Nghi phạm dùng xăng đốt nhà vì tranh chỗ ngồi ra đầu thú

Các đối tượng khai nhận do bà Nga và chị ruột của Tuấn là Trần Thị Thu Mai (31 tuổi, ở phường Quang Trung) tranh nhau chỗ ngồi bán hàng nên Tuấn rủ thêm Cang và Phúc đi giải quyết mâu thuẫn cho chị mình.

Bị truy lùng ráo riết, sáng 18/6, Đồng Minh Cang (18 tuổi), Trần Minh Phúc (18 tuổi) và Trần Minh Tuấn (22 tuổi), cùng ở phường Quang Trung, Quy Nhơn, Bình Định, những nghi phạm đốt nhà bà Nguyễn Thị Nga (48 tuổi, ở KV1, phường Quang Trung) đã đến Công an TP Quy Nhơn đầu thú.

Đối tượng Tuấn tại cơ quan điều tra
Bước đầu các đối tượng khai nhận do bà Nga và chị ruột của Tuấn là Trần Thị Thu Mai (31 tuổi, ở phường Quang Trung) tranh nhau chỗ ngồi bán hàng ăn ban đêm nên xảy ra mâu thuẫn. Mai về nói chuyện mâu thuẫn của mình cho Tuấn nghe nên y rủ thêm Cang và Phúc đi giải quyết mâu thuẫn cho chị mình.

Bọn chúng bàn trước nên mua xăng đến đốt cho mẹ con chị Mai để dằn mặt đối tượng. Tối 14/6 Tuấn rủ đồng bọn mang 5 lít xăng tưới lên đồ đạc và châm lửa đốt nhà bà Nga, làm cháy nhiều đồ đạt và làm Nguyễn Thùy Linh (20 tuổi) con bà Nga bị bỏng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quy Nhơn đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Minh Tuấn về tội hủy hoại tài sản và lập biên bản cho các đối tượng trong nhóm được tại ngoại chờ điều tra kết luận vụ án./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên