Triều Tiên mô phỏng thành công đầu đạn hạt nhân khi quay lại khí quyển

VOV.VN - Tuyên bố mô phỏng thành công đầu đạn hạt nhân khi đầu đạn này quay lại khí quyển của Triều Tiên ngay lập tức bị phía Hàn Quốc và Mỹ bác bỏ.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục tăng nhiệt khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thông báo, nước này đã thử thành công trong phòng thí nghiệm đầu đạn hạt nhân quay trở lại khí quyển. Trước đó, nước này tuyên bố, Triều Tiên sẽ là mối đe dọa rõ rệt không chỉ đối với an ninh khu vực Đông Bắc Á mà cả với Mỹ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một cuộc diễn tập của quân đội. (Ảnh: KCNA)

Theo Hãng thông tấn KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh tiến hành mô phỏng trong phòng thí nghiệm để đánh giá mức độ ổn định nhiệt của đầu đạn lắp ở phần đầu tên lửa, được thiết kế và sản xuất bằng các nỗ lực và công nghệ trong nước, cũng như mức độ mòn của nguyên liệu phủ chống nhiệt.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un còn tuyên bố, việc thử kích nổ đầu đạn hạt nhân và phóng nhiều loại tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân sẽ sớm được thực hiện, nhằm tăng cường hơn nữa độ tin cậy của khả năng tấn công hạt nhân. Đích thân ông Kim Jong-un đã chỉ thị các cơ quan liên quan chuẩn bị cho việc này đến tận chi tiết cuối cùng.

Đồng thời, tiếp tục phản kháng cơ chế trừng phạt hà khắc của Liên Hợp Quốc và cuộc tập trận "quy mô, bản chất không bình thường" của quân đội Mỹ và Hàn Quốc, Triều Tiên một lần nữa nhắc lại tuyên bố cứng rắn rằng, sẽ tiếp tục tiến hành các vụ thử hạt nhân mới trong thời gian ngắn, nhằm tăng cường sức mạnh răn đe.

Phát thanh viên Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên KRT cho biết: “Nhấn mạnh sự cần thiết phải liên tục cải thiện khả năng tấn công hạt nhân, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ban hành các nhiệm vụ chiến đấu tiếp tục tiến hành các vụ thử hạt nhân để đánh giá sức mạnh của đầu đạn hạt nhân và thử nghiệm mới được phát triển nhằm cải thiện khả năng tấn công hạt nhân của Triều Tiên”.

Phản ứng trước tuyên bố mới nhất của Triều Tiên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang Gyun đã bác bỏ thông tin vừa nêu khi cho rằng, Triều Tiên chưa thể đủ khả năng về công nghệ để chế tạo một đầu đạn hạt nhân có thể chịu được nhiệt độ cao và chấn động mạnh trong quá trình quay trở lại khí quyển như vậy. Công nghệ này chỉ có thể được chứng minh là thành công thông qua các vụ phóng thử nghiệm, mà Triều Tiên chưa từng tiến hành trước đó.

Trong khi đó, các chuyên gia quân sự Mỹ cũng tin rằng, Triều Tiên còn chưa vượt qua được khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn tên lửa đạn đạo liên lục địa. Thậm chí, các chuyên gia Mỹ và Hàn Quốc còn cho rằng, chưa có nghiên cứu chính thức nào kiểm chứng những tuyên bố về thử bom nhiệt hạch hồi tháng 1 cũng như vụ phóng tên lửa lên quỹ đạo hồi tháng 2 vừa qua của Triều Tiên.

Tuy vậy, để đáp lại những tuyên bố đanh thép đưa ra gần như hàng ngày của Triều Tiên, phía Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn đưa những lời lẽ cứng rắn không kém khi tuyên bố sẽ “không khoan nhượng” nếu Triều Tiên không ngừng các hành vi “liều lĩnh vội vàng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24h:Bom nhiệt hạch của Triều Tiên và lời cảnh báo từ Hàn Quốc
Thế giới 24h:Bom nhiệt hạch của Triều Tiên và lời cảnh báo từ Hàn Quốc

VOV.VN - Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc Oh Joon cảnh báo, Triều Tiên đang đạt tới một ngưỡng quan trọng về khả năng phát triển vũ khí hạt nhân.

Thế giới 24h:Bom nhiệt hạch của Triều Tiên và lời cảnh báo từ Hàn Quốc

Thế giới 24h:Bom nhiệt hạch của Triều Tiên và lời cảnh báo từ Hàn Quốc

VOV.VN - Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc Oh Joon cảnh báo, Triều Tiên đang đạt tới một ngưỡng quan trọng về khả năng phát triển vũ khí hạt nhân.

Hàn Quốc từ chối xác nhận thông tin tàu ngầm của Triều Tiên mất tích
Hàn Quốc từ chối xác nhận thông tin tàu ngầm của Triều Tiên mất tích

VOV.VN -Quân đội Hàn Quốc từ chối xác nhận thông tin về vụ một tàu ngầm của Cộng hòa dân chủ nhân Triều Tiên bị mất tích.

Hàn Quốc từ chối xác nhận thông tin tàu ngầm của Triều Tiên mất tích

Hàn Quốc từ chối xác nhận thông tin tàu ngầm của Triều Tiên mất tích

VOV.VN -Quân đội Hàn Quốc từ chối xác nhận thông tin về vụ một tàu ngầm của Cộng hòa dân chủ nhân Triều Tiên bị mất tích.

Triều Tiên đe dọa sẽ thử nghiệm đầu đạn và phóng thử tên lửa hạt nhân
Triều Tiên đe dọa sẽ thử nghiệm đầu đạn và phóng thử tên lửa hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên sẽ sớm tiến hành một vụ thử nghiệm đầu đạn hạt nhân và phóng thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Triều Tiên đe dọa sẽ thử nghiệm đầu đạn và phóng thử tên lửa hạt nhân

Triều Tiên đe dọa sẽ thử nghiệm đầu đạn và phóng thử tên lửa hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên sẽ sớm tiến hành một vụ thử nghiệm đầu đạn hạt nhân và phóng thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Mỹ kêu gọi thực thi hiệu quả các biện pháp trừng phạt Triều Tiên
Mỹ kêu gọi thực thi hiệu quả các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Obama cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà nước Mỹ theo đuổi là đảm bảo lện trừng phạt Tiều Tiên được thực thi hiệu quả.

Mỹ kêu gọi thực thi hiệu quả các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Mỹ kêu gọi thực thi hiệu quả các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Obama cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà nước Mỹ theo đuổi là đảm bảo lện trừng phạt Tiều Tiên được thực thi hiệu quả.

Nga, Trung Quốc không chấp nhận tham vọng hạt nhân của Triều Tiên
Nga, Trung Quốc không chấp nhận tham vọng hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Cả Nga và Trung Quốc đều không chấp nhận Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và gây sức ép lên nước này.

Nga, Trung Quốc không chấp nhận tham vọng hạt nhân của Triều Tiên

Nga, Trung Quốc không chấp nhận tham vọng hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Cả Nga và Trung Quốc đều không chấp nhận Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và gây sức ép lên nước này.