Vụ án tham nhũng ở ALC II: Y án tử hình đối với Vũ Quốc Hảo

VOV.VN - Sáng 8/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Tp.HCM đã ra phán quyết cuối cùng đối với 11 bị cáo trong vụ án tham nhũng tại công ty ALC II.

Theo đó, Tòa tuyên bác kháng cáo của 9/11 bị cáo trong vụ án, giữ nguyên mức án sơ thẩm. Cụ thể, Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng giám đốc Công ty Cho thuê tài chính II (còn gọi ALC II, thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam) bị xử phạt mức án tử hình. Phạm Minh Tuấn, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cát Long Hải cũng bị xử phạt mức án tử hình.

Các bị cáo đứng nghe tòa tuyên án
Các bị cáo Vũ Đức Hòa (nguyên giám đốc Công ty Cát Long Hải), Lê Thị Minh Huệ (Phó giám đốc, kế toán trưởng Công ty Cát Long Hải) và Nguyễn Văn Tài (nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty ALCII) bị tuyên án tù chung thân. Bốn bị cáo còn lại lãnh tất cả 69 năm tù như bản án sơ thẩm.

Riêng 2 bị cáo Hoàng Lộc (nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần giám định, thẩm định Việt Nam) và Lê Phúc Đức (nguyên trưởng phòng giám định, Công ty CP Giám định - thẩm định Việt Nam) được tòa chấp nhận kháng cáo, giảm một phần hình phạt. Theo đó, bị cáo Hoàng Lộc được giảm xuống mức án chung thân (sơ thẩm tuyên phạt tử hình), bị cáo Lê Phúc Đức được giảm xuống 20 năm (sơ thẩm tuyên tù chung thân).

Bị cáo Vũ Quốc Hảo (áo xanh, đi đầu) được dẫn giải sau phiên tòa

Theo bản án sơ thẩm, vào năm 2003, Vũ Quốc Hảo cùng một số người khác thành lập Công ty Cát Long Hải với mục đích biến nơi đây thành sân sau của mình. Biết một người Nhật Bản có tàu lặn Tinro 2 và muốn hợp tác nên bị cáo Hảo thỏa thuận đưa tàu này thành tài sản góp vốn vào Công ty Cát Long Hải.

Tuy nhiên, con tàu này không có giấy tờ chính thức nên Hảo chỉ đạo Phạm Minh Tuấn chuyển tàu Tinro 2 ra địa phận thành phố Hải Phòng để tạo tình huống bắt giữ. Sau đó thành phố Hải Phòng tổ chức bán đấu giá tàu lặn Tinro 2 và Công ty Cát Long Hải đứng ra mua với giá 100 triệu đồng.

Với chức vụ, quyền hạn là Tổng giám đốc ALC II, Hảo thông đồng với các lãnh đạo chủ chốt Công ty giám định, thẩm định Việt Nam nhằm nâng giá trị tàu lặn Tinro 2 từ 100 triệu đồng thành 130 tỉ đồng, đồng thời chỉ đạo cấp dưới của mình thực hiện hợp đồng mua bán thuê tài chính vào ngày 26/12/2007 giữa Công ty ALC II và Công ty Cát Long Hải để giải ngân 130 tỉ đồng.

Số tiền chiếm đoạt, Hảo sử dụng hơn 78 tỉ đồng để mua gần 90.000 m2 xây dựng trạm dừng chân Miền Tây ở huyện Cái Bè, Tiền Giang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị truy tố 11 bị can tham ô tài sản tại Công ty ALCII
Đề nghị truy tố 11 bị can tham ô tài sản tại Công ty ALCII

Trước đó, TAND Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng hành vi của các bị cáo có dấu hiệu của tội tham ô nên trả hồ sơ điều tra lại.

Đề nghị truy tố 11 bị can tham ô tài sản tại Công ty ALCII

Đề nghị truy tố 11 bị can tham ô tài sản tại Công ty ALCII

Trước đó, TAND Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng hành vi của các bị cáo có dấu hiệu của tội tham ô nên trả hồ sơ điều tra lại.

Nguyên tổng giám đốc ALCII lãnh án tử hình
Nguyên tổng giám đốc ALCII lãnh án tử hình

Bị cáo Vũ Quốc Hảo chủ mưu và chỉ đạo toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật để tham ô một số tiền lớn của Nhà nước

Nguyên tổng giám đốc ALCII lãnh án tử hình

Nguyên tổng giám đốc ALCII lãnh án tử hình

Bị cáo Vũ Quốc Hảo chủ mưu và chỉ đạo toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật để tham ô một số tiền lớn của Nhà nước