EU lên án việc Syria bắn hạ máy bay Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi triệu tập cuộc họp của NATO để thảo luận vụ việc.

Ngày 25/6, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu lên án việc Syria bắn hạ máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ nhưng tuyên bố, khối này không ủng hộ hành động quân sự tại Syria. Phát biểu khi tới dự Hội nghị Liên minh châu Âu, Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle cũng kêu gọi các bên kiềm chế.

Vị trí chiếc F-4 Phantom của Thổ Nhĩ Kỳ bị không quân Syria bắn hạ (Ảnh: Internet).

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, máy bay của họ bay lạc vào không phận Syria hôm thứ sáu vừa qua, nhưng nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh chóng cảnh báo và máy bay nằm ở không phận quốc tế khi nó bị bắn hạ. Syria cho biết, họ không biết máy bay F-4 Phantom thuộc Thổ Nhĩ Kỳ và rằng họ cần bảo vệ không phận trước những máy bay lạ xâm nhập từ bên ngoài.

Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi triệu tập cuộc họp của NATO để thảo luận vụ việc. Bất kì đồng minh nào thuộc NATO cũng đều có thể yêu cầu tham vấn nếu họ cảm thấy an ninh hay sự toàn vẹn lãnh thổ bị đe dọa. Một quan chức NATO cho biết, đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ báo cáo những gì đã xảy ra để các nước đồng minh cùng thảo luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên