Algeria tiêu diệt một đối tượng cầm đầu nhóm phiến quân Hồi giáo

VOV.VN - Tên này từng nằm trong danh sách các đối tượng bị truy nã của quân đội Algeria từ năm 1995.

Quân đội Algeria ngày hôm qua (23/12) xác nhận, đã tiêu diệt Abdelmalek Gouri, đối tượng được cho là cầm đầu nhóm chiến binh Hồi giáo Jund al-Khilafa, từng nhận trách nhiệm về vụ chặt đầu con tin người Pháp Herve Gourdel hồi tháng 9/2014 vừa qua.

Theo các nguồn tin báo chí tại Algeria, Abdelmalek Gouri từng nằm trong danh sách các đối tượng bị truy nã của quân đội Algeria từ năm 1995.

Trước đó, vào ngày 20/12, quân đội Algeria tuyên bố, đã tiêu diệt ba tay súng của nhóm chiến binh Hồi giáo Jund al-Khilafa ở một khu vực miền núi, gần thị trấn Sidi Daoud, cách thủ đô Algiers khoảng 80km về phía Đông, và sau đó, một trong số này được xác định là Abdelmalek Gouri.

Được biết, nhóm chiến binh Hồi giáo Jund al-Khilafa thường xuyên tổ chức các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào lực lượng an ninh của Algeria, và gần đây đã ra tuyên bố cam kết trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria. Việc nhóm này bắt cóc và chặt đầu con tin người Pháp Herve hồi tháng 9 vừa qua là nhằm yêu cầu Chính phủ Pháp ngừng can thiệp quân sự tại Iraq./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng
“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

VOV.VN - Ban lãnh đạo cao nhất của IS rất chặt chẽ, được bảo vệ kỹ lưỡng và gồm những phần tử túc trí đa mưu được tôi luyện trong nhà tù Mỹ.

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

VOV.VN - Ban lãnh đạo cao nhất của IS rất chặt chẽ, được bảo vệ kỹ lưỡng và gồm những phần tử túc trí đa mưu được tôi luyện trong nhà tù Mỹ.

Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?
Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?

VOV.VN - Nhóm Hồi giáo cực đoan man rợ IS thèm khát sự chú ý của công luận thế giới. Chúng thích chặt đầu 1 người riêng lẻ hơn là đánh bom đám đông.

Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?

Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?

VOV.VN - Nhóm Hồi giáo cực đoan man rợ IS thèm khát sự chú ý của công luận thế giới. Chúng thích chặt đầu 1 người riêng lẻ hơn là đánh bom đám đông.

Lộ hồ sơ mật về yếu điểm của nhóm cực đoan IS
Lộ hồ sơ mật về yếu điểm của nhóm cực đoan IS

VOV.VN - Ở Bắc Mỹ chỉ có duy nhất một hãng truyền thông được tiếp cận thông tin này, trong đó có sổ sách kế toán và chi tiết đãi ngộ với “chiến sĩ”.

Lộ hồ sơ mật về yếu điểm của nhóm cực đoan IS

Lộ hồ sơ mật về yếu điểm của nhóm cực đoan IS

VOV.VN - Ở Bắc Mỹ chỉ có duy nhất một hãng truyền thông được tiếp cận thông tin này, trong đó có sổ sách kế toán và chi tiết đãi ngộ với “chiến sĩ”.

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại
Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

Các nữ chiến binh người Kurd đối đầu với nhóm Hồi giáo IS hung tàn
Các nữ chiến binh người Kurd đối đầu với nhóm Hồi giáo IS hung tàn

VOV.VN - Một nữ chiến binh cho hay các tay súng IS ngại đối đầu với các chị em vì sợ bị chết dưới bàn tay “đàn bà”.

Các nữ chiến binh người Kurd đối đầu với nhóm Hồi giáo IS hung tàn

Các nữ chiến binh người Kurd đối đầu với nhóm Hồi giáo IS hung tàn

VOV.VN - Một nữ chiến binh cho hay các tay súng IS ngại đối đầu với các chị em vì sợ bị chết dưới bàn tay “đàn bà”.

Nhà nước Hồi giáo “rao bán” 1 triệu USD cho thi thể James Foley
Nhà nước Hồi giáo “rao bán” 1 triệu USD cho thi thể James Foley

VOV.VN -  Theo BuzzFeed, IS muốn nhận tiền mặt trong cuộc trao đổi thi thể nhà báo James Foley.

Nhà nước Hồi giáo “rao bán” 1 triệu USD cho thi thể James Foley

Nhà nước Hồi giáo “rao bán” 1 triệu USD cho thi thể James Foley

VOV.VN -  Theo BuzzFeed, IS muốn nhận tiền mặt trong cuộc trao đổi thi thể nhà báo James Foley.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan
Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.