Nhật Bản phản đối vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên

Ngày 12/4, Hạ viện Nhật Bản thông qua Nghị quyết phản đối kế hoạch phóng vệ tinh của CHDCND Triều Tiên

Nghị quyết của Hạ viện Nhật Bản nêu rõ, kế hoạch phóng vệ tinh này không được phép vì nó sẽ ảnh hưởng đến hoà bình và ổn định tại khu vực Đông Á. Theo Nghị quyết, vụ phóng vệ tinh của CHDCND Triều Tiên vi phạm Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời hối thúc CHDCND Triều Tiên từ bỏ kế hoạch này.

Trong lúc này, Nhật Bản được đặt trong tình trạng báo động cao nhất. Phát biểu trong buổi họp báo trưa 12/4, Người phát ngôn chính phủ Nhật Bản O.Fujimura cho biết, Nhật Bản đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình:  “Như những lần trước, Nhật Bản tiếp tục hối thúc CHDCND Triều Tiên dừng ngay vụ phóng vệ tinh này. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Chúng tôi chưa thấy có dấu hiệu Triều Tiên phóng vệ tinh”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khẳng định, Nhật Bản vẫn chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ khả năng nào xảy ra. Các căn cứ của Mỹ tại Nhật Bản cũng được đặt trong tình trạng báo động cao trong ngày hôm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên