Nga bay thị sát trên bầu trời nước Mỹ

VOV.VN - Từ 30/11 đến 5/12, các chuyên gia quân sự Nga sẽ có chuyến bay thị sát toàn lãnh thổ Mỹ theo Hiệp ước Bầu trời mở.

Người đứng đầu Trung tâm Giảm nhẹ Rủi ro Hạt nhân quốc gia của Nga, ông Sergei Ryzhkov cho biết, các chuyên gia Nga sẽ thực hiện một chuyến bay giám sát toàn bộ lãnh thổ Mỹ trên chiếc máy bay chuyên đo đạc bản đồ từ trên không trong phạm vi của Hiệp ước Bầu trời mở. 

Máy bay này không được trang bị vũ khí và chỉ sử dụng công nghệ quan sát quốc tế theo Hiệp ước đã phê duyệt. Các chuyến bay thị sát sẽ xuất phát từ căn cứ không quân Travis ở California. 

(Hình minh họa: Sputnik).

Trong quá trình bay thị sát, chuyên gia quân sự của Mỹ cũng sẽ có mặt trên khoang máy bay để giám sát việc tuân thủ các điều khoản trong hiệp ước của Nga.

Chuyến bay được thực hiện nhằm nâng cao sự tin cậy trong hoạt quân sự giữa các bên ký kết hiệp ước. Đây là chuyến bay thị sát lần thứ 39 của Nga trong năm nay theo Hiệp ước Bầu trời mở.

Hiệp ước Bầu trời mở được ký kết vào tháng 3 năm 1992 tại Helsinki, Phần Lan. Nó cho phép 34 nước tham gia thực hiện các chuyến bay thanh sát lẫn nhau, qua đó thu thập thông tin bằng các hình ảnh từ trên không. Hiệp ước này chính thức có hiệu lực vào ngày 1/1/2002. 

Mục đích chính của Hiệp ước là hỗ trợ cho quá trình công khai và làm sáng tỏ các hoạt động quân sự của mỗi nước.

Ngoài ra, Hiệp ước còn giúp các bên giám sát việc tuân thủ những quy định trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí, đồng thời thắt chặt an ninh khu vực thông qua cam kết củng cố các biện pháp tin cậy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ xoa dịu Nga sau sắc lệnh trừng phạt kinh tế
Thổ Nhĩ Kỳ xoa dịu Nga sau sắc lệnh trừng phạt kinh tế

VOV.VN -Thổ Nhĩ Kỳ và Nga chia sẻ những lợi ích song phương trong mối quan hệ song phương, kể cả những lợi ích kinh tế của Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ xoa dịu Nga sau sắc lệnh trừng phạt kinh tế

Thổ Nhĩ Kỳ xoa dịu Nga sau sắc lệnh trừng phạt kinh tế

VOV.VN -Thổ Nhĩ Kỳ và Nga chia sẻ những lợi ích song phương trong mối quan hệ song phương, kể cả những lợi ích kinh tế của Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhật - Mỹ ký Hiệp định “bầu trời mở”
Nhật - Mỹ ký Hiệp định “bầu trời mở”

Hiệp định có hiệu lực tháng 11/2010, sẽ cho phép các hãng hàng không hai nước tự do mở đường bay, lựa chọn số lượng hành khách và chuyến bay vận chuyển hàng hóa giữa hai quốc gia.

Nhật - Mỹ ký Hiệp định “bầu trời mở”

Nhật - Mỹ ký Hiệp định “bầu trời mở”

Hiệp định có hiệu lực tháng 11/2010, sẽ cho phép các hãng hàng không hai nước tự do mở đường bay, lựa chọn số lượng hành khách và chuyến bay vận chuyển hàng hóa giữa hai quốc gia.

Trung Quốc nổi giận chuyện Tư lệnh hải quân Mỹ bay thị sát Biển Đông
Trung Quốc nổi giận chuyện Tư lệnh hải quân Mỹ bay thị sát Biển Đông

VOV.VN -Trung Quốc ngày 20/7 yêu cầu Mỹ đứng ngoài cuộc tranh cãi trên Biển Đông, 2 ngày sau khi một tư lệnh hải quân Mỹ bay thị sát ở vùng biển này.

Trung Quốc nổi giận chuyện Tư lệnh hải quân Mỹ bay thị sát Biển Đông

Trung Quốc nổi giận chuyện Tư lệnh hải quân Mỹ bay thị sát Biển Đông

VOV.VN -Trung Quốc ngày 20/7 yêu cầu Mỹ đứng ngoài cuộc tranh cãi trên Biển Đông, 2 ngày sau khi một tư lệnh hải quân Mỹ bay thị sát ở vùng biển này.

Nga-Thổ Nhĩ Kỳ khó cắt đứt quan hệ sau vụ bắn hạ Su-24
Nga-Thổ Nhĩ Kỳ khó cắt đứt quan hệ sau vụ bắn hạ Su-24

VOV.VN - Xét về bản chất quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay, nhiều chuyên gia cho rằng khó có khả năng hai nước sẽ chấm dứt hoàn toàn quan hệ.

Nga-Thổ Nhĩ Kỳ khó cắt đứt quan hệ sau vụ bắn hạ Su-24

Nga-Thổ Nhĩ Kỳ khó cắt đứt quan hệ sau vụ bắn hạ Su-24

VOV.VN - Xét về bản chất quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay, nhiều chuyên gia cho rằng khó có khả năng hai nước sẽ chấm dứt hoàn toàn quan hệ.