Đưa tin sai liên quan đến Tổng thống Trump, một nhà báo Mỹ bị đình chỉ

VOV.VN - Kênh tin tức ABC của Mỹ đã đình chỉ nhà báo Brian Ross sau khi ông “mắc lỗi nghiêm trọng” khi đưa tin liên quan đến Tổng thống Donald Trump.

Theo đó, nhà báo Brian Ross ban đầu khẳng định, khi còn là ứng viên Tổng thống Mỹ, ông Trump đã yêu cầu ông Mike Flynn- khi đó còn tham gia nhóm vận động tranh cử của ông- liên lạc với Nga.

Nhà báo Mỹ Brian Ross. Ảnh: Reuters

Bản tin đặc biệt do nhà báo Brian Ross thực hiện được phát sóng vào ngày 1/12. Theo đó, nhà báo Brian Ross dẫn “một nguồn tin giấu tên duy nhất” cho biết, ông Mike Flynn chuẩn bị thú nhận rằng, ông Trump yêu cầu ông liên lạc với giới chức Nga khi ông Trump vẫn đang là ứng viên Tổng thống Mỹ.

Thông tin của ông Brian Ross nếu đúng, sẽ trở nên mâu thuẫn với những gì ông Trump tuyên bố khi ông sa thải ông Mike Flynn khỏi chức vụ Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ hồi tháng 2. Khi được hỏi, ông Trump đã tuyên bố: “Tôi không hề yêu cầu ông ấy như vậy”.

Tuy nhiên, sau đó, ông Brian Ross đã đính chính rằng, nguồn tin của ông cho biết, yêu cầu đối với ông Mike Flynn được ông Trump đưa ra trong quá trình chuyển giao quyền lực- đồng nghĩa với việc khi đó ông Trump đã trúng cử Tổng thống nhưng chưa chính thức nhậm chức.

Ông Brian Ross nêu rõ: “Không lâu sau cuộc bầu cử, Tổng thống mới đắc cử Donald Trump đã yêu cầu ông Flynn liên hệ với giới chức Nga để thảo luận về nhiều vấn đề khác nhau trong đó có việc hợp tác chống IS”.

Tuy nhiên, sau khi hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích về việc chỉ đơn thuần sửa đổi thông tin, hãng tin ABC News đã buộc phải đưa ra bản đính chính đầy đủ về thông tin liên quan đến Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump đã ngay lập tức ca ngợi hành động này của hãng tin ABC News và cho rằng, nội dung tin trước đó là một phần của “những tin đồn thất thiệt” nhằm vào ông.

Ông Brian Ross, 69 tuổi, cũng đã đăng tải trên Twitter về sai lầm của mình và cho biết: “Công việc của tôi là buộc mọi người phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, chính vì thế, tôi chấp nhận chịu trách nhiệm cho những sai lầm của bản thân”.

Hiện nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump đang bị điều tra về việc họ có mối liên lạc nào với Nga nhằm xoay cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ theo hướng có lợi cho ông Donald Trump hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ bất kỳ mối liên hệ nào với Nga trước, trong và sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Mới đây nhất ngày 3/12, ông Trump chia sẻ trên Twitter rằng, ông chưa bao giờ yêu cầu Giám đốc FBI James Comey [người đã bị ông Trump sa thải sau đó-ND] ngừng việc điều tra ông Flynn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng Mỹ nói có thể từ chối tấn công hạt nhân theo lệnh của ông Trump
Tướng Mỹ nói có thể từ chối tấn công hạt nhân theo lệnh của ông Trump

VOV.VN - Tư lệnh lực lượng hạt nhân hàng đầu của Mỹ cho biết ông sẽ kháng lệnh của Tổng thống nếu ông Trump ra lệnh tấn công hạt nhân “bất hợp pháp”.

Tướng Mỹ nói có thể từ chối tấn công hạt nhân theo lệnh của ông Trump

Tướng Mỹ nói có thể từ chối tấn công hạt nhân theo lệnh của ông Trump

VOV.VN - Tư lệnh lực lượng hạt nhân hàng đầu của Mỹ cho biết ông sẽ kháng lệnh của Tổng thống nếu ông Trump ra lệnh tấn công hạt nhân “bất hợp pháp”.

Liệu Tổng thống Mỹ Trump có thể tuyên chiến với Triều Tiên?
Liệu Tổng thống Mỹ Trump có thể tuyên chiến với Triều Tiên?

VOV.VN - Dẫu Tổng thống Trump có phần dịu giọng về Triều Tiên trong chuyến công du vừa qua, nguy cơ Chiến tranh Triều Tiên lần 2 vẫn chưa bị loại bỏ hoàn toàn.

Liệu Tổng thống Mỹ Trump có thể tuyên chiến với Triều Tiên?

Liệu Tổng thống Mỹ Trump có thể tuyên chiến với Triều Tiên?

VOV.VN - Dẫu Tổng thống Trump có phần dịu giọng về Triều Tiên trong chuyến công du vừa qua, nguy cơ Chiến tranh Triều Tiên lần 2 vẫn chưa bị loại bỏ hoàn toàn.

Một số Hạ nghị sỹ Dân chủ yêu cầu luận tội Tổng thống Donald Trump
Một số Hạ nghị sỹ Dân chủ yêu cầu luận tội Tổng thống Donald Trump

VOV.VN - Ngày 15/11, một số Hạ nghị sỹ Dân chủ trong quốc hội Mỹ đã chính thức đưa ra 5 điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump.

Một số Hạ nghị sỹ Dân chủ yêu cầu luận tội Tổng thống Donald Trump

Một số Hạ nghị sỹ Dân chủ yêu cầu luận tội Tổng thống Donald Trump

VOV.VN - Ngày 15/11, một số Hạ nghị sỹ Dân chủ trong quốc hội Mỹ đã chính thức đưa ra 5 điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump.

Cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Trump thừa nhận có tội
Cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Trump thừa nhận có tội

VOV.VN - Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Mỹ Trump, vào hôm 1/12 (giờ Mỹ) đã nhận tội nói dối FBI về các liên hệ với Nga.

Cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Trump thừa nhận có tội

Cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Trump thừa nhận có tội

VOV.VN - Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Mỹ Trump, vào hôm 1/12 (giờ Mỹ) đã nhận tội nói dối FBI về các liên hệ với Nga.