UNSMIS hối thúc Syria ngừng sử dụng vũ khí hạng nặng

Các quan sát viên của UNSMIS xác nhận việc Syria đã sử dụng các loại vũ khí trực tiếp và gián tiếp bao gồm súng cối, pháo và vũ khí hạng nhẹ.

Phái bộ giám sát của LHQ tại Syria (UNSMIS) ngày 16/7 đã kêu gọi chính phủ Syria ngừng sử dụng vũ khí hạng nặng tại các khu vực đông dân cư, một ngày sau khi các quan sát viên vào khu vực xảy ra vụ tàn sát ở làng Tremseh, tỉnh Hama.

Tình hình chiến sự ở Syria đang rất nguy hiểm.

Người phát ngôn của UNSMIS - Sausan Ghosheh hối thúc chính phủ Syria tiến hành mọi biện pháp cần thiết nhằm giảm thiểu thương vong cho dân thường, chấm dứt  ngay lập tức tình trạng bạo lực và theo đuổi quá trình chuyển giao hòa bình do người dân Syria lãnh đạo.

“Trong vụ tấn công hôm 12/7 vừa qua, Syria có sử dụng vũ khí hạng nặng nhằm vào các trung tâm đông dân cư. Các quan sát viên của chúng tôi xác nhận việc sử dụng các loại vũ khí trực tiếp và gián tiếp bao gồm súng cối, pháo và vũ khí hạng nhẹ. Chúng tôi đã phỏng vấn 27 nhân chứng và họ đều cho biết vụ tấn công xảy ra khoảng lúc 5h sáng, bắt đầu với đợt nã pháo sau đó là các chiến dịch trên bộ” – Bà Sausan Ghosheh khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên