Dịch sốt virút Lassa bùng phát trở lại ở Nigeria, 101 người tử vong

VOV.VN - Cơ quan y tế Nigeria ngày 6/2 xác nhận, trong vòng 7 tháng qua, ít nhất 101 người dân nước này đã tử vong do sốt virus Lassa.

Nguồn tin dẫn một báo cáo của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Nigeria (NCDC) cho thấy, 101 trường hợp tử vong do sốt Lassa được thống kê ở 19 khu vực, bao gồm cả thủ đô Abuja, sau khi chính phủ Nigeria công bố sự bùng phát của dịch bệnh này hồi tháng trước. 

Virus Lassa.
Nguyên nhân dịch bùng phát được xác định là do người bệnh tiếp xúc trực tiếp với thức ăn, đồ gia dụng bị nhiễm nước tiểu hoặc phân của chuột mang mầm bệnh. Cũng theo cơ quan này, năm ngoái chỉ ghi nhận 375 ca nhiễm sốt Lassa, trong đó có 12 trường hợp tử vong.
Được biết, virus Lassa được phát hiện lần đầu tiên tại một thị trấn cùng tên ở miền bắc của Nigeria vào năm 1969, sau đó lây lan và xuất hiện hàng năm tại các quốc gia Tây Phi với khoảng từ 100.000 – 300.000 ca nhiễm bệnh, trong đó số ca tử vong có thể lên đến hàng chục nghìn người./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

500.000 người ở Tây Phi bị sốt Lassa
500.000 người ở Tây Phi bị sốt Lassa

WHO kêu gọi các nước trong khu vực chi thêm nhiều tiền để ngăn chặn dịch lây lan.

500.000 người ở Tây Phi bị sốt Lassa

500.000 người ở Tây Phi bị sốt Lassa

WHO kêu gọi các nước trong khu vực chi thêm nhiều tiền để ngăn chặn dịch lây lan.