Chồng từ chối làm cha trong giấy khai sinh của con

VOV.VN - Nếu chồng bạn muốn từ chối làm cha của con bạn thì chồng bạn phải nêu được căn cứ chứng minh người con không phải là con mình.

Bạn đọc hỏi: Tôi và chồng lấy nhau được 2 năm nhưng không có con. Chúng tôi đi khám thì bác sĩ kết luận nguyên nhân là từ phía chồng tôi. Chúng tôi đã đồng ý nuôi cấy tinh trùng và tôi đã có thai, đến nay là 8 tháng nhưng cả chồng và gia đình nhà chồng đều không công nhận và cho rằng đấy không phải là con của chồng tôi, và đuổi tôi đi. Vậy thưa luật sư, tôi có được ghi tên chồng trong giấy khai sinh của con không?

Luật sự tư vấn:

Chào bạn, dựa trên những chia sẻ của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 88 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về việc xác định cha, mẹ như sau:

"1. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.

Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.

Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng.

2. Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con phải có chứng cứ và phải được tòa án xác định.

Khoản 2 Điều 89 Luật Hôn nhân và gia đình cũng quy định: “Người được nhận là cha, mẹ của một người có thể yêu cầu tòa án xác định người đó không phải là con mình".

Như vậy, theo như lời kể của bạn, con bạn sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc thành thai trong hôn nhân là con chung của vợ chồng bạn, bạn đăng ký khai sinh cho con như bình thường. Nếu chồng bạn muốn từ chối làm cha của con bạn thì chồng bạn phải nêu được căn cứ chứng minh người con không phải là con mình và được Tòa án xác định là không phải con của chồng bạn thì chồng bạn mới có căn cứ để xóa tên khỏi giấy khai sinh của con hoặc từ chối đứng tên cha trong giấy khai sinh của con.

Nếu còn điều gì thắc mắc cần giải đáp thêm, bạn đọc có thể gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật VOV.VN số 19006511 để được tư vấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết hôn chỉ vì tờ giấy khai sinh cho con
Kết hôn chỉ vì tờ giấy khai sinh cho con

VOV.VN -Tôi vẫn yêu và muốn lấy anh ấy nhưng tôi không bao giờ bỏ con vì hạnh phúc của bản thân. Tôi đang tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn với cha của con tôi

Kết hôn chỉ vì tờ giấy khai sinh cho con

Kết hôn chỉ vì tờ giấy khai sinh cho con

VOV.VN -Tôi vẫn yêu và muốn lấy anh ấy nhưng tôi không bao giờ bỏ con vì hạnh phúc của bản thân. Tôi đang tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn với cha của con tôi

Chồng chưa đủ tuổi kết hôn, con có được khai sinh mang họ cha?
Chồng chưa đủ tuổi kết hôn, con có được khai sinh mang họ cha?

VOV.VN - Em 20 tuổi và chồng em năm nay 16 tuổi hiện đang sống ở Bắc Giang. Con gái em vừa tròn 1 tháng tuổi. Vậy con em có được khai sinh mang họ cha?

Chồng chưa đủ tuổi kết hôn, con có được khai sinh mang họ cha?

Chồng chưa đủ tuổi kết hôn, con có được khai sinh mang họ cha?

VOV.VN - Em 20 tuổi và chồng em năm nay 16 tuổi hiện đang sống ở Bắc Giang. Con gái em vừa tròn 1 tháng tuổi. Vậy con em có được khai sinh mang họ cha?

Xóa tên bố trong giấy khai sinh có được không?
Xóa tên bố trong giấy khai sinh có được không?

VOV.VN - Theo Luật sư, việc bỏ hoàn toàn tên bố trong giấy khai sinh chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện.

Xóa tên bố trong giấy khai sinh có được không?

Xóa tên bố trong giấy khai sinh có được không?

VOV.VN - Theo Luật sư, việc bỏ hoàn toàn tên bố trong giấy khai sinh chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện.

Những điều chỉ khi làm cha thì bạn mới hiểu
Những điều chỉ khi làm cha thì bạn mới hiểu

VOV.VN - Dưới đây là những điều mà chỉ khi trở thành một người cha bạn mới hiểu hết được.

Những điều chỉ khi làm cha thì bạn mới hiểu

Những điều chỉ khi làm cha thì bạn mới hiểu

VOV.VN - Dưới đây là những điều mà chỉ khi trở thành một người cha bạn mới hiểu hết được.

Không có giấy chứng sinh, đăng ký khai sinh bằng cách nào
Không có giấy chứng sinh, đăng ký khai sinh bằng cách nào

VOV.VN - Nếu không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng phải có giấy cam đoan về việc sinh.

Không có giấy chứng sinh, đăng ký khai sinh bằng cách nào

Không có giấy chứng sinh, đăng ký khai sinh bằng cách nào

VOV.VN - Nếu không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng phải có giấy cam đoan về việc sinh.

Mơ ước và hiện thực 'phũ phàng' khi làm cha mẹ
Mơ ước và hiện thực 'phũ phàng' khi làm cha mẹ

Nếu bạn nghĩ khi có con vợ chồng mình sẽ ngủ ngon trên giường còn bé nằm ngoan trong cũi thì thực tế có thể dội cho bạn một gáo nước lạnh.

Mơ ước và hiện thực 'phũ phàng' khi làm cha mẹ

Mơ ước và hiện thực 'phũ phàng' khi làm cha mẹ

Nếu bạn nghĩ khi có con vợ chồng mình sẽ ngủ ngon trên giường còn bé nằm ngoan trong cũi thì thực tế có thể dội cho bạn một gáo nước lạnh.

Lần đầu tiên, Đà Nẵng trao giấy khai sinh tận nhà cho trẻ sơ sinh
Lần đầu tiên, Đà Nẵng trao giấy khai sinh tận nhà cho trẻ sơ sinh

VOV.VN- Đà Nẵng trao giấy khai sinh tận nhà cho 4 trẻ sơ sinh là thực hiện Đề án trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế tận nhà cho trẻ mới chào đời".

Lần đầu tiên, Đà Nẵng trao giấy khai sinh tận nhà cho trẻ sơ sinh

Lần đầu tiên, Đà Nẵng trao giấy khai sinh tận nhà cho trẻ sơ sinh

VOV.VN- Đà Nẵng trao giấy khai sinh tận nhà cho 4 trẻ sơ sinh là thực hiện Đề án trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế tận nhà cho trẻ mới chào đời".