Phó Tổng thống Mỹ lý giải việc sử dụng email cá nhân vào việc công

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định không làm gì sai trái khi sử dụng email cá nhân vào việc công khi còn làm Thống đốc bang Indiana.

Ông Pence nhấn mạnh, không thể so sánh việc sử dụng email cá nhân vào việc công của ông khi còn là Thống đốc bang Indiana với vụ bê bối thư điện tử cá nhân của bà Hilary Clinton trong thời gian bà là Ngoại trưởng Mỹ.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: Reuters

Phát biểu trong chuyến thăm bang Wisconsin, ông Pence nêu rõ, ông luôn tuân thủ luật pháp bang Indiana và đã chuyển giao đầy đủ thư điện tử cá nhân vào kho lưu trữ của chính quyền bang.

“Tôi rất tự tin khi nói rằng, việc sử dụng hòm thư điện tử cá nhân của tôi tuân thủ đầy đủ luật lệ bang Indiana. Điều này không thể so sánh với việc bà Clinton sử dụng hòm thư điện tử cá nhân làm sai lệnh những thông tin mật và xóa sổ các hòm thư khi Quốc hội và các cơ quan điều tra Mỹ vào cuộc”, ông Pence nói thêm.

Theo tiết lộ của tờ Indianapolis Star (Mỹ), ông Pence khi còn là Thống đốc bang Indiana đã dùng hòm thư điện tử cá nhân để thảo luận những vấn đề nhạy cảm và cả các vấn đề an ninh quốc gia.

Tài khoản thư điện tử này của ông Pence đã bị tin tặc tấn công hồi tháng 6 năm ngoái. Ngoài ra, kẻ tấn công còn gửi thư tống tiền cho ông. Ngay sau đó, ông Pence đã thiết lập một tài khoản thư điện tử mới.

Tờ báo trên cũng nêu rõ, luật pháp bang Indiana không cấm các quan chức công quyền sử dụng thư điện tử cá nhân. Tuy nhiên, tất cả những hoạt động liên quan tới giải quyết các việc công của bang đều phải lưu lại và sẵn sàng công khai khi người dân muốn tiếp cận thông tin.

Trước đó, trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Donald Trump năm 2016, ông Pence nhiều lần công kích ứng viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton vì đã sử dụng thư điện tử cá nhân để làm việc khi bà còn giữ vị trí Ngoại trưởng Mỹ. Ông Pence còn nhấn mạnh rằng hành động này đe dọa tới an ninh quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Tổng thống Mỹ rơi lệ khi được Obama trao Huân chương Tự do
Phó Tổng thống Mỹ rơi lệ khi được Obama trao Huân chương Tự do

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không thể ngăn những giọt nước mắt tuôn rơi khi được ông Obama trao tặng Huân chương Tự do.

Phó Tổng thống Mỹ rơi lệ khi được Obama trao Huân chương Tự do

Phó Tổng thống Mỹ rơi lệ khi được Obama trao Huân chương Tự do

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không thể ngăn những giọt nước mắt tuôn rơi khi được ông Obama trao tặng Huân chương Tự do.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và những khoảnh khắc đáng nhớ
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và những khoảnh khắc đáng nhớ

VOV.VN - Mới đây, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được Tổng thống Barack Obama trao tặng Huân chương Tự do vì những cống hiến của ông trong nhiều năm liền.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và những khoảnh khắc đáng nhớ

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và những khoảnh khắc đáng nhớ

VOV.VN - Mới đây, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được Tổng thống Barack Obama trao tặng Huân chương Tự do vì những cống hiến của ông trong nhiều năm liền.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và sứ mệnh trấn an châu Âu
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và sứ mệnh trấn an châu Âu

VOV.VN-Phó Tổng thống Mỹ Pence chuẩn bị thăm châu Âu tuần này để gặp lãnh đạo các nước đồng minh nhằm làm rõ lập trường và chính sách đối ngoại của ông Trump.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và sứ mệnh trấn an châu Âu

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và sứ mệnh trấn an châu Âu

VOV.VN-Phó Tổng thống Mỹ Pence chuẩn bị thăm châu Âu tuần này để gặp lãnh đạo các nước đồng minh nhằm làm rõ lập trường và chính sách đối ngoại của ông Trump.

Phó Tổng thống Mỹ cảnh báo NATO cần tăng cường chi tiêu quốc phòng
Phó Tổng thống Mỹ cảnh báo NATO cần tăng cường chi tiêu quốc phòng

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence vừa cảnh báo các thành viên liên minh NATO cần đạt được các mục tiêu chi tiêu quốc phòng.

Phó Tổng thống Mỹ cảnh báo NATO cần tăng cường chi tiêu quốc phòng

Phó Tổng thống Mỹ cảnh báo NATO cần tăng cường chi tiêu quốc phòng

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence vừa cảnh báo các thành viên liên minh NATO cần đạt được các mục tiêu chi tiêu quốc phòng.