Mỹ thử thành công hệ thống đánh chặn ICBM

VOV.VN -Quân đội Mỹ hôm qua thông báo đã thử thành công hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM lần đầu tiên.  

Quân đội Mỹ hôm qua (30/5) thông báo đã thử thành công hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM lần đầu tiên. Vụ thử này diễn ra trong bối cảnh quan ngại gia tăng liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đang tiến triển của Triều Tiên. 

Ảnh minh họa.

Với tình huống giả định là Mỹ đang phải hứng chịu một cuộc tấn công bằng một quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), quân đội đã phóng thiết bị đánh chặn từ một hầm ngầm tại căn cứ Không quân Vandenberg ở bang California, trong khi tên lửa mục tiêu giả định là ICBM phóng từ căn cứ Kwajalein Atoll thuộc quần đảo Marshall, Thái Bình Dương.

Giám đốc Cơ quan Phòng thủ Tên lửa (MDA) của Mỹ, Phó Đô đốc Jim Syring, cho biết việc ngăn chặn một mục tiêu ICBM là rất phức tạp và đây là một thành tựu phi thường và là một cột mốc đáng nhớ trong chương trình này. Theo ông Jim Syring, hệ thống này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh Mỹ và lần thử nghiệm thành công này chứng tỏ Mỹ có đầy đủ khả năng chống lại một mối đe dọa thực sự.

Để có thể tăng cường hoạt động, trong ngân sách đệ trình lên Quốc hội trong năm tài khóa 2018 hồi tuần trước, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đề xuất dành 7,9 tỉ đô la Mỹ cho Cơ quan phòng thủ tên lửa trực thuộc bộ này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Mỹ: Triều Tiên thử động cơ tên lửa, không phải ICBM
Chuyên gia Mỹ: Triều Tiên thử động cơ tên lửa, không phải ICBM

VOV.VN - Theo ông Schilling, động cơ tên lửa Triều Tiên thử nghiệm hôm 19/3 có vẻ như để phục vụ phóng vệ tinh chứ không phải một tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Chuyên gia Mỹ: Triều Tiên thử động cơ tên lửa, không phải ICBM

Chuyên gia Mỹ: Triều Tiên thử động cơ tên lửa, không phải ICBM

VOV.VN - Theo ông Schilling, động cơ tên lửa Triều Tiên thử nghiệm hôm 19/3 có vẻ như để phục vụ phóng vệ tinh chứ không phải một tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Nga phát triển ICBM mới có khả năng vượt qua lá chắn tên lửa Mỹ
Nga phát triển ICBM mới có khả năng vượt qua lá chắn tên lửa Mỹ

VOV.VN - Nga đang phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Nga phát triển ICBM mới có khả năng vượt qua lá chắn tên lửa Mỹ

Nga phát triển ICBM mới có khả năng vượt qua lá chắn tên lửa Mỹ

VOV.VN - Nga đang phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Nga công bố hình ảnh đầu tiên về ICBM thay thế tên lửa “quỷ Satan”
Nga công bố hình ảnh đầu tiên về ICBM thay thế tên lửa “quỷ Satan”

VOV.VN - Tên lửa Sarmat được thiết kế để có thể gắn đầu đạn siêu thanh, dự kiến sẽ được chính thức đi vào sản xuất đầu năm 2018.

Nga công bố hình ảnh đầu tiên về ICBM thay thế tên lửa “quỷ Satan”

Nga công bố hình ảnh đầu tiên về ICBM thay thế tên lửa “quỷ Satan”

VOV.VN - Tên lửa Sarmat được thiết kế để có thể gắn đầu đạn siêu thanh, dự kiến sẽ được chính thức đi vào sản xuất đầu năm 2018.

“THAAD của Mỹ không có khả năng đánh chặn ICBM của Trung Quốc”
“THAAD của Mỹ không có khả năng đánh chặn ICBM của Trung Quốc”

VOV.VN - Ông Frank Rose nói rằng THAAD có khả năng phòng thủ tên lửa nhưng không có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa của Trung Quốc.

“THAAD của Mỹ không có khả năng đánh chặn ICBM của Trung Quốc”

“THAAD của Mỹ không có khả năng đánh chặn ICBM của Trung Quốc”

VOV.VN - Ông Frank Rose nói rằng THAAD có khả năng phòng thủ tên lửa nhưng không có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa của Trung Quốc.