Mỹ chỉ định người đứng đầu Đại sứ quán tại Cuba

VOV.VN - Nhà ngoại giao Philip Goldberg sẽ đảm nhiệm chức vụ đại biện lâm thời của Mỹ tại Cuba.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chỉ định nhà ngoại giao Philip Goldberg làm người đứng đầu Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô La Habana của (Cuba). Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước đang lên đến đỉnh điểm.

Nhà ngoại giao Philip Goldberg sẽ đảm nhiệm chức vụ đại biện lâm thời của Mỹ tại Cuba. Ảnh: AFP.

Theo một số nguồn thạo tin, ông Philip Goldberg sẽ đảm nhiệm chức vụ đại biện lâm thời của Mỹ tại Cuba, sau khi ông Jeffrey DeLaurentis rời khỏi vị trí này vào tháng 6 vừa qua. Vị trí này không phải là Đại sứ nên không cần được Quốc hội thông qua.

Ông Philip Goldberg có nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động ngoại giao tại một số quốc gia. Theo một trợ lý trong quốc hội Mỹ thì ông là “nhân vật tốt nhất có thể đảm nhiệm vị trí này”. Trước đó, ông từng giữ chức vụ trưởng phái đoàn ngoại giao của Mỹ tại Kosovo và gần đây nhất là cương vị Đại sứ Mỹ tại Philippines.

Theo giới quan sát, việc bổ nhiệm ông Philip Goldberg làm người đứng đầu Đại sứ quán Mỹ tại Cuba sẽ gây nhiều tranh cãi vì ông từng bị Bolivia trục xuất vào năm 2008 với cáo buộc liên quan đến bất ổn xã hội tại Bolivia. Tuy nhiên, ông Philip Goldberg là một chuyên gia trong lĩnh vực ngoại giao và sẽ giúp truyền bá  chính xác các chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump tới Cuba.

Quan hệ giữa Mỹ và Cuba xấu đi sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Cuba tiến hành cái gọi là “tấn công bằng sóng âm”, khiến các nhân viên ngoại giao Mỹ và gia đình họ gặp vấn đề về sức khỏe. Cuba ngay lập tức bác bỏ cáo buộc này.  

Đại sứ quán Mỹ tại Cuba đã cắt giảm đội ngũ nhân viên chủ chốt và đình chỉ hầu hết thủ tục cấp thị thực sau khi chính quyền Tổng thống Trump quyết định giảm 60% nhân viên ngoại giao Mỹ tại Cuba hồi tháng 10 vừa qua, đồng thời yêu cầu Đại sứ quán Cuba tại thủ đô Washington thực hiện động thái tương tự. Mỹ không cử đại sứ tới Cuba kể từ khi hai bên thiết lập lại các kênh ngoại giao vào năm 2016, dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giới khoa học Cuba phủ nhận cáo buộc của Mỹ về tấn công bằng sóng âm
Giới khoa học Cuba phủ nhận cáo buộc của Mỹ về tấn công bằng sóng âm

VOV.VN - Trong một diễn đàn trực tuyến, giới khoa học Cuba khẳng định những cuộc tấn công sóng âm mà Mỹ cáo buộc là không thể xảy ra.

Giới khoa học Cuba phủ nhận cáo buộc của Mỹ về tấn công bằng sóng âm

Giới khoa học Cuba phủ nhận cáo buộc của Mỹ về tấn công bằng sóng âm

VOV.VN - Trong một diễn đàn trực tuyến, giới khoa học Cuba khẳng định những cuộc tấn công sóng âm mà Mỹ cáo buộc là không thể xảy ra.

Cuba bác bỏ cáo buộc tấn công các nhà ngoại giao Mỹ bằng sóng âm
Cuba bác bỏ cáo buộc tấn công các nhà ngoại giao Mỹ bằng sóng âm

VOV.VN - Ngày 2/11, Bộ Ngoại giao Cuba công bố kết quả điều tra sơ bộ về các cáo buộc tấn công nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ tại nước này.

Cuba bác bỏ cáo buộc tấn công các nhà ngoại giao Mỹ bằng sóng âm

Cuba bác bỏ cáo buộc tấn công các nhà ngoại giao Mỹ bằng sóng âm

VOV.VN - Ngày 2/11, Bộ Ngoại giao Cuba công bố kết quả điều tra sơ bộ về các cáo buộc tấn công nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ tại nước này.

Mỹ phản đối Nghị quyết Liên Hợp Quốc kêu gọi kết thúc cấm vận Cuba
Mỹ phản đối Nghị quyết Liên Hợp Quốc kêu gọi kết thúc cấm vận Cuba

VOV.VN - Ngày 1/11, Mỹ đã bỏ phiếu phản đối nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận thương mại của nước này đối với Cuba.

Mỹ phản đối Nghị quyết Liên Hợp Quốc kêu gọi kết thúc cấm vận Cuba

Mỹ phản đối Nghị quyết Liên Hợp Quốc kêu gọi kết thúc cấm vận Cuba

VOV.VN - Ngày 1/11, Mỹ đã bỏ phiếu phản đối nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận thương mại của nước này đối với Cuba.

Mỹ hạn chế người dân đi lại và giao thương với Cuba
Mỹ hạn chế người dân đi lại và giao thương với Cuba

VOV.VN - Ngày 8/11, chính phủ Mỹ đã ban hành các quy định mới, hạn chế công dân Mỹ đi lại tới Cuba và giao thương với quốc đảo này.

Mỹ hạn chế người dân đi lại và giao thương với Cuba

Mỹ hạn chế người dân đi lại và giao thương với Cuba

VOV.VN - Ngày 8/11, chính phủ Mỹ đã ban hành các quy định mới, hạn chế công dân Mỹ đi lại tới Cuba và giao thương với quốc đảo này.

Cuba và Triều Tiên bác bỏ yêu cầu “đơn phương và tùy tiện” của Mỹ
Cuba và Triều Tiên bác bỏ yêu cầu “đơn phương và tùy tiện” của Mỹ

VOV.VN - Cuba cho biết, Ngoại trưởng nước này đã gặp người đồng cấp Triều Tiên ở La Havana ngày 22/11.

Cuba và Triều Tiên bác bỏ yêu cầu “đơn phương và tùy tiện” của Mỹ

Cuba và Triều Tiên bác bỏ yêu cầu “đơn phương và tùy tiện” của Mỹ

VOV.VN - Cuba cho biết, Ngoại trưởng nước này đã gặp người đồng cấp Triều Tiên ở La Havana ngày 22/11.