quê hương và mẹ” của đoàn Cải lương Cao Văn Lầu tỉnh Bạc Liêu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tưng bừng cuộc thi tài năng trẻ sân khấu cải lương
Tưng bừng cuộc thi tài năng trẻ sân khấu cải lương

VOV.VN - 7 huy chương vàng đã được trao trong đêm tổng kết cuộc thi tài năng trẻ diễn viên sân khấu cải lương toàn quốc 2014.

Tưng bừng cuộc thi tài năng trẻ sân khấu cải lương

Tưng bừng cuộc thi tài năng trẻ sân khấu cải lương

VOV.VN - 7 huy chương vàng đã được trao trong đêm tổng kết cuộc thi tài năng trẻ diễn viên sân khấu cải lương toàn quốc 2014.

Tái hiện hình tượng Mai Hắc Đế trên sân khấu cải lương
Tái hiện hình tượng Mai Hắc Đế trên sân khấu cải lương

VOV.VN -  Sau “Chuyện tình Khâu Vai”, PGS- TS Nguyễn Thế Kỷ sẽ tái ngộ khán giả yêu nghệ thuật truyền thống qua vở cải lương “Mai Hắc Đế”. 

Tái hiện hình tượng Mai Hắc Đế trên sân khấu cải lương

Tái hiện hình tượng Mai Hắc Đế trên sân khấu cải lương

VOV.VN -  Sau “Chuyện tình Khâu Vai”, PGS- TS Nguyễn Thế Kỷ sẽ tái ngộ khán giả yêu nghệ thuật truyền thống qua vở cải lương “Mai Hắc Đế”. 

Khương Ngọc - Thanh Duy “song kiếm hợp bích” diễn cải lương
Khương Ngọc - Thanh Duy “song kiếm hợp bích” diễn cải lương

VOV.VN -Trong tập 12, "Gương mặt thân quen", Khương Ngọc và Thanh Duy sẽ "song kiếm hợp bích” trong vở cải lương "Nghêu sò ốc hến".

Khương Ngọc - Thanh Duy “song kiếm hợp bích” diễn cải lương

Khương Ngọc - Thanh Duy “song kiếm hợp bích” diễn cải lương

VOV.VN -Trong tập 12, "Gương mặt thân quen", Khương Ngọc và Thanh Duy sẽ "song kiếm hợp bích” trong vở cải lương "Nghêu sò ốc hến".

Dựng vở cải lương về vua Trần Nhân Tông bằng nguồn vốn xã hội hóa
Dựng vở cải lương về vua Trần Nhân Tông bằng nguồn vốn xã hội hóa

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 707 năm ngày nhập niết bàn của Đức vua Trần Nhân Tông, vở Cải lương “Vua Phật” được dàn dựng và ra mắt đông đảo công chúng.

Dựng vở cải lương về vua Trần Nhân Tông bằng nguồn vốn xã hội hóa

Dựng vở cải lương về vua Trần Nhân Tông bằng nguồn vốn xã hội hóa

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 707 năm ngày nhập niết bàn của Đức vua Trần Nhân Tông, vở Cải lương “Vua Phật” được dàn dựng và ra mắt đông đảo công chúng.