Nổ súng truy bắt nhóm học sinh mang hung khí chém nhau

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã nổ súng chỉ thiên để trấn áp, nhưng 2 đối tượng là học sinh lớp 11 vẫn liều lĩnh bỏ chạy và tấn công lại khi bị truy đuổi.

23h30 đêm 8/3, tổ công tác 911- Công an TP Đà Nẵng đang tuần tra trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, đã phát hiện 10 thanh thiếu niên trên 5 xe máy, mang theo hung khí phóng nhanh về hướng cầu vượt Ngã ba Huế nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng lập tức tăng ga, chia nhau bỏ chạy.

Phát hiện 2 thanh niên mang theo dao phóng lợn cán dài khoảng 2m, Đại uý Phùng Anh Đại Phúc, Tổ trưởng C1-911 đã bắn 2 phát súng chỉ thiên để uy hiếp, nhưng 2 đối tượng này vẫn ngoan cố bỏ chạy. Khi xe chạy đến đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, đối tượng ngồi sau xe máy liên tục vung dao về sau để chém các chiến sĩ đang cố gắng áp sát.

Thấy tình huống nguy hiểm, Đại úy Phúc tiếp tục nổ 2 phát súng chỉ thiên để trấn áp. Tuy nhiên, 2 đối tượng không tuân thủ hiệu lệnh, tiếp tục bỏ chạy về hướng đường Điện Biên Phủ-Lý Thái Tổ-Ông Ích Khiêm-Lê Đình Dương, rồi chạy ngược chiều theo đường Hoàng Diệu-Thái Phiên- Yên Bái.

Khi đi đến cầu Sông Hàn, xe máy do Thượng uý Nguyễn Hoàng Tùng điều khiển và Đại uý Phúc đuổi kịp xe 2 đối tượng. Lúc này, đối tượng ngồi sau liều lĩnh ném dao phóng lợn về phía 2 cảnh sát. Sau khi rượt đuổi hơn 10km, đến khu vực sau lưng khách sạn Mường Thanh, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, các chiến sĩ công an mới bắt giữ được 2 đối tượng, đồng thời tổ chức truy tìm thu giữ được hung khí bị gãy trên cầu Sông Hàn.

Hai đối tượng được xác định là Vũ Minh Duy, trú phường Hoà An, quận Cẩm Lệ và Hồ Hữu Ngọc Lý (cùng 18 tuổi), trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Cả 2 đang là học sinh lớp 11 tại một trường THPT ở thành phố Đà Nẵng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác nên Lý và Duy rủ thêm 10 đối tượng khác đi 5 xe máy mang theo 5 hung khí gồm: 2 dao phóng lợn cán dài 2 m, 1 kiếm tự chế, 2 đao cán dài đi trả đũa. Cả nhóm chạy từ phía quận Sơn Trà, đến địa điểm hỗn chiến đã hẹn sẵn tại quận Liên Chiểu. Tuy nhiên, khi đến nơi, nhóm Lý, Duy không gặp được đối thủ nên chạy lòng vòng để tìm, rồi bị cảnh sát phát hiện truy đuổi.

Hiện, công an đang truy tiếp tục truy tìm các đối tượng còn lại và làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mang hung khí đi giải quyết nợ nần, 3 đối tượng bị tạm giam
Mang hung khí đi giải quyết nợ nần, 3 đối tượng bị tạm giam

VOV.VN - Rủ nhau mang hung khí đi giải quyết nợ nần, nhóm Quang, Tiến và Cường đã đánh trọng thương nhóm đối thủ

Mang hung khí đi giải quyết nợ nần, 3 đối tượng bị tạm giam

Mang hung khí đi giải quyết nợ nần, 3 đối tượng bị tạm giam

VOV.VN - Rủ nhau mang hung khí đi giải quyết nợ nần, nhóm Quang, Tiến và Cường đã đánh trọng thương nhóm đối thủ

Khởi tố nhóm đối tượng dùng hung khí "nóng" cưỡng đoạt tài sản
Khởi tố nhóm đối tượng dùng hung khí "nóng" cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Nhóm đối tượng dùng dao, kiếm để ép buộc ông Hảo phải ký giấy vay chúng với số tiền 250 triệu đồng.

Khởi tố nhóm đối tượng dùng hung khí "nóng" cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố nhóm đối tượng dùng hung khí "nóng" cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Nhóm đối tượng dùng dao, kiếm để ép buộc ông Hảo phải ký giấy vay chúng với số tiền 250 triệu đồng.

Hỗn chiến ở Đak Lăk: Gần 50 thanh niên mang hung khí ẩu đả
Hỗn chiến ở Đak Lăk: Gần 50 thanh niên mang hung khí ẩu đả

VOV.VN - Khoảng 50 nam thanh niên sử dụng hung khí như dao, rựa, kiếm, mã tấu, chai thủy tinh chứa xăng.... tham gia đánh nhau.

Hỗn chiến ở Đak Lăk: Gần 50 thanh niên mang hung khí ẩu đả

Hỗn chiến ở Đak Lăk: Gần 50 thanh niên mang hung khí ẩu đả

VOV.VN - Khoảng 50 nam thanh niên sử dụng hung khí như dao, rựa, kiếm, mã tấu, chai thủy tinh chứa xăng.... tham gia đánh nhau.