Tàu sân bay Trung Quốc ra biển lần thứ 10

Chuyến đi này, xuất phát từ cảng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh ở phía Đông Bắc Trung Quốc, được chuẩn bị 1 tháng sau lần đi trước.

Đài Tiếng nói nước Nga dẫn truyền thông địa phương ngày 28/8 đưa tin tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc sẽ có chuyến ra biển lần thứ 10.

Chuyến đi này, xuất phát từ cảng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh ở phía Đông Bắc Trung Quốc, được chuẩn bị một tháng sau lần đi trước. Sở An toàn biển tỉnh Liêu Ninh được báo trước rằng khu vực nơi chiếc tàu sân bay sẽ hoạt động sẽ đóng cửa đối với các tàu thuyền khác.

Theo các phương tiện truyền thông, cơn bão Boloven có thể ảnh hưởng đến sự thành công của chuyến đi này.

Tàu sân bay cũ của Liên Xô, được Ukraine bán cho Trung Quốc và công ty đóng tàu của Trung Quốc tái thiết, vẫn mang tên "Varyag".

Con tàu có thể được đổi tên thành "Điếu Ngư" - cách gọi của Bắc Kinh đối với quần đảo mà Trung Quốc và Nhật Bản đang đồng thời tuyên bố chủ quyền. Chuyến đi đầu tiên của tàu sân bay diễn ra ngày 10/8/2011. Theo các chuyên gia quân sự Trung Quốc, tàu này sẽ được trang bị cho Hải quân vào cuối năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên