Đại sứ Venezuela giúp bắt trộm tại Festival Huế

Ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 10/4 cho biết thông tin trên.

Ông Hòa cho biết, chiều 8/4, trong khi tham dự lễ hội đường phố trên đường Lê Lợi - Hùng Vương, Đại sứ Argentina Alberto Jaime Kaminker đã bị mất cắp điện thoại di động.

Rất may, trong khi chụp ảnh, Đại sứ Cộng hòa Venezuela Jorge Rondon Uzcategui đã ghi lại được hình ảnh diễn ra vụ trộm và đã kịp thời báo cho lãnh đạo tỉnh biết sự việc.

Bức ảnh do Đại sứ Venezuela chụp cho thấy Nguyễn Văn Ốc (vòng tròn đỏ) đang móc điện thoại của Đại sứ Argentina. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hòa đã chỉ đạo cơ quan công an tiếp cận hình ảnh do Đại sứ Venezuela cung cấp và điều tra làm rõ vấn đề.

Một ngày sau, cơ quan chức năng đã truy ra thủ phạm là Nguyễn Văn Ốc (56 tuổi, ở TP Cần Thơ).

Theo đó, Nguyễn Văn Ốc trà trộn vào đám đông, giả vờ một tay chụp ảnh, một tay móc điện thoại của Đại sứ Argentina.

Từ thông tin do Nguyễn Văn Ốc cung cấp về đồng bọn, cơ quan công an đã khám xét nơi tạm trú của Dương Thị Thanh V. (59 tuổi) và Dương Thị Kim N. (58 tuổi), cùng trú phố Tân Mai (Hà Nội) và thu giữ 5 điện thoại di động cùng một số tang vật của các vụ trộm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên