Triệu tập 8 "cò" vé gây rối trật tự bến xe, nhà ga ở Hà Nội

Các đối tượng này đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây mất trật tự tại khu vực công cộng.

Ngày 19/1, lãnh đạo Đội 5 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hà Nội cho biết 8 “cò” vé vừa bị mời về Đội để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng tại bến xe, nhà ga vì lôi kéo, mời chào khách hàng.

Ba đối tượng tại Bến xe Lương Yên bị triệu tập gồm Nông Văn Uyên (SN 1980, quê Quảng Ninh); Đỗ Kim Cương (SN 1963, Hải Phòng) và Vũ Phạm Tài (SN 1972, Quảng Ninh). Bốn đối tượng tại bến xe Giáp Bát bị triệu tập gồm: Trần Văn Khoa (SN 1986; quê Ninh Bình), Phạm Văn Vỹ (SN 1994, Nam Định), Lê Đức Thành (SN 1984, Hà Nội) và Lê Văn Dũng (SN 1980, Thanh Hóa). 

Tại ga Hà Nội, một đối tượng bị triệu tập là Nguyễn Thị Mai (SN 1958). Các đối tượng này đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây mất trật tự tại khu vực công cộng.

Lãnh đạo đội này cho biết sẽ tiếp tục truy quét các “cò” vé trong những ngày tới. Về trường hợp “cò” vé Bùi Mạnh Tú (còn gọi là Tú “ẩm”, quê Quảng Xương, Thanh Hóa) ở trước cổng Bến xe Nước Ngầm tát và đánh móc vào mặt một nữ hành khách mà Tiền Phong phản ánh trong bài và clip “Xe dù lộng hành, “cò” mồi tát khách” (ngày 10/1) hiện vẫn chưa được triệu tập. Lãnh đạo đội này cho biết đang tiếp tục theo dõi để có biện pháp xử lý./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên