Hy Lạp thành lập được Chính phủ mới

Ngày 20/6, các đảng chính trị ở Hy Lạp nhất trí thành lập Chính phủ liên minh do Đảng Bảo thủ đứng đầu.

Ông Evangelos Venizelos, Chủ tịch Đảng Xã hội đưa ra thông báo này sau cuộc hội đàm với ông Antonis Samaras, lãnh đạo Đảng Dân chủ mới đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử hôm 17/6 vừa qua. Đảng Xã hội sẽ ủng hộ Chính phủ tại Quốc hội nhưng không có tiếng nói trong việc chọn lựa thành phần trong Nội các mới.

Thủ tướng mới của Hy Lạp - Antonis Samaras tuyên thệ nhậm chức tại dinh Tổng thống ở Athens ngày 20/6/2012 (Ảnh: AFP)
Chính phủ mới sẽ đối mặt với sức ép phải giảm nhẹ những biện pháp khắc khổ, điều khoản trong gói cứu trợ 130 tỷ euro mà nước này đã nhất trí với Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Liên minh châu Âu hồi tháng 3 năm nay. Ông  Venizelos cho biết, chính phủ cũng sẽ thành lập nhóm đàm phán lại về các điều kiện hà khắc trong gói cứu trợ với các nhà cho vay quốc tế.

Ông  Venizelos nói: “Đảng Dân chủ mới, Đảng Xã hội và Đảng Cánh tả Dân chủ đã nhất trí gánh vác trọng trách đàm phán lại thỏa thuận cứu trợ và các biện pháp đưa Hy Lạp thoát ra khỏi khủng hoảng”.

Ngày 20/6, lãnh đạo Đảng Dân chủ mới theo đường lối bảo thủ, ông Antonis Samaras đã chính thức được tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hy Lạp trước Tổng thống Carolos Papoulias tại dinh Tổng thống. Theo hiến pháp, ông Samaras có 3 ngày để thành lập Chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên