92% dân số thế giới sống ở trong bầu không khí ô nhiễm

VOV.VN - Hiện có tới 92% số dân trên thế giới đang sống ở những khu vực mà mức độ ô nhiễm không khí vượt ngưỡng cho phép.

Tổ chức Y tế Thế giới vừa ra báo cáo cho biết, 92% số dân trên thế giới đang sống ở những khu vực mà mức độ ô nhiễm không khí vượt ngưỡng cho phép (theo chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới), trong đó Đông nam Á, đông Địa Trung Hải và Tây Thái Bình Dương bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Ô nhiễm không khí ở Trung Quốc. Ảnh: china.org.cn.

Cũng theo Tổ chức Y tế Thế giới, cứ 9 ca tử vong trên thế giới thì có 1 người chết do liên quan đến ô nhiễm không khí trong nhà hoặc ngoài trời. Turkmenistan có tỷ lệ tử vong cao nhất tính bình quân đầu người do ô nhiễm không khí, tiếp theo đó là Tajikistan, Uzbekistan, Afghanistan, Ai Cập, Trung Quốc.

Báo cáo tập trung đề cập ô nhiễm không khí ngoài trời bởi ô nhiễm này giết chết khoảng 3 triệu người mỗi năm. Mục đích của bản báo cáo là cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách và người dân về các nguy cơ do ô nhiễm không khí gây ra. 

Theo tiến sỹ Carlos Dora, Điều phối viên của Tổ chức Y tế Thế giới về môi trường và sức khỏe, Tổ chức Y tế Thế giới chưa có bằng chứng về việc đeo khẩu trang mà người dân ở một số vùng của châu Á thường làm có giúp giảm bớt việc hít những hạt bụi nhỏ hay không. 

Trung Quốc đứng thứ 6 trong số các quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất tính bình quân đầu người do ô nhiễm không khí.

Tuy nước này đã có nhiều biện pháp để cải thiện chất lượng không khí song các nhà máy chạy bằng than, việc đốt than, củi đun nấu, sưởi ấm ở các hộ gia đình và lĩnh vực vận tải vẫn là những nguồn gây ô nhiễm chính ở Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ô nhiễm không khí đang giết chết 7 triệu người mỗi năm
Ô nhiễm không khí đang giết chết 7 triệu người mỗi năm

VOV.VN - Theo nghiên cứu mới nhất, các thành phố đang ngày càng ô nhiễm và đang giết chết 7 triệu người mỗi năm.

Ô nhiễm không khí đang giết chết 7 triệu người mỗi năm

Ô nhiễm không khí đang giết chết 7 triệu người mỗi năm

VOV.VN - Theo nghiên cứu mới nhất, các thành phố đang ngày càng ô nhiễm và đang giết chết 7 triệu người mỗi năm.

Đối phó với ô nhiễm, Paris cấm xe cũ hoạt động trong thành phố
Đối phó với ô nhiễm, Paris cấm xe cũ hoạt động trong thành phố

VOV.VN - Không ít chủ xe đã lên tiếng chỉ trích và cho rằng, giải pháp mới này sẽ làm tổn thương túi tiền của người nghèo.

Đối phó với ô nhiễm, Paris cấm xe cũ hoạt động trong thành phố

Đối phó với ô nhiễm, Paris cấm xe cũ hoạt động trong thành phố

VOV.VN - Không ít chủ xe đã lên tiếng chỉ trích và cho rằng, giải pháp mới này sẽ làm tổn thương túi tiền của người nghèo.

Gây ô nhiễm, công ty Samarco ở Brazil đối mặt án phạt 43,5 tỷ USD
Gây ô nhiễm, công ty Samarco ở Brazil đối mặt án phạt 43,5 tỷ USD

Các công tố viên Brazil vừa hoàn thành hồ sơ đòi công ty khai thác sắt Samarco cùng 2 công ty mẹ bồi thường 43,5 tỷ USD vì gây ô nhiễm môi trường.

Gây ô nhiễm, công ty Samarco ở Brazil đối mặt án phạt 43,5 tỷ USD

Gây ô nhiễm, công ty Samarco ở Brazil đối mặt án phạt 43,5 tỷ USD

Các công tố viên Brazil vừa hoàn thành hồ sơ đòi công ty khai thác sắt Samarco cùng 2 công ty mẹ bồi thường 43,5 tỷ USD vì gây ô nhiễm môi trường.

Sẽ ngày càng có nhiều người tử vong vì ô nhiễm không khí
Sẽ ngày càng có nhiều người tử vong vì ô nhiễm không khí

VOV.VN - Ô nhiễm không khí là mối đe dọa gây tử vong lớn thứ 4, chỉ sau huyết áp cao, thói quen ăn uống và hút thuốc lá.

Sẽ ngày càng có nhiều người tử vong vì ô nhiễm không khí

Sẽ ngày càng có nhiều người tử vong vì ô nhiễm không khí

VOV.VN - Ô nhiễm không khí là mối đe dọa gây tử vong lớn thứ 4, chỉ sau huyết áp cao, thói quen ăn uống và hút thuốc lá.

Liệu nhà máy Trung Quốc có gây ô nhiễm nặng cho Viễn Đông Nga?
Liệu nhà máy Trung Quốc có gây ô nhiễm nặng cho Viễn Đông Nga?

VOV.VN - Trung Quốc đang chuyển dần các cơ sở sản xuất ra nước ngoài, trong đó có vùng Viễn Đông Nga. Nước Nga xử sự ra sao trước nguy cơ ô nhiễm?

Liệu nhà máy Trung Quốc có gây ô nhiễm nặng cho Viễn Đông Nga?

Liệu nhà máy Trung Quốc có gây ô nhiễm nặng cho Viễn Đông Nga?

VOV.VN - Trung Quốc đang chuyển dần các cơ sở sản xuất ra nước ngoài, trong đó có vùng Viễn Đông Nga. Nước Nga xử sự ra sao trước nguy cơ ô nhiễm?