Hung thủ vụ tấn công Californa đã gửi tin nhắn cực đoan trên mạng

VOV.VN - Hung thủ Tashfeen Malik đã cam kết hỗ trợ cho tổ chức khủng bố IS và bày tỏ hy vọng một ngày nào đó được tham chiến cùng lực lượng này.

Thời báo Los Angeles của Mỹ ngày 14/12 cho biết, Tashfeen Malik – một trong hai hung thủ gây ra vụ tấn công khủng bố ở thành phố San Bernardino, bang California, Mỹ hồi đầu tháng này, đã gửi ít nhất hai tin nhắn cá nhân tới một nhóm bạn người Pakistan, thông qua mạng xã hội Facebook vào năm 2012 và 2014.  

Trong tin nhắn, Tashfeen Malik cam kết hỗ trợ cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo và bày tỏ hy vọng một ngày nào đó được tham chiến cùng lực lượng này. 

Cặp vợ chồng Tashfeen Malik (trái) và Syed Rizwan Farook- hai hung thủ trong vụ xả súng đẫm máu ở California, Mỹ tại sân bay quốc tế O'Hare. (ảnh: Cục Hải quan và Biên giới Mỹ).

Thời báo Los Angeles trích dẫn nguồn tin từ các quan chức thực thi pháp luật cho biết, thông điệp này được đăng tải trước khi Malik đến Mỹ bằng thị thực dành cho hôn thê vào tháng 7/2014.

Thông tin này cho thấy, lần đầu tiên các quan chức thuộc Cơ quan tình báo và cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ đã bỏ lỡ những cảnh báo xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy Tashfeen Malik chính là mối đe dọa tiềm tàng trước khi đối tượng này xin thị thực nhập cảnh vào Mỹ.

Các nhân viên của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang tìm hiểu liệu cặp vợ chồng hung thủ Tashfeen Malik và Rizwan Farook có liên lạc với các tổ chức khủng bố nước ngoài và có nhận sự chỉ đạo tiến hành cuộc tấn công ngày 2/12 vừa qua khiến 14 người thiệt mạng hay không.

Theo nhiều quan chức Mỹ, sau cuộc tấn công khủng bố tại San Bernardino, chính phủ nước này bắt đầu thực hiện quy trình mới nhằm rà soát các hoạt động trên mạng xã hội của những người nước ngoài tìm kiếm thị thực nhập cảnh vào Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ phạm vụ tấn công tại California, Mỹ đã nhận khoản tiền 28.500 USD
Thủ phạm vụ tấn công tại California, Mỹ đã nhận khoản tiền 28.500 USD

VOV.VN - Nguồn tin từ cảnh sát cho biết, gã Syed Farook đã nhận số tiền 28.500 USD khoảng 2 tuần trước khi cùng với vợ tiến hành khủng bố ở California.

Thủ phạm vụ tấn công tại California, Mỹ đã nhận khoản tiền 28.500 USD

Thủ phạm vụ tấn công tại California, Mỹ đã nhận khoản tiền 28.500 USD

VOV.VN - Nguồn tin từ cảnh sát cho biết, gã Syed Farook đã nhận số tiền 28.500 USD khoảng 2 tuần trước khi cùng với vợ tiến hành khủng bố ở California.

Hiện trường vụ xả súng đẫm máu ở California
Hiện trường vụ xả súng đẫm máu ở California

VOV.VN - Một vụ xả súng vừa xảy ra trưa ngày 2/12 (giờ địa phương) nhằm vào trung tâm hỗ trợ người khuyết tật tại San Bernardino, bang California, Mỹ. 

Hiện trường vụ xả súng đẫm máu ở California

Hiện trường vụ xả súng đẫm máu ở California

VOV.VN - Một vụ xả súng vừa xảy ra trưa ngày 2/12 (giờ địa phương) nhằm vào trung tâm hỗ trợ người khuyết tật tại San Bernardino, bang California, Mỹ. 

Người Mỹ chia rẽ về người Hồi giáo sau vụ xả súng California?
Người Mỹ chia rẽ về người Hồi giáo sau vụ xả súng California?

VOV.VN - Sau hai vụ thảm sát mới đây ở Pháp và Mỹ, thái độ của người Mỹ bị chia rẽ trong cách nhìn nhận đối với người Hồi giáo.

Người Mỹ chia rẽ về người Hồi giáo sau vụ xả súng California?

Người Mỹ chia rẽ về người Hồi giáo sau vụ xả súng California?

VOV.VN - Sau hai vụ thảm sát mới đây ở Pháp và Mỹ, thái độ của người Mỹ bị chia rẽ trong cách nhìn nhận đối với người Hồi giáo.

FBI điều tra vụ xả súng tại California theo hướng hành động khủng bố
FBI điều tra vụ xả súng tại California theo hướng hành động khủng bố

VOV.VN - Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey ngày 4/12 cho biết, FBI đang tiến hành điều tra vụ xả súng như một hành động khủng bố.

FBI điều tra vụ xả súng tại California theo hướng hành động khủng bố

FBI điều tra vụ xả súng tại California theo hướng hành động khủng bố

VOV.VN - Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey ngày 4/12 cho biết, FBI đang tiến hành điều tra vụ xả súng như một hành động khủng bố.

FBI công bố thông tin về cặp hung thủ vụ tấn công ở California, Mỹ
FBI công bố thông tin về cặp hung thủ vụ tấn công ở California, Mỹ

VOV.VN- Cặp vợ chồng người Hồi giáo gây ra vụ tấn công ở Califonia, Mỹ, đã bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan từ 2 năm trước, trước khi kết hôn với nhau.

FBI công bố thông tin về cặp hung thủ vụ tấn công ở California, Mỹ

FBI công bố thông tin về cặp hung thủ vụ tấn công ở California, Mỹ

VOV.VN- Cặp vợ chồng người Hồi giáo gây ra vụ tấn công ở Califonia, Mỹ, đã bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan từ 2 năm trước, trước khi kết hôn với nhau.